Bài viết của Vương Anh và Lý Nhược Vân, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco, California

[MINH HUỆ 05-07-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia hai cuộc diễu hành mừng Ngày Độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2022. Một nhóm tham gia cuộc diễu hành của thành phố Redwood và nhóm còn lại tham gia cuộc diễu hành ở Larkspur. Cả hai nhóm đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt, nhiều người ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

eed4f2827fd7444b6f8f2edfbf4fa333.jpg

a9365d120e8727c1ef33e8b8a32a42c6.jpg

609d3c0a739157acbf6f7be94a447130.jpg

6c9274467f027da22d65cf3fdb65fcaa.jpg

ed03f0d5860c21e00e83e8825225bf7b.jpg

Các học viên được đón nhận nồng nhiệt tại cuộc diễu hành của thành phố Redwood.

Thành phố Redwood nằm trên bán đảo của San Francisco. Cuộc diễu hành Ngày Độc lập hàng năm, bắt đầu vào năm 1939, là cuộc diễu hành lớn nhất ở khu vực Bắc California. Đoàn diễu hành của các học viên bao gồm nhóm trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, đội trống lưng, đội rước cờ, và một chiếc xe diễu hành được trang trí đẹp mắt. Nhóm trình diễn các bài công pháp dẫn đầu đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Khán giả hai bên đường đã nhiệt liệt vỗ tay khi các học viên đi ngang qua.

Người tổ chức diễu hành: Khán giả thích thú trước màn biểu diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

f465b6e01ee62fedea602cadd11b584d.jpg

Ông Bill Anderson (bên trái) và ông Bob Anderson, người tổ chức cuộc diễu hành

Ông Bill Anderson, một trong những người tổ chức cuộc diễu hành, cho biết, “Đoàn Pháp Luân Đại Pháp tràn đầy sức sống và năng lượng. Trang phục của họ rất tươi sáng và rực rỡ. Sự tham gia của họ có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng của chúng tôi.”

Ông Bob Anderson, một người tổ chức cuộc diễu hành khác, đồng ý với ông Bill và nói, “Đoàn Pháp Luân Đại Pháp thật đẹp. Khán giả rất yêu thích họ và nhiều người cho biết đoàn Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho họ sự yên bình và tĩnh lặng.”

Đoàn nhạc Tian Guo đã được mời tham gia Cuộc diễu hành Ngày Độc lập, ngày 4 tháng 7, ở Larkspur. Đoàn nhạc đã biểu diễn các nhạc phẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chiến thắng trở về”, “Lá cờ lấp lánh ánh sao” và các bài khác. Nhiều khán giả cho rằng Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn hay nhất và để lại ấn tượng sâu sắc trong họ.

93c23092709a36edf0ee899d1bb548b6.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tham gia Cuộc diễu hành mừng Ngày Độc lập, ngày 4 tháng 7, ở Larkspur, California.

a8ffdbcff26ff639dc760879fc0123ca.jpg

Khán giả cổ vũ và hô lớn, “Pháp Luân Đại Pháp!”

713e2caf9a1817a5d6df8ffbbfe0f9eb.jpg

3311f1b6a5ceeefe175686105a7fb31f.jpg

87e7987fff9630f9f0ec3e17620da186.jpg

c65144b81e5924bf50e3f1fb04520068.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại Cuộc diễu hành mừng Ngày Độc lập, ngày 4 tháng 7, ở Larkspur, California.

16afc87631aa843616439fff01dacd6c.jpg

52ab27bc312eac6944c98daa6092012e.jpg

Các học viên phát tặng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, một số khán giả đã bị thu hút bởi buổi diễn tập của đoàn nhạc. Cô Piona, người cũng tham gia cuộc diễu hành, xin được chụp ảnh với Đoàn nhạc Tian Guo và nói: “Đoàn nhạc này thật ngoạn mục. Giống như một ban nhạc diễu binh quy mô lớn vậy. Thật tuyệt vời.“

Khi nhìn thấy các chữ Trung Quốc, “Pháp Luân Đại Pháp” trên biểu ngữ, cô Piona hỏi những chữ đó nghĩa là gì. Sau khi một học viên giải thích cho cô về Pháp Luân Đại Pháp, cô nói, “Môn này thật tốt. Tôi đã nghe nói về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Thật tàn bạo.”

ed42e04e50f1a9f0961b0f941d1a97f6.jpg

Cô Stephanie Douglas (đầu tiên bên trái) rất vui khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Stephanie Douglas, người cũng tham gia cuộc diễu hành, cho biết, “Tôi rất thích đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất vui khi thấy họ tham gia cuộc diễu hành này.”

Các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng

Cô Jennifer hào hứng vỗ tay khi đoàn của các học viên đi qua. Cô nói, “Các bản nhạc do Đoàn nhạc Tian Guo chơi rất hay. Tôi đã nhận được một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi diễu hành hôm nay.”

6fbeb34ba19c066b7050ffa1d5ce95a6.jpg

Cô Marina nói, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất thiện lương.”

Cô Marina vui vẻ nói, “Đoàn Pháp Luân Đại Pháp thật hoành tráng. Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi có thể cảm nhận được Thần tính bên trong các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khuôn mặt của họ toát lên vẻ điềm đạm và thiện lương.”

Cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đang làm cho chúng tôi

a54bfd7933d7755b68f8926fb0f01b43.jpg

Anh John giơ hai ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Khi các học viên diễu hành ngang qua, anh John nói, “Đoàn Pháp Luân Đại Pháp thật ngoạn mục.” Anh giơ hai ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng các học viên và cho biết, “Họ thật tuyệt vời. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt và từ bi. Tôi biết họ tham gia vào các cuộc diễu hành trên khắp thế giới. Tôi cũng biết họ vừa tham gia cuộc diễu hành ở Portland. Cảm ơn [các học viên] vì tất cả những gì các bạn đang làm cho chúng tôi. ”

afc9dc1081debf5aecf8825ae5076155.jpg

Bà Maria nói, “Tất cả chúng ta nên tuân thủ và sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Đoàn nhạc rất hùng tráng, ngoạn mục và đầy màu sắc. Nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời , chúng ta nên tuân thủ và sống theo nguyên tắc này. Chúc các bạn Ngày Quốc khánh vui vẻ.” bà Maria nói.

eb88ecd9e67182891f9f6b3c5eed40c3.jpg

Cô Penny cho biết các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời.

Cô Penny đưa con gái tới xem diễu hành. Cô nói, “Ban nhạc diễu hành này quả là có một không hai. Tôi ngưỡng mộ họ.” Khi nghe nói về các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp, mắt cô sáng lên. Cô nói, “Nguyên tắc này thật tuyệt vời. Pháp Luân Đại Pháp có thể giảm bớt căng thẳng. Tôi sẽ nghiên cứu thêm về môn này.”

3f0ce51b74aec6c7f9d71f06e62489bf.jpg

Bà Marina và con trai yêu thích cuộc diễu hành.

Bà Marina đưa con trai đến thưởng thức cuộc diễu hành. Bà cho hay đoàn Pháp Luân Đại Pháp rất đẹp và bà rất thích âm nhạc do đoàn nhạc diễu hành chơi. Bà cảm ơn các học viên và cho hay bà sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

d942a978f853f11623ace79ab677c3ac.jpg

Bà Nicole nói, “Tôi vô cùng tôn trọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

“Tôi rất kinh ngạc trước ban nhạc diễu hành này. Họ rất kỷ luật và âm nhạc của họ có chất lượng rất cao. Điều làm tôi ngạc nhiên là các thành viên của ban nhạc ở mọi lứa tuổi. Tôi rất tôn trọng họ. Họ thật tuyệt vời,” bà Nicole nói.

6a8d5051b90d69447ac6a9a3f670e32d.jpg

Bà Beverly nói, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã truyền cảm hứng cho tôi.”

Bà Beverly nói, “Họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] thật tuyệt vời. Đoàn diễu hành của họ đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi thích những bản nhạc họ chơi và tôi chưa thấy ban nhạc diễu hành nào chuyên nghiệp như ban nhạc này.”

Bà cho biết thêm, “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp trên mục tin tức trước đây. Tôi biết họ là một nhóm người có đức tin và tràn đầy năng lượng, họ rất say sưa với màn trình diễn của họ. Tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi rất vui khi thấy các học viên được tu luyện tự do tại Hoa Kỳ. Hãy kỷ niệm ngày 4 tháng 7 và sự tự do của chúng ta!”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/5/445833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/7/202142.html

Đăng ngày 08-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share