Bài viết của các học viên tại Croatia

[MINH HUỆ 24-06-2022] Lễ hội Hóa trang Rijeka thường niên vào mùa xuân đã được tổ chức trong khoảng 40 năm. Sau hai năm bị đình chỉ do đại dịch, lễ hội quy mô lớn này đã được khai mạc trở lại và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia sự kiện. Hơn 200 học viên Pháp Luân Công tạo thành đoàn lớn nhất trong cuộc diễu hành vào ngày 18 tháng 6 năm 2022.

Đoàn nhạc Tian Guo đã tham gia các sự kiện lớn ở hầu hết các thủ đô ở Châu Âu, và đây là buổi biểu diễn đầu tiên của họ tại Croatia.

0b65bed32b3526ef534dc29f89124e06.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại Lễ hội Hóa trang Rijeka

Các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo là các học viên Pháp Luân Công đến từ các quốc gia Châu Âu, với độ tuổi từ 9 đến 70 tuổi. Họ đã lan tỏa thông điệp hòa bình bằng âm nhạc và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã phải chịu đựng trong hơn 20 năm qua.

e65f2a4031b17db2401e3d6a0f91a8a7.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo ở trung tâm Zagreb

Trong những ngày trước đó, Đoàn nhạc Tian Guo cũng đã tổ chức hàng loạt cuộc diễu hành tại thủ đô Zagreb của Croatia.

a2f1e63e86089a12d90f69b2616ba7c3.jpg

Người qua đường nhận tấm bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công)

Đối với người dân Zagreb, đây là lần đầu tiên họ thấy Pháp Luân Công và họ biết rất ít về môn tu luyện này cũng như lý do tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vì Croatia trước đây đã từng là một quốc gia cộng sản, nên nhiều người cho biết họ hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ và việc ĐCSTQ không chấp nhận tự do tín ngưỡng.

47e6bb5734db0483d8fba23237f6b647.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo diễu hành trên Quảng trường King Tomislav ở Zagreb

d537c5a592b54212583e192d34027639.jpg

“Thiên nữ”

Cùng với âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo, những cô gái trong trang phục “thiên nữ” đã biểu diễn các điệu múa cùng hoa sen. Trong Phật giáo, hoa sen tượng trưng cho sự thuần tịnh vì nó vươn lên từ bùn lầy.

2ee111a3e1510a5add689980b83cfdf5.jpg

“Chú rồng” Trung Quốc trên Quảng trường Ban Jelačić ở Zagreb

Nhiều người qua đường cũng thích thú với chú rồng bằng giấy của Trung Quốc. Không giống như rồng Châu Âu, trong thần thoại Trung Quốc rồng tượng trưng cho một linh vật.

Lễ hội Hóa trang Rijeka quy tụ 57 đoàn và gần 5.000 người tham gia, trong khi số lượng khán giả đông gấp nhiều lần.

2e6cbf74b487c2dec0e014ef7dd3c45b.jpg

Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin về các hoạt động lễ hội đã không bỏ sót các biểu ngữ về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trong một bài báo trên cổng thông tin Rijeka, nhà báo đã đề cập đến lịch sử cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc cũng như âm mưu xâm nhập ra nước ngoài của ĐCSTQ.

Bài báo cũng đề cập rằng vào năm 2018, Viện Khổng Tử cũng tham gia lễ hội hóa trang này, đó là “một tổ chức của Trung Quốc được thành lập trên danh nghĩa để quảng bá ngôn ngữ Trung Quốc ở nước ngoài và là một phần trong nỗ lực của Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy quyền lực mềm của Trung Quốc ở nước ngoài.”

Bài báo toàn diện trên cổng thông tin cũng đề cập đến nhiều vụ bê bối liên quan đến Viện Khổng Tử, như cáo buộc gián điệp và tuyên truyền. Bài báo kết luận rằng Viện Khổng Tử có tiếng là độc hại.

2f8b2f2b0d8cea33622c31bb34fc53c8.jpg

Các hoạt động kết thúc với cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Zagreb

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/24/445318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/25/201958.html

Đăng ngày 27-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share