Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 22-07-2022] Ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hy Lạp đã tổ chức một sự kiện tại trung tâm thành phố Thessaloniki để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện. Các học viên cũng trưng bày các tác phẩm từ Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn.

3157478f0b7f2dcdd9fb48859135c733.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một sự kiện tại Thessaloniki ngày 16 tháng 7 năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

7b97966c8cbeb63a17bc068fae87035d.jpg

34d773f52ca0dca701c900efb54637a4.jpg

f5811421ae373ef75f91d16f111c2de7.jpg

ec164cc5b96618c2a8209a8c52c8fbfe.jpg

Người dân Thessaloniki và du khách dừng chân tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Với hơn 2.300 năm lịch sử, Thessaloniki là trung tâm kinh tế và văn hóa lớn thứ hai ở Hy Lạp và là đầu mối giao thông then chốt ở đông nam Châu Âu. Thành phố cũng nổi tiếng với Liên hoan Phim Quốc tế Thessaloniki, một trong những sự kiện văn hóa quan trọng ở đông nam Châu Âu.

Là một thành phố mới giáp biển hiện đại và trang nhã, thành phố còn có một số bảo tàng và nhà hát nổi tiếng tập trung quanh biểu tượng của thành phố, Tháp Trắng và Tượng Alexander Đại đế.

Khi mặt trời lặn và không khí mát mẻ của buổi tối bao trùm thành phố, mọi người đổ ra quảng trường để vui chơi, thư giãn. Âm nhạc luyện công tĩnh tại và nhẹ nhàng cùng các tác phẩm nghệ thuật đã thu hút đám đông dân chúng. Mọi người đã dừng lại để xem, tìm hiểu và bày tỏ sự ủng hộ của mình bằng cách kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc.

Sự kiện tại Cảng Piraeus ở Athens

850548f766abac0e7a33726e15ed209b.jpg

26ae682308e4acf2e17dd3e282bb55e7.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Cảng Piraeus ở Athens

Cảng Piraeus được coi là “Cổng phía Nam của Châu Âu”, đây còn là cảng lớn nhất ở Hy Lạp và cảng lớn thứ hai ở biển Địa Trung Hải.

Các học viên đã tổ chức một hoạt động dọc theo con phố thương mại nổi tiếng. Sau khi đọc các bảng trưng bày và tờ rơi thông tin, nhiều người nói rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc cần phải chấm dứt.

“Theo đuổi tín ngưỡng là quan trọng nhất”

9acb776cdcea65153df760f6df699377.jpgÔng Avran muốn học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Khi các học viên trình diễn các bài công pháp, ông Avran đã bắt chước theo động tác luyện công của các học viên. Sau đó, ông chỉ vào ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên tờ rơi và nói: “Những chữ này nói thì dễ nhưng thực hiện lại vô cùng khó.”

Ông Avran chia sẻ rằng ông đã tập yoga nhiều năm. Ông cho rằng việc theo đuổi tín ngưỡng là quan trọng nhất. “Tôi đã cố gắng rất nhiều trong những năm qua để có thể chân thành và giữ lời hứa của mình. Tôi đã cố gắng cân bằng giữa việc tuân thủ các nguyên lý của mình với thực tế cuộc sống. Điều này tuy khó, nhưng nếu mỗi ngày chúng ta đều để cố gắng thực hiện thì sẽ thấy rất tốt. Trong quá trình đó, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc từ nội tâm.”

Một vài học viên đã chia sẻ với ông về những trải nghiệm tu luyện của họ cũng như về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Ông Avran chia sẻ: “Thật không thể tin nổi khi lại bức hại một nhóm người tốt như vậy”.

Khi các học viên giải thích thêm về việc ĐCSTQ đã lừa gạt người dân Trung Quốc như thế nào thông qua việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nhà nước, ông Avran cho hay: “Họ đang tạo nghiệp”. Ông tin rằng trong tương lai, ĐCSTQ sẽ phải trả giá cho những tội ác mà họ đã gây ra.“

“Nhiều người Trung Quốc biết Pháp Luân Công là tốt.”

Cô Tư Duyệt, một phụ nữ trẻ người Hy Lạp năm nay vừa tốt nghiệp thạc sỹ tại một trường đại học ở Thượng Hải, đã trò chuyện lưu loát bằng tiếng Trung với các học viên. Cô chia sẻ: “Tôi biết cuộc bức hại này. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi biết rõ nhiều người Trung Quốc cũng biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, chẳng qua là họ không dám nói thôi.”

“Cho dù nhiều điều tồi tệ đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay nhưng tôi vẫn thích văn hóa truyền thống Trung Quốc, văn hóa của Phật gia và Đạo gia, và tôi cũng rất thích người Trung Quốc”, cô Tư Duyệt chia sẻ và nói thêm rằng tình hình ở Trung Quốc khiến cô đau lòng.

Các học viên nói với cô rằng hầu hết người Trung Quốc đều là người thiện lương nhưng họ bị ĐCSTQ lừa gạt. Các học viên chia sẻ rằng bản chất hủy diệt của ĐCSTQ chính là nguyên nhân thực sự của mọi thảm kịch ở Trung Quốc.

Cô Tư Duyệt lấy làm tiếc khi các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc không thể quay về Trung Quốc. Cô nói: “Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt và các bạn có thể trở về quê hương của mình.”

Cô Tư Duyệt kinh hoàng khi nghe về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống. Cô nói rằng cô muốn tìm hiểu thêm về điều đó để cô có thể nói với nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại này.

Cô Tư Duyệt gửi lời chúc các học viên trước khi rời đi: “Tôi chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất!”

“Chúng tôi có thể làm gì để chấm dứt cuộc bức hại?”

aad4447ec516b63d4c17ea53a6ab286c.jpgMọi người ký bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Công

Một cô gái người Hy Lạp đã hỏi rằng về phương diện luật pháp liệu có cách nào để chấm dứt cuộc bức hại hay không. Một học viên nói với cô rằng Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết tập trung vào tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Một số quốc gia đang thảo luận từ phương diện luật pháp để cấm du lịch ghép tạng.

Người phụ nữ trẻ còn hỏi: “Thay vì chỉ thông tin cho mọi người, liệu chúng tôi còn có thể làm gì giúp các bạn?” Cô nói rằng cô sẽ nói cho bạn bè và người thân của mình về sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại.

Sau khi nghe về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, một phụ nữ trung niên rất kinh ngạc và nói một vấn đề nghiêm trọng như vậy mà bà hoàn toàn không hay biết . Bà nói bà sẽ chia sẻ thông tin này với một người bạn đang muốn tranh cử trong cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu. Bà nói: “Tôi sẽ nói với ông ấy về cuộc bức hại này để những người có tầm ảnh hưởng chính trị có thể làm điều gì đó.”

Một phụ nữ khác hỏi có phải ĐCSTQ đang phạm tội bức hại những người tốt đúng không. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, cô liền nói: “Chủ nghĩa cộng sản muốn cắt đứt con người khỏi truyền thống.”

Một học viên đáp lại: “Đúng vậy, chủ nghĩa cộng sản muốn chặt đứt cội nguồn văn hóa của con người.” Người phụ nữ trở nên rất hứng thú và gọi người bạn đi cùng đến và nói chuyện với người học viên.

Trước khi rời đi, bà cảm ơn các học viên và chúc nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của các học viên thành công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/22/446630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/25/202423.html

Đăng ngày 27-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share