Bài viết của các học viên tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 28-06-2022] Vào Ngày Quốc tế Yoga, 21 tháng 6, các sự kiện về yoga được tổ chức trên toàn thế giới. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại nhiều thành phố ở Ấn Độ đã xem đây là cơ hội để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp trong các sự kiện cộng đồng.

Bhopal

Một học viên Đại Pháp ở Bhopal, miền Trung Ấn Độ được biết Tập đoàn Dầu mỏ Ấn Độ nơi anh đang làm giám đốc điều hành sẽ tổ chức một sự kiện lớn vào Ngày Quốc tế Yoga. Anh đã nói chuyện với bộ phận tiếp thị và được mời tham gia một sự kiện đặc biệt trên Hồ Bhopal.

16 nhân viên điều hành đã tham gia và học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ nhận xét rằng đây là một môn tập thư giãn rất đáng hoan nghênh và họ rất vui khi học được điều gì đó mới lạ. Họ cho biết họ cũng sẽ tham gia các buổi học Pháp và hướng dẫn luyện công trực tuyến để tìm hiểu thêm về Đại Pháp.
9be2d1eea2c719c4091a8226bbf221a1.jpg
Các nhân viên của Tập đoàn Dầu mỏ Ấn Độ ở Bhopal học bài công pháp thứ ba của Đại Pháp
d671537d680f7cf5318be7f0baca4532.jpg
Các nhân viên học bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp trên du thuyền.

Nagpur

Các học viên ở Nagpur, miền Trung Ấn Độ đã gặp Nhóm Phúc lợi cho Người lao động Maharashtra để trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào Ngày Quốc tế Yoga và Nhóm Phúc lợi của Phụ nữ đã nhiệt tình hoan nghênh ý tưởng này.

Nhóm phụ nữ đã học các bài công pháp và hỏi liệu họ có thể tham gia các buổi sau đó để chỉnh sửa động tác và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp không. Họ cũng được thông báo rằng họ có thể tham gia các buổi học trực tuyến bằng tiếng địa phương Marathi và tham gia các buổi luyện công trực tuyến.

26c11cfc46f08631327c5adbd4602611.jpg
Các học viên hướng dẫn luyện bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp ở Nagpur trong Ngày Quốc tế Yoga.

Jammu và Kashmir

Một học viên ở Jammu và Kashmir ở phía Bắc Ấn Độ, là giám đốc của Viện Dâu tằm thường đi xe đạp để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp. Anh không bao giờ bỏ lỡ cơ hội phát tờ rơi giới thiệu Đại Pháp cho mọi người và nói cho họ biết người dân ở Trung Quốc không được phép tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Mọi người thường hỏi anh Pháp Luân Đại Pháp có gì khác Yoga. Anh liền trình diễn các bài công pháp và mời những người quan tâm đến chỗ của anh để học luyện công hoặc tham gia các buổi học trực tuyến.

Vào Ngày Quốc tế Yoga, học viên này đã quyết định mời các nhân viên của mình, những người đã học các bài công pháp trước đó để cùng trình diễn cả năm bài công pháp.

bfee33ccebe02cbc56c26c19b70aa90f.jpg
Một học viên ở Jammu và Kashmir cùng các nhân viên luyện các bài công pháp của Đại Pháp vào Ngày Quốc tế Yoga.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/28/201997.html

Đăng ngày 04-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share