Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo

[MINH HUỆ 30-06-2022] Từ ngày 11 đến 25 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức loạt hoạt động tại một số thành phố trên khắp nước Áo. Họ thông tin cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này. Nhiều người đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Ngày 11 tháng 6 năm 2022, các học viên đã tham gia lễ hội “Wir in Ottakring” ở Vienna. Trong khi nhóm học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu, một học viên khác đã giải thích về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cũng hướng dẫn người dân địa phương cách gấp hoa sen giấy, một hoạt động được cả người lớn và trẻ em yêu thích.

Ngày 19 tháng 6 năm 2022, các học viên đã tham gia sự kiện đa văn hóa Little Festival. Họ dựng quầy thông tin và trang trí nó bằng nhiều hoa sen giấy. Hoa sen giấy tượng trưng cho các học viên ở Trung Quốc vẫn thuần khiết và kiên định giữa cuộc bức hại đen tối. Ngoài ra, các học viên cũng trình diễn các bài công pháp và phát tặng tờ rơi.

Các học viên đã tổ chức Ngày Thông tin ở Eisenstadt vào hôm 24 tháng 6 năm 2022. Nhiều người đã nán lại để ký bản kiến ​​nghị và lấy tờ rơi. Một phóng viên tin tức địa phương đã đến và cho biết anh sẽ viết bài báo về hoạt động này.

2d5a03c6ebc20db544d2d9ecb00e759b.jpg

b20b407afdfb901f96209da40668db10.jpg

Các học viên tổ chức Ngày Thông tin tại Eisenstadt, Áo, hôm 24 tháng 6 năm 2022.

Các học viên còn tổ chức một Ngày Thông tin khác tại Graz vào ngày 25 tháng 6 năm 2022. Hôm đó có nhiều người đi dạo dọc các đường phố ở trung tâm Graz. Khi nhìn thấy biểu ngữ “Hãy ký tên trợ giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ”, nhiều người đã đến ký để bày tỏ sự ủng hộ.

14044852fbab60b49e2b76428ee3700f.jpg

92d01f54b8b091ea12b6883a5f73bc1d.jpg

11401f57ea55f9d8e4c31cddd8091e33.jpg

Các học viên tổ chức Ngày Thông tin tại Graz, Áo, hôm 25 tháng 6 năm 2022.

Sau khi trò chuyện với một học viên một lúc lâu, một người đàn ông đã khen ngợi các học viên vì lòng dũng cảm của họ trong việc vạch trần tội ác của ĐCSTQ. Trước khi rời đi, anh cảm ơn các học viên và chúc họ gặp nhiều may mắn trong nỗ lực nhằm vạch trần những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/30/445574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/2/202063.html

Đăng ngày 03-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share