Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2022] Ba cư dân huyện Đại, tỉnh Sơn Tây đã bị kết án tù vào ngày 5 tháng 12 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Chu Tú Lệ

Bà Chu Tú Lệ (58 tuổi) bị bắt vào ngày 7 tháng 8 năm 2020 trong khi đang đến thăm mẹ bà ở thành phố Bao Đầu, Nội Mông Cổ. Cảnh sát đã nhìn thấy bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở thành phố và đã bắt giữ bà. Sau đó bà bị dẫn độ về huyện Đại, tiếp đó Công an huyện Đại đã chính thức bắt giữ bà vào ngày 9 tháng 9 và giam bà ở trong Trại tạm giam thành phố Hãn Châu. Bà đã bị kết án 4 năm tù và phạt 6.000 nhân dân tệ vào ngày 5 tháng 12 năm 2021.

Trước đó bà Chu từng bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2013, cũng vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án 3 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ Du Thứ.

Bà Cao Thiền Linh

Bà Cao Thiền Linh (56 tuổi) bị hơn 20 cảnh sát bắt giữ tại nhà vào khoảng 6 giờ sáng ngày 15 tháng 10 năm 2020. Máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công của bà, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và thẻ ngân hàng của bà đã bị tịch thu.

Ban đầu bà Cao bị tạm giam hành chính 15 ngày, sau đó bị chuyển đến Trung tâm tẩy não huyện Đại. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công hoặc cung cấp thông tin về các học viên khác, cảnh sát đã đưa bà đến Trại giam thành phố Hãn Châu và chấp thuận việc bắt giữ bà vào ngày 10 tháng 12 năm 2020. Bà bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 5 tháng 12 năm 2021.

Các con của bà Cao đều làm việc xa nhà. Chồng bà bị tâm thần phân liệt và cũng phải nằm liệt giường sau khi bị đột quỵ. Giờ đây, ông ấy đang phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân khi vợ ông bị cầm tù chỉ vì kiên định đức tin của bà.

Bà Lang Kế Vân

Một nhóm cảnh sát của Công an huyện Đại bất ngờ lục soát nhà của bà Lang Kế Vân vào ngày 19 tháng 11 năm 2020. Khi tìm thấy một chiếc đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Công, cảnh sát đã bắt bà đến Trung tâm tẩy não huyện Đại. Bà chính thức bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 12 năm 2020 và bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Hãn Châu. Người phụ nữ 62 tuổi này đã bị kết án 3,5 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 5 tháng 12 năm 2021.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/8/445961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/14/202240.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share