Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2022] Ba cư dân ở châu Sở Hùng, tỉnh Vân Nam gần đây đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Chu Trung Phú và vợ là bà Lý Vệ Bình (đều 67 tuổi) và ông Vương Quốc Hoa (55 tuổi) bị bắt vào ngày 14 tháng 5 năm 2020 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà và giam họ trong Trại tạm giam thành phố Sở Hùng.

Gần đây, thẩm phán Dư Bình của Tòa án Đại Diêu đã kết án ông Chu 6 năm tù và 6.000 nhân dân tệ, bà Lý 4 năm tù và 4.000 nhân dân tệ, và ông Vương 1,5 năm tù và 2.000 nhân dân tệ.

Bức hại trong quá khứ của ông Chu

Ông Chu là một nhân viên đã nghỉ hưu của Viện Nghiên cứu và Thiết kế Kiến trúc và Quy hoạch thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Trước đây ông đã từng bị lãnh án lao động cải tạo 1,5 năm vào năm 2005, sau khi bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bản án của ông đã bị kéo dài thêm 6 tháng vì ông từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Ông Chu bị bắt một lần nữa vào ngày 27 tháng 4 năm 2014 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Tòa án châu Sở Hùng đã kết án 3 năm tù vào tháng 12 năm 2014.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/8/445959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/14/202248.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share