Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Dortmund, Đức

[MINH HUỆ 13-06-2022] Ngày 11 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng Bắc Rhine-Westphalia của Đức đã tham gia lễ hội văn hóa Brueckenfest. Họ lập một quầy thông tin, biểu diễn trống lưng và trình diễn các bài công pháp. Một người đã dừng lại xem rồi nói: “Tôi có thể cảm nhận được nội hàm sâu sắc ẩn chứa sau môn này.” Nhiều người sau khi biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc đã ký bản kiến nghị để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Họ cũng khích lệ các học viên “tiếp tục thực hiện công việc tốt đẹp này”.

e53cf60a4cc789d1d4b06b09edba3d2f.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

2f18feef30936b613412f68f7d321bf1.jpg

Đội trống lưng biểu diễn trên sân khấu

Lễ hội Brueckenfest đặc sắc với hơn 80 gian hàng cùng các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, được tổ chức dọc phố đi bộ ở Dortmund. Nhiều người đã ra ngoài để tận hưởng bầu trời trong xanh với những làn gió ấm áp. Một số học viên trình diễn các bài công pháp trong khi một số học viên khác biểu diễn trống lưng trên sân khấu.

Tấm biểu ngữ màu xanh lam tươi sáng với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cùng trang phục màu vàng tươi của các học viên đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Người qua đường đã đứng xếp hàng để chờ ký bản kiến nghị hay nhận tờ rơi thông tin chân tướng. Nhiếp ảnh gia do ban tổ chức lễ hội thuê để chụp ảnh cho sự kiện cũng tạm dừng công việc của mình để ký bản kiến nghị. Một cặp vợ chồng cao niên sau khi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp cho biết: “Những gì các bạn đang làm là đúng. Các ban hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này nhé.”

2df18d222e1e98e16bf6708a9808ae19.jpg

Nhiếp ảnh gia của sự kiện chụp ảnh cùng một học viên

64a9edc3bc11285e2566afa126a22d65.jpg

396b8fd3374861f1dd9792f0ca36d2bf.jpg

Nhiều người dân địa phương ký bản kiến nghị nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại

9fe2e933a9665f30f82ae6fbc394a4a1.jpg

b51d71371b09d9353e8b7e4e938473a6.jpg

Người qua đường hỏi về Pháp Luân Đại Pháp

Trước khi các học viên lên sân khấu biểu diễn vào lúc 3 giờ chiều, nhiều người tại lễ hội đã nhận được những tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Khi người dẫn chương trình thấy các học viên đã sẵn sàng biểu diễn, anh nói: “Tôi thấy nhiều người đang tiến về đây để xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn.”

aad061f42f68b30ef387891def03363f.jpg

Học viên Milena chia sẻ với mọi người về việc cô đã được thụ ích như thế nào nhờ luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

2b19279472eadd8c574e3611a95604dd.jpg

Một phụ nữ trò chuyện với một thành viên của đội trống lưng và hỏi về Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi các học viên biểu diễn trống lưng, cô Milena, một trong những người chơi trống, đã chia sẻ về việc căn bệnh thoát vị đĩa đệm của cô đã hồi phục như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều khán giả vỗ tay tán thưởng. Các học viên cũng trình diễn năm bài công pháp. Một người đàn ông cho hay: “Tôi có thể cảm nhận được nội hàm sâu sắc ẩn chứa sau môn này.”

“Chân-Thiện-Nhẫn là điều căn bản nhất của con người”

d40843c9eaf51868d7db0c281530c986.jpg

Bà Iris ký bản kiến nghị để ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại

Bà Iris cho biết bà đã thử nhiều môn khí công nhưng vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Khi tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, mắt bà ngấn lệ và bà không thể nói nên lời. Sau đó, bà chia sẻ: “Tôi tin rằng một cơ thể khỏe mạnh luôn đi kèm với một tâm hồn khỏe mạnh. Chân-Thiện-Nhẫn là điều căn bản nhất của con người. Tôi tin rằng những người có đức tin luôn có một tâm hồn và một tinh thần khỏe mạnh.” Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại đang diễn ra, bà Iris đã ký bản kiến nghị. Bà cũng nói bà muốn tham gia điểm luyện công tập thể ở địa phương.

5a047aceaa1b867927bd6f5d71fe5078.jpg

Cô Anja ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Cô Anja vừa ký bản kiến nghị vừa nói: “Cách đây khoảng ba năm, do tính chất công việc nên tôi thường gặp nhiều người nhập cư ở Đức và tôi đã nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Sau đó, tôi cũng đã thực hiện một số nghiên cứu về hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng này. Ngay khi tôi thấy các bạn ở đây, tôi liền đến để ký bản kiến nghị. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại những người theo Chân-Thiện-Nhẫn cho thấy nó thật tà ác.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/6/13/444870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/16/201831.html

Đăng ngày 23-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share