Bài viết của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary

[MINH HUỆ 03-07-2022] Được mệnh danh là “linh hồn của Dãy núi Rocky” và điểm du lịch nổi tiếng, thị trấn Banff đã tổ chức kỷ niệm 155 năm Ngày Quốc Khánh Canada hôm 1 tháng 7. Do đại dịch Covid-19, lượng du khách tới thị trấn trong hai năm qua sụt giảm mạnh. Năm nay, thị trấn Banff đã khôi phục lại lễ hội thường niên kỷ niệm Quốc khánh Canada. Các học viên tại Calgary đã tham gia lễ kỷ niệm với các hoạt động như trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, giới thiệu những lợi ích của môn tu luyện và biểu diễn các màn múa trống lưng sôi động cho khán giả là du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Thị trấn Banff nằm ở Dãy núi Rocky của tỉnh Alberta và hàng năm thu hút hơn 4 triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới. Đây là lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Canada đầu tiên sau đại dịch. Đường phố chật kín du khách với đủ các sắc tộc và lứa tuổi khác nhau từ khắp nơi trên thế giới.

Theo lời mời của ban tổ chức, đội trống lưng của Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn một số tiết mục dọc theo tuyến đường chính, Đại lộ Banff.

9678e985375c8145b2f697bff39e4928.jpg

Các học viên được mời trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại lễ kỷ niệm Quốc Khánh Canada tại Banff

dd88f57e20ca6e18b48b6e3eb978ab1c.jpg

Du khách từ khắp nơi trên thế giới xem các học viên trình diễn các bài công pháp

Trước khi các học viên biểu diễn trống lưng, người dẫn chương trình trịnh trọng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp: “Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện thiền định cổ xưa của Trung Quốc dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trên thế giới hiện có hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện gồm bộ 5 bài công pháp khoan thai, nhẹ nhàng. Nhiều học viên cho biết nhờ trường kỳ tu luyện, họ có được nội tâm an hòa và sức khỏe của họ cũng được cải thiện. Pháp Luân Đại Pháp giúp các học viên từ bỏ những thói quen xấu, luôn hướng nội tìm thiếu sót ở bản thân và quan tâm hơn đến người khác.”

Sau đó, người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu về đội trống lưng: “Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp được thành lập cách đây gần 20 năm. Trống lưng có lịch sử hàng ngàn năm ở Trung Quốc. Vào thời cổ đại, trống thường được sử dụng trong các trận chiến để truyền tín hiệu, khích lệ tinh thần của binh lính và chỉ huy tiến công, mừng chiến thắng, … Dần dần, trống trở thành loại nhạc cụ được dùng để biểu đạt niềm vui trong mùa thu hoạch và các dịp lễ hội, tiệc tùng. Thành viên đội trống lưng là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ mặc trang phục màu vàng kim theo phong cách thời nhà Đường – thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tiếng trống nghe rất uy nghiêm và hùng tráng, và màn biểu diễn vô cùng tuyệt vời!”

0ea425507143977be88e1ce68a68a7ce.jpg3ba56972436a0fa7911f08498a01059f.jpg

Đội trống lưng biểu diễn trong lễ kỷ niệm Quốc Khánh Canada tại Banff

79fa2f3099d1fa90babb849d09117d40.jpg

Sự kiện diễn ra đúng mùa du lịch cao điểm, rất đông khán giả xem biểu diễn trống lưng

Khoảng 20 học viên biểu diễn trống lưng xếp hàng chỉnh tề trên Đại lộ Banff trong trang phục và thắt lưng màu vàng. Với phông nền là những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng và bầu trời xanh, các học viên đã biểu diễn một số ca khúc, liên tục thay đổi đội hình và nhận được được những tràng pháo tay vang dội.

Ông Shayla Unruh, một cư dân Banff, trong khi xem màn biểu diễn bài công pháp đã thốt lên: “Vô cùng tường hòa! Đây chính là điều thế giới ngày nay cần.”

Anh Vladimir và cô Noela đến từ Calgary bị thu hút bởi những tràng pháo tay vang rền của khán giả, cặp đôi cho biết: “Chúng tôi bị thu hút bởi trang phục đẹp mắt của họ. Chúng tôi yêu thích cả trang phục và nhịp trống đồng bộ của họ. Tiếng trống vang lên khiến lòng người lắng đọng, thật tuyệt diệu!”

Anh Vladimir nói rằng anh có ấn tượng tích cực về Pháp Luân Đại Pháp và anh đã từng nói với các con của mình: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc. Họ không làm điều gì sai nhưng lại bị đối xử bất công. Chúng ta thật may mắn khi được sống ở Canada.”

Cô Noela cho biết thêm: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là quyền cơ bản của con người, ở Canada thì không vấn đề gì. Các học viên không làm gì sai cả, họ thật tuyệt vời!”

Anh Riam Sharal, cư dân Toronto thưởng thức màn biểu diễn, đã thốt lên: “Tôi rất thích! Tôi thích trang phục và vũ đạo của họ. Thật tuyệt! Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ, nó như tiếp thêm sinh lực vậy. Tôi thấy khán giả cũng yêu thích màn biểu diễn của các bạn, tất cả mọi người đều yêu thích. Đây là một phương thức thật tốt để kỷ niệm Quốc khánh Canada.”

Anh Laurezze Dekkers đến từ Hà Lan cho biết anh thích các học viên biểu diễn trống lưng: “Hay lắm! Trang phục rất đẹp và tiếng trống khiến lòng người lắng xuống.” Anh nói nửa đùa nửa thật: “Tôi đã vượt qua nửa vòng trái đất để xem màn biểu diễn này đó.”

Học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn trống lưng có tên Trương Bình cho biết bà rất vui khi được tham gia lễ kỷ niệm Quốc khánh Canada năm nay. Bà chia sẻ: “Tại Canada đây, tôi có thể chơi trống tự do và có thể công khai ca ngợi những phúc lành và giá trị đạo đức mà Pháp Luân Đại Pháp mang tới cho mọi người, cũng như những đóng góp của các học viên cho sự đa văn hóa của quốc gia. Chúc mừng Quốc khánh Canada!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/3/445732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/4/202091.html

Đăng ngày 07-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share