Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cologne, Đức

[MINH HUỆ 27-06-2022] Ngày 25 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công từ vùng Bắc Rhine-Westphalia, Đức đã tổ chức các hoạt động trước Nhà thờ Cologne để vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

Đông đảo du khách đã xem màn biểu diễn luyện công và múa trống lưng của các học viên Pháp Luân Công. Đây là lần đầu tiên nhiều người trong số họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người biết đến nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nhiều người đã ký bản kiến ​​nghị sau khi nghe nói về cuộc bức hại môn tu luyện ôn hòa này ở Trung Quốc.

23a4d233fdfe22049471985f76accd8a.jpg

Biểu diễn bài công pháp trước Nhà thờ Cologne

0ab0368c861b2df7f27b8617c07cd72d.jpg

Biểu diễn trống lưng

0dd35d680a6667efa4bd8c0899898560.jpg

Đông đảo du khách xem màn biểu diễn trống lưng.

74ece04563d0ee40ac78e82bc2c11111.jpg

99c02764da4722231a126cc92e3c03f9.jpg

4b2b9b3ff78c174592fffaa9b9d8f29f.jpg

08a2c2d0d8e31d59a189b2ba27e327a9.jpg

52199297cb05214f35fc7a240b040295.jpg

39130b3a1a8a30a5578351555602cfac.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

be7b0532ae852e8ad9dee4c21adcc28b.jpg

Một du khách tập theo các động tác luyện công.

Một số du khách từ các quốc gia như Uruguay và Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ ký tên vào bản kiến ​​nghị mà còn bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Công khi họ trở về nhà.

Một cặp vợ chồng đến từ Vương quốc Anh đã ký bản kiến ​​nghị và nói với một học viên, “Chúng tôi rất vui khi thấy các bạn ở đây! Chúc các bạn may mắn!“

Anh Piotr đến từ Ba Lan nói với một học viên, “Bạn có một đức tin tuyệt vời! Tôi hy vọng chữ ký của mình sẽ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này!”

dac9b610468361989625e616871a3d19.jpg

Anh Piotr đến từ Ba Lan (bên trái) tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Nhiều người muốn giúp lan tỏa thông tin thông qua các tài khoản mạng xã hội của họ. Một người đàn ông đến từ Indonesia đã ghi hình các bài công pháp Pháp Luân Công và màn biểu diễn trống lưng. Anh nói, “Tôi không ngờ lại được xem buổi biểu diễn văn hóa Trung Quốc tuyệt vời như vậy ở Cologne! Tôi sẽ chia sẻ video của mình với bạn bè!”

Một sinh viên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Những gì các bạn đang làm có ý nghĩa rất lớn! Tôi sẽ chia sẻ video của mình trên YouTube.” Một phụ nữ cũng nói rằng cô muốn kêu gọi sự chú ý của nhiều hơn đến Pháp Luân Công bằng cách đăng video của mình lên Instagram.

Cô Haike, một cư dân địa phương, cho biết cô đã xem các hoạt động của Pháp Luân Công mấy lần.

“Chân-Thiện- Nhẫn là những giá trị phổ quát. Thật khó tin rằng, ngày nay, những người tuân theo giá trị này lại bị ngược đãi! Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được,” cô nói. “Hãy duy trì công việc tuyệt vời của các bạn! Chúa ban phước lành cho các bạn!”

Một du khách nói với các học viên rằng ông đã xem các hoạt động của Pháp Luân Công ở Canada. “Tôi đã tìm hiểu trên mạng về Pháp Luân Công. Tôi không hiểu tại sao chính phủ Trung Quốc lại bức hại những người theo Chân-Thiện-Nhẫn. Hành vi thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản thực sự kinh hoàng,” ông nói. “Quá nhiều người chỉ tập trung vào việc kiếm tiền từ Trung Quốc trong khi bỏ qua nhiều điều quan trọng!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/27/445475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/1/202045.html

Đăng ngày 02-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share