[MINH HUỆ 10-06-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 9 thành phố hoặc quận huyện ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 14 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

3715b398632059885eed7905c1c4a76d.jpg

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Thôi Diễm Linh và bà Vương Dĩnh đối mặt với phiên tòa thứ hai
2. [Thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm] Lương hưu của bà Quách Bội Oánh bị đình chỉ
3. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Dương Huệ Như và bà Đinh Mộng Lâm bị sách nhiễu
4. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lưu Hương Tú và bà Lý Thiên Anh bị bắt giữ
5. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trịnh Bội Ninh bị bắt giữ
6. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Khâu Lập Vinh và bà Mã Ngân Hoàn bị bắt giữ
7. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Không có tin tức của học viên Thẩm Thiên Huy trong hơn 2 năm
8. [Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông] Án tù của bà Phó Thu Vinh kết thúc vào đầu tháng 7
9. [Bắc Kinh] Ông Tôn Đức Lợi bị bắt giữ
10. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Vương Diễm Lệ bị bắt giữ

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Thôi Diễm Linh và bà Vương Dĩnh đối mặt với phiên tòa thứ hai

Bà Thôi Diễm Linh và bà Vương Dĩnh đã bị giam giữ hơn 9 tháng qua. Trước đó một thời gian, họ đã bị đưa ra xét xử nhưng chưa có bản án nào được tuyên. Họ sẽ bị xét xử lần hai vào ngày 13 tháng 6 năm 2022.

2. [Thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm] Lương hưu của bà Quách Bội Oánh bị đình chỉ

Lương hưu của bà Quách Bội Oánh đã bị đình chỉ 18 tháng kể từ tháng 1 năm 2021. Bà bị cưỡng chế phải trả lại 150.000 nhân dân tệ tiền lương mà bà đã nhận được trước kia.

3. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Dương Huệ Như và bà Đinh Mộng Lâm bị sách nhiễu

Cuối tháng 5 năm 2022, một cảnh sát hộ tịch và một nhân viên Phòng Quản lý công đồng Hạnh Phúc Kiều đã kéo tới nhà bà Dương Huệ Như (64 tuổi) và bà Đinh Mộng Lâm (62 tuổi) để lấy mẫu dấu vân tay của hai học viên.

4. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lưu Hương Tú và bà Lý Thiên Anh bị bắt giữ

Bà Lưu Hương Tú và bà Lý Thiên Anh ở thôn Văn Gia, thị trấn Long Phong đã bị bắt và đưa tới Đồn Công an Quân Nhạc trong khi đang phân phát lịch để bàn ở tiểu khu Long Phong vào ngày 6 tháng 11 năm 2021. Buổi tối cùng ngày, cảnh sát đưa hai học viên về nhà của họ và lục soát. Cảnh sát tịch tu sách Chuyển Pháp Luân, các sách Pháp Luân Công khác và tiền mặt của hai học viên. Họ còn yêu cầu hai học viên ký tên vào biên bản tịch thu tài sản.

Ngày 6 tháng 1 năm 2022, cảnh sát nói rằng các vấn đề liên quan tới hai học viên vẫn chưa kết thúc. Bà Lưu và bà Lý phải xét nghiệm axit nucleic. Ngày 7 tháng 1, cảnh sát đã ghi hình bà Lý và ghi âm giọng nói của bà. Họ đã thu thập dấu vân tay và dấu bàn chân của bà Lưu. Bà Lưu cũng phải trải qua kiểm tra sức khỏe toàn diện.

5. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trịnh Bội Ninh bị bắt giữ

Bà Trịnh Bội Ninh đã tặng một tấm thẻ có mã QR để vượt phong tỏa internet cho một người đàn ông trẻ tuổi vào chiều ngày 14 tháng 5 năm 2022. Người này đã trình báo bà với cảnh sát. Bà bị cảnh sát của Đồn Công an Bảo Công bắt giữ. Sau khi giảng chân tướng hơn 2 giờ đồng hồ, bà Trịnh đã bước ra khỏi đồn công an.

6. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Khâu Lập Vinh và bà Mã Ngân Hoàn bị bắt giữ

Ngày 9 tháng 5 năm 2022, bà Khâu Lập Vinh đã bị bắt tại nơi làm việc. Bà đã tuyệt thực và được về nhà vào ngày 9 tháng 6. Bà Mã Ngân Hoàn (bị bắt giữ cùng với bà Khâu) vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang.

7. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Không có tin tức của học viên Thẩm Thiên Huy trong hơn 2 năm

Không một ai nghe ngóng được thông tin gì về học viên Thẩm Thiên Huy (chưa rõ giới tính) trong hơn hai năm qua sau khi học viên này bị cảnh sát của Đồn Công an đường Hồng Kỳ bắt giữ.

8. [Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông] Án tù của bà Phó Thu Vinh kết thúc vào đầu tháng 7

Ngày 3 tháng 7 năm 2019, bà Phó Thu Vinh bị theo dõi và bị bắt giữ. Bà bị kết án 3 năm tù và phạt 30.000 nhân dân tệ. Bà bị giam giữ tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông. Án tù của bà sẽ mãn hạn vào đầu tháng 7 năm 2022.

9. [Bắc Kinh] Ông Tôn Đức Lợi bị bắt giữ

Cảnh sát của Đồn Công an Nam Thái mang theo lệnh bắt giữ do Công an thành phố Bắc Kinh ban hành và bắt giữ ông Tôn Đức Lợi vào 6 giờ 30 phút chiều ngày 3 tháng 6 năm 2022. Ban đầu cảnh sát đưa ông tới Bệnh viện quận Thuận Nghĩa để khám sức khỏe và sau đó đưa ông tới đồn công an. Sau 24 tiếng bị giam giữ, ông đã được bảo lãnh tại ngoại.

Khoảng 2 giờ chiều ngày 6 tháng 10 năm 2021, bốn cảnh sát của Đồn Công an Nam Thái đã lục soát nhà bà Tôn. Bởi không tìm thấy bất kỳ thứ gì mình cần, nên họ đã đưa ông Tôn tới trại tạm giam quận Thuận Nghĩa để bức cung. Ông được bảo lãnh tại ngoại sau khi bị giam giữ tại đây 24 giờ đồng hồ.

10. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Vương Diễm Lệ bị bắt giữ

Bà Vương Diễm Lệ ở Nông trường Số 854 ở khu Nghênh Xuân đã bị bắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2022. Bà đã được trả tự do ngay trong ngày.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/10/444725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/28/201990.html

Đăng ngày 22-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share