Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 22-06-2022] Lễ hội Dâu tây Marysville lần thứ 90 được bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 tối ngày 18 tháng 6 năm 2022 trong tiếng vỗ tay và sự háo hức mong đợi của khoảng 180.000 khán giả và người xem truyền hình.

Lễ hội dâu tây bao gồm một loạt các hoạt động và mở màn bằng một cuộc thi đánh gôn. Lễ hội còn có các cuộc diễu hành, các gian hàng, và các sự kiện giải trí quy mô lớn. Trong hai năm qua, lễ hội đã không được tổ chức do đại dịch Covid, vì vậy không khí lễ hội năm nay đặc biệt hân hoan. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp bang Washington đã được mời tham gia cuộc diễu hành năm nay. Các học viên từ Seattle và Vancouver đã căng biểu ngữ và biểu diễn trống lưng.

7ebd09276b12687cea00d15aecf3e189.jpg

67fccb7e4f225a76121ccd3c9e8d569f.jpg

Đoàn Pháp Luân Đại Pháp gồm các học viên đến từ Seattle và đội trống lưng từ Vancouver tham gia Lễ hội Dâu tây Marysville hôm 18 tháng 6 năm 2022

Năm nay, ước chừng có khoảng 80 đoàn tham gia cuộc diễu hành và nhiều người cho biết đoàn Pháp Luân Đại Pháp là nổi bật nhất. Các học viên biểu diễn trống lưng còn giao lưu với khán giả. Các học viên trẻ giương cao những chiếc đèn lồng hình hoa sen vẫy chào khán giả và mọi người đã vỗ tay nồng nhiệt khi họ đi ngang qua. Nhiều người còn chụp ảnh và quay video bằng điện thoại di động của mình.

Một người cha cùng đi với các con đã cúi đầu hợp thập trước các học viên biểu diễn trống lưng. Một số em nhỏ đã chạy đến chỗ các học viên giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng và ủng hộ.

Khi các học viên diễu hành qua khán đài chính, người dẫn chương trình đã giới thiệu: “Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho mọi người. Môn tu luyện gồm các bài thiền đứng và tọa thiền, đồng thời hướng dẫn người ta nâng cao giá trị đạo đức theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hiện tại, người dân ở hơn 100 quốc gia và khu vực đang tu luyện Pháp Luân Công. Mọi người đều có thể học Pháp Luân Công miễn phí. Để tìm hiểu thêm về môn tu luyện, quý vị có thể truy cập trang web falundafa.org.”

Ban tổ chức lễ hội cho biết: “Do điều kiện thời tiết gần đây, chúng tôi đã phải trì hoãn sự kiện này trong khoảng hai tuần. Mặc dù vậy, chúng tôi rất vui khi các học viên Pháp Luân Công đã tham gia cùng chúng tôi trong cuộc diễu hành này.”

Sau khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhiều người tham gia diễu hành khác đã thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ cho hay họ rất muốn trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Một phụ nữ từ California đến thăm một người bạn cũng nói rằng bà ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và rất vui khi thấy các học viên tham gia sự kiện này.

Sau cuộc diễu hành, các học viên đã gặp nhiều khán giả dọc bên đường và họ đã giơ những ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng đồng thời hô lớn: “Thật tuyệt vời! Các bạn rất tuyệt! Cảm ơn các bạn!” Một cô gái nói với một học viên biểu diễn trống lưng: “Chà! Mọi người trong gia đình chúng tôi đều yêu thích màn trình diễn của các bạn!”

Một người đàn ông lớn tuổi gặp các học viên tại bãi đỗ xe cho biết: “Các bạn thật tuyệt! Tôi đã quay video màn trình diễn của các bạn.” Một học viên tặng ông một bông hoa sen. Ông vui mừng khôn xiết và ôm người học viên đầy cảm kích.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/22/445273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/26/201974.html

Đăng ngày 27-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share