Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 23-06-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney, Úc đã được mời tham gia một sự kiện gây quỹ do Hội đồng Ung thư New South Wales (NSW) tổ chức tại Trung tâm Cộng đồng Trường Nghệ thuật North Ryde vào ngày 18 tháng 6 năm 2022.

Nhiều người tham gia cho biết họ yêu thích âm nhạc luyện công du dương và cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ khi các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Cả các quan chức đắc cử và người dân địa phương đều cảm ơn các học viên vì những cống hiến của họ đối với cộng đồng, nhiều người còn đăng ký các lớp học miễn phí để học các bài công pháp.

f4cd57ead5b292d4e2fa7db40598a262.jpgNgười dân địa phương trò chuyện với các học viên tại một sự kiện gây quỹ do Hội đồng Ung thư New South Wales tổ chức vào ngày 18 tháng 6

Một lối sống có lợi cho cộng đồng

887566ba224d3c142d2034eff2c4c6d2.jpg

Ủy viên Hội đồng Sreeni Pillamarri

Ông Sreeni Pillamarri, một thẩm phán ở NSW, cũng là Ủy viên Hội đồng Hornsby Shire, cho biết ông thực sự yêu mến Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã làm việc với các học viên gần chục năm nay, ông hiểu rất rõ những cống hiến của họ đối với xã hội. Ông giải thích rằng lối sống của họ — thiền định và hòa bình — giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn. Đó là lý do tại sao ông rất cảm kích khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm việc không mệt mỏi để giúp cho cộng đồng của họ.

Ông nói, cuộc bức hại ở Trung Quốc là hoàn toàn sai lầm, vì quyền tự do tín ngưỡng cần được tôn trọng. Ông cho hay, “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng thiết yếu trong xã hội của chúng ta.” Ông cảm ơn các học viên “đã tham gia sự kiện và giới thiệu môn tu luyện cho người dân địa phương để nhiều người hơn nữa có thể thụ ích từ môn tu luyện.”

Quan tâm đến nhau

726c9d1326b5a1c9b3e014eb4ffa0d3f.jpg

Cựu thị trưởng Michelle Byrne

Tiến sỹ Michelle Byrne, cựu thị trưởng của Hills Shire, đã ghé thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết, bà thấy xúc động bởi trường năng lượng từ bi ở đó và nói bà yêu mến Pháp Luân Đại Pháp bởi môn tu luyện rất quan trọng đối với cộng đồng.

Bà nói: “Trong một xã hội bận rộn như ngày nay, mọi người nên quan tâm đến nhau, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn như thế này. Chúng ta cũng cần chăm sóc bản thân và khoan dung với người khác.”

Phản đối chế độ toàn trị

fccdbea5f87ee1452f6935e7b1fd283b.jpgCác em nhỏ học cách gấp hoa sen giấy

Anh Vernon Lopes rất vui khi thấy cậu con trai kiên nhẫn ngồi học cách gấp hoa sen giấy. Anh nói rằng, môi trường hòa ái này tương phản hoàn toàn với cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc, nhiều người có thể không nhận ra, nhưng đây là cuộc chiến với chính quyền cộng sản Trung Quốc toàn trị. Đó là lý do tại sao anh lại khích lệ các học viên tổ chức nhiều hơn nữa những sự kiện như thế này để mọi người biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

4117795fca9ec68942a8d0c55ec2a0ab.jpgAnh Vernon Lopes rất vui khi thấy cậu con trai ngồi học cách gấp hoa sen giấy bởi việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn

7e9446d39735206c367149e01d42cdd6.jpg

Anh Sam nói rằng con gái anh rất hào hứng khi học cách gấp hoa sen giấy. Anh cũng ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo ở Trung Quốc

d1b855a2b68d68c36e1ebf9e5b92d07b.jpg

Cô Anoka Rampersad đi cùng con gái tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói cô hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sớm chấm dứt

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/23/445285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/26/201975.html

Đăng ngày 28-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share