Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 25-06-2022] Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore đã tổ chức khóa học Pháp Luân Đại Pháp song ngữ, tiếng Trung và tiếng Anh, trong chín ngày cho các học viên mới trong thời gian từ ngày 11 đến 19 tháng 6 năm 2022. Các học viên mới được xem băng ghi hình các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và được các học viên lâu năm hướng dẫn luyện năm bộ công pháp. Vào ngày cuối cùng của khóa học, các học viên mới đã chia sẻ thể ngộ và trải nghiệm của bản thân họ.

07e293089def30ac56f67af0c12ed145.jpg

Các học viên mới xem băng ghi hình các bài giảng của Sư phụ Lý

ec9944166dda00e2a529d1c8ab01deb7.jpg

Các học viên mới trong lớp học bằng tiếng Anh xem băng ghi hình các bài giảng của Sư phụ Lý

24f3a6affcb197a4d9b44b08f83b4efc.jpg

Các học viên mới học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

ce375b59918ccd1f69884ae3d8f25d0d.jpg

Các học viên chia sẻ thể ngộ và trải nghiệm của bản thân vào buổi cuối cùng của khóa học

Cô Sharon, làm công việc nội trợ, biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua mạng. Cô cho hay cô có vấn đề về tuần hoàn máu và rất mong sức khỏe của mình được cải thiện. Cô từng nghe bạn bè nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giải quyết được các vấn đề sức khỏe nên cô đã đăng ký tham gia khóa học chín ngày. Sau khi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp trong khóa học, cô chia sẻ rằng cô đã nhận ra việc duy trì đạo đức con người là vô cùng quan trọng. Cô cần phải khắc ghi ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Cô cảm thấy nóng ấm trong khi luyện các bài công pháp.

Cô Leah, một học viên đã học Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vào năm 1996 và đã chuyển đến Singapore nhiều năm. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, cô Leah tình cờ đi ngang qua khi các học viên ở Singapore tổ chức sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tại Công viên Hong Lim. Cô chia sẻ rằng cô cảm thấy mình nên tiếp tục tu luyện. Kể từ đó tuần nào cô cũng tham gia nhóm học Pháp tập thể. Vì cô chưa tham gia khóa chín ngày ở Singapore nên lần này cô đã đăng ký học.

Ông Thái, một người Singapore, đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ lâu thông qua một học viên người Trung Quốc. Gần đây, ông Thái nói với một người bạn rằng ông muốn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bởi ông chuẩn bị nghỉ hưu. Ông Thái hy vọng ông có thể kiểm soát được cảm xúc của mình thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Lina đến từ Việt Nam đã tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày cùng hai con. Cô Lina cho biết cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2017. Cô chia sẻ rằng con trai cô kể cháu cảm nhận được Pháp Luân xoay chuyển trong lòng bàn tay khi cháu luyện công. Con gái cô đôi khi cũng nhìn thấy những bông hoa sen màu hồng xuất hiện trước mắt khi cháu luyện công. Vào các ngày cuối tuần, cả con trai và con gái cô đều tham gia học tại Trường Minh Huệ. Tại đó, các cháu được luyện công và học Pháp cùng các học viên trẻ tuổi khác.

Hena Baru và Babu, một cặp đôi đến từ Ấn Độ, đã tham gia khóa học chín ngày bằng tiếng Anh cùng người bạn Shubha. Cô Shubha cho biết môi trường ở khóa học này rất đơn thuần, mọi người đều tốt bụng và quan tâm đến nhau. Các học viên đã rất thiện và kiên nhẫn hướng dẫn mọi người các bài công pháp. Cô cho hay cô cảm thấy nóng ấm khi luyện công. Cô Shubha tin rằng trong vũ trụ có năng lượng và Pháp Luân Đại Pháp giúp chúng ta tiếp xúc với nguồn năng lượng đó bằng một phương thức rất đơn giản, tốt đẹp và nhẹ nhàng, qua đó giúp chúng ta cải thiện bản thân, gia đình và mối quan hệ với người khác. Cô chia sẻ: “Môn tu luyện này có ích cho xã hội. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tham gia khóa học chín ngày là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi.”

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore nằm gần Ga tàu Điện ngầm Kallang. Để giúp mọi người có được thân thể khỏe mạnh và tinh thần an hòa thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Hiệp hội thường tổ chức khóa học chín ngày ba tháng một lần. Các buổi học diễn ra trong chín ngày liên tiếp vào buổi tối, bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 9 giờ 45 phút. Khóa học chín ngày tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến 11 tháng 9 năm 2022.

Email đăng ký lớp học: register@falundafa.org.sg

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/25/445383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/27/201979.html

Đăng ngày 30-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share