Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2022] Một cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi ở thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án treo vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Cung Học Lương (85 tuổi) và vợ là bà Vương Trung Quỳnh (82 tuổi) đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Thập Phương vào ngày 8 tháng 7 năm 2022. Phiên tòa kéo dài 2 tiếng đồng hồ và luật sư của hai học viên này đã biện hộ vô tội cho họ. Thẩm phán Lý Khai Tiên đã kết án ông Cung 1 năm quản chế và 4.000 Nhân dân tệ tiền phạt, còn bà Vương 1,5 năm quản chế và 8.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Cả hai vợ chồng đều đã trở về nhà sau khi nhận phán quyết.

Ông Cung là một nhân viên về hưu của Cục Bảo vệ Môi trường Thành phố Thập Phương, và bà Vương là nhân viên bệnh viện nghỉ hưu. Ông bà đều bị bắt hai lần, một lần vào tháng 10 và một lần vào tháng 11 năm 2021, nhà của họ bị lục soát.

Họ đã đệ đơn khiếu nại các cảnh sát đã tham gia vào vụ bắt giữ và đột kích nhà của họ, bao gồm Vương Hiểu Bân, Lý Bách Dương, Dương Khánh, Long Lâm và Lưu Ân Dục. Viện Kiểm sát Thành phố Thập Phương không chỉ từ chối tiếp nhận đơn khiếu nại của họ, mà còn hợp mưu với cảnh sát để truy bắt cặp vợ chồng này vào tuần đầu tiên của tháng 12, và chuyển hồ sơ vụ án của họ sang Tòa án Thành phố Thập Phương vào ngày 28 tháng 12.

Hai vợ chồng ông Cung bị buộc tội “lời dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chuẩn để khép tội các học viên Pháp Luân Công. Bằng chứng truy tố chống lại ông bà là một tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Công mà cảnh sát lấy được từ nhà của họ.

Không chỉ cặp vợ chồng cao tuổi này gặp khổ nạn, con gái họ là cô Cung Tinh Xán (một nhà kinh tế học) đã nhiều lần bị bắt và giam giữ, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã hai lần bị lãnh án lao động cưỡng bức và từng ba lần bị giam trong trung tâm tẩy não. Hai chân của cô đã bị tàn tật do tra tấn. Cô bị bắt vào tháng 6 năm 2015 và đã trốn thoát trong lúc bị giam giữ. Từ đó đến nay, cô đã luôn phải sống xa nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Bài liên quan:

Tứ Xuyên: Một cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi bị giữ lần thứ hai trong vòng một tháng

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/10/446038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/16/202273.html

Đăng ngày 26-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share