Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2022] Bà Lâm Cửu Lương ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án 4,5 năm tù vào ngày 4 tháng 7 năm 2022 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lâm (67 tuổi) đã bị bắt vào ngày 9 tháng 7 năm 2021 vì nói với người dân về Pháp Luân Công ở trên đường phố. Vài giờ sau, cảnh sát đã đưa bà về nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài sản cá nhân khác của bà.

Trong khi lục soát nhà bà, cảnh sát đã nhốt cháu gái mới hơn 10 tuổi của bà ở trong một căn phòng. Sau khi kết thúc cuộc đổ bộ, cô bé mới được thả ra.

Ngày 4 tháng 7 năm 2022, Tòa án Huyện Đại Ấp đã xét xử bà Lâm từ xa ở trong Trại tạm giam Thành phố Thành Đô vào ngày 4 tháng 7 năm 2022 và kết án bà 4,5 năm tù.

Bà Lâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và bà tin rằng pháp môn này đã giúp bà cải thiện sức khỏe và đề cao tâm tính. Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại xảy ra, chỉ bởi kiên định đức tin của mình mà bà đã từng bị Tòa án Huyện Đại Ấp kết án 3 năm tù vào ngày 8 tháng 4 năm 2015.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vu Văn Hóa (巫文化), Trưởng Công an Huyện Đại Ấp
Dương Tiền (杨前), Phó trưởng Công an Huyện Đại Ấp: +86-28-88226777, +86-13982267777
Vương (王), Trưởng Đồn Công an Sa Cừ: +86-19113469351

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/10/446034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/15/202257.html

Đăng ngày 26-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share