Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 03-07-2022] Ngày 1 tháng 7 năm 2022, Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng đến từ Toronto một lần nữa được mời tham gia Lễ diễu hành tại thành phố Mississauga, mừng ngày Quốc khánh thứ 155 của Canada. Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Canada đã bị hủy bỏ trong hai năm do đại dịch COVID. Năm nay, các cuộc diễu hành mừng Ngày Quốc khánh lại được tổ chức ở nhiều thành phố. Khi đoàn nhạc và đội trống lưng đi qua, nhiều khán giả đã hò reo, vỗ tay theo điệu nhạc và chụp ảnh hoặc quay video.

51e980b4e423a3901fa12c63788abd16.jpg
a2ff6087c3c4f36e47dcbb4556966ca1.jpg
a3f5bf51e09a9450a18f82a5f81d222d.jpg
c32b35ab708c38572ce6dd895ec8af4b.jpg
b135821d0ee85a032579a40d7fb28d10.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành mừng Ngày Quốc khánh Canada ở Mississauga vào ngày 1 tháng 7.

Người Canada gốc Hoa tán thành nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Hoàng, một thành viên của đoàn người Hoa trong cuộc diễu hành, nói với một học viên, “Tôi đã nhìn thấy nhóm của bạn (ám chỉ Đoàn nhạc Tian Guo) trong cuộc diễu hành năm ngoái.” Cô cho hay cô đã nhập cư vào Canada từ nhiều năm trước.

Cô Hoàng nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang làm hại người dân Trung Quốc, đặc biệt là chính sách “Xóa sổ COVID” khắc nghiệt gần đây. Tôi không thể hiểu tại sao họ lại làm như vậy.“ Cô ấy cũng cho biết những gì các học viên nói về sự bức hại của ĐCSTQ đối với tất cả người dân Trung Quốc là đúng, “ĐCSTQ không thể đại diện cho Trung Quốc, chứ đừng nói đến người dân Trung Quốc.”

Cô ấy nói, “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là đúng đắn. Bây giờ đủ loại sản phẩm giả đang xuất hiện ở Trung Quốc, bao gồm cả vắc-xin và sữa bột bị nhiễm độc. ĐCSTQ đang phá hoại sự chân thành và lòng tốt trong trái tim của người dân Trung Quốc.” Cô cũng nói rằng những người duy hộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là những người tốt cho xã hội.

Cô Hoàng cảm ơn người học viên và cô đã dùng hóa danh để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Cô Bách Hợp, một thành viên khác thuộc đoàn người Hoa trong cuộc diễu hành, cho biết, “Tôi đã nhìn thấy Đoàn nhạc Tian Guo trong các cuộc diễu hành trước đây. Tôi biết họ đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Một học viên đã giảng chân tướng cho cô ấy và cô Bách Hợp nói rằng cô ấy là người theo Đạo Cơ đốc.

Người học viên nói với cô rằng các tín đồ Cơ đốc giáo nên thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ vì ĐCSTQ theo thuyết vô thần. Cô Bách Hợp đồng ý và đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà cô từng tham gia.

Người mới nhập cư từ Trung Quốc: Yêu nước không có nghĩa là yêu đảng

Bà Lũ, là người vùng Đông Bắc Trung Quốc, vừa đến Canada. Một học viên giải thích cho bà rằng các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, và giảng chân tướng cho bà.

Bà Lũ đồng ý với người học viên rằng lòng yêu nước thực sự là sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa những người Trung Quốc sau khi họ nhập cư sang các nước khác. Bà cũng đồng ý rằng yêu nước có nghĩa là yêu tổ quốc và đồng bào của mình. Đó không phải là “yêu Đảng,” và ĐCSTQ không thể đại diện cho Trung Quốc. Bà vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ mà bà đã tham gia.

Người dân địa phương: Tôi ước có thêm nhiều người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn

ef507378faabfa10764da6943734d724.jpg
Anh Parthiban và vợ Ieena

Anh Parthiban và vợ Ieena theo dõi cuộc diễu hành. Họ nhún nhảy theo điệu nhạc khi Đoàn nhạc Tian Guo đi ngang qua. Cô Ieena cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe đoàn nhạc chơi và cô thực sự thích âm nhạc của họ.

Cô Ieena hỏi một học viên rằng Pháp Luân Đại Pháp là gì khi cô ấy nhìn thấy dòng chữ trong biểu ngữ dẫn đầu Đoàn nhạc Tian Guo.

Sau khi nghe người học viên giải thích, anh Parthiban nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Anh ấy rất vui khi biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cả về thể chất và tinh thần cho mọi người. Anh cho biết Chân-Thiện-Nhẫn rất hữu ích cho xã hội và anh hy vọng sẽ có nhiều người tin theo nguyên lý này.

1a18994d6f0ca9cb53065e40522a17f4.jpg
Barbara (ở giữa), cô Natasha (bên phải) và anh Ivan (bên trái)

Khi gia đình anh Ivan theo dõi cuộc diễu hành, họ đã vỗ tay theo điệu nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. Họ cho hay đây là lần đầu tiên họ thưởng thức âm nhạc của đoàn nhạc, và cả gia đình đều thích nó.

Anh còn cho biết, “Đã hai năm không có cuộc diễu hành nào rồi, và tôi rất vui khi sự kiện này trở lại. Tôi hy vọng sẽ được xem Đoàn nhạc Tian Guo vào năm tới, và thậm chí là trong tất cả các cuộc diễu hành trong tương lai. Họ biểu diễn rất hay! ”

Khi họ biết rằng mọi người trong đoàn nhạc đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Barbara và cô Natasha nói rằng điều đó thật tuyệt vời vì có thể mang lại cho mọi người hòa bình, hạnh phúc và vui vẻ.

“Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ”

452523c37046f6c7a8bbd6a27c360957.jpg
Ông Sal cho biết âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo rất phấn chấn.

Ông Sal cho hay năm nào ông cũng nhìn thấy Đoàn nhạc Tian Guo khi ông tham gia cuộc diễu hành mừng Ngày Quốc khánh Canada. Ông nói âm nhạc của họ đầy năng lượng và bay bổng, “Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ.”

Khi biết rằng tất cả các thành viên trong đoàn nhạc đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp và họ đã tổ chức một cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5, ông Sal nói, “Thật tiếc vì năm nay tôi đã bỏ lỡ rồi. Năm sau tôi phải xem mới được.”

Ông Sal cho hay ông biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc, “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc. Đó là những gì ĐCSTQ đã làm. Tôi rất vui khi các học viên có thể đến Canada để có thể tự do thực hành đức tin của mình.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/2/445692.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/3/202082.html

Đăng ngày 06-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share