Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2022] Bà Phan Học Minh, một cư dân 65 tuổi sống tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi bị giam giữ, đã mắc bệnh ung thư phổi do bị ngược đãi.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, bà Phan bị bắt tại nhà trong một vụ bắt giữ quy mô lớn. Cảnh sát tuyên bố rằng các vụ bắt giữ được thực hiện nhằm “duy trì ổn định xã hội” trước đại lễ kỷ niệm 70 năm cộng sản Trung Quốc lên cầm quyền.

Bà Phan bị giam tại Trại tạm giam Diêu Gia. Sau khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020, trại giam đã không cho gia đình gửi quần áo hay tiền mặt vào cho bà. Việc bị giam giữ cùng điều kiện sống tồi tàn và bị cảnh sát thẩm vấn đã khiến bà Phan mắc bệnh phổi và ho mãn tính.

Khoảng tháng 4 năm 2021, bà Phan bị Tòa án quận Cao Tân Viên kết án 3 năm tù. Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh từ chối tiếp nhận bà do tình trạng sức khỏe kém. Khi án tù của bà ấy chỉ còn vài tuần nữa sẽ mãn hạn, nhưng không rõ tại thời điểm này bà vẫn đang bị giam giữ ở trong trại giam đó hay đã bị chuyển đến nhà tù.

Theo thông tin do Minghui.org thu thập, ít nhất 38 học viên Pháp Luân Công ở Đại Liên đã bị kết án tù trong năm 2021, 142 người khác bị bắt và 276 người bị sách nhiễu. Tổng cộng có 9 học viên đã qua đời do hậu quả của cuộc bức hại.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/19/445120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/25/201951.html

Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share