Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 22-06-2022] Trong hai năm qua, hầu hết các cuộc hội họp quy mô lớn đã bị đình chỉ do đại dịch COVID-19, và mùa hè năm nay, cư dân ở khu vực đô thị Toronto đã quyết định đưa các lễ hội trở lại. Trong hai ngày cuối tuần 18 và 19 tháng 6 năm 2022, Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, và nhóm biểu diễn luyện công của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia ba cuộc diễu hành ở Burlington, Oshawa và Welland. Màn biểu diễn của họ đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Nhiều người vỗ tay theo nhịp điệu của Đoàn nhạc và đội trống lưng. Một số bắt chước động tác của các học viên khi họ biểu diễn các bài công pháp. Họ chụp ảnh và hò reo khi nhìn thấy đoàn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện.

Ngày 18 tháng 6, Đoàn nhạc Tian Guo và Đội trống lưng đã tham gia Lễ hội Âm nhạc thường niên ở Burlington. Ngày hôm sau, Đoàn nhạc và Nhóm biểu diễn luyện công tham gia Lễ diễu hành Ngày Fiesta ở Oshawa, trong khi Đội trống lưng tham gia Cuộc diễu hành Lễ hội Hoa hồng ở Welland.

cb1c7d48635aa0323ffd6855efb4c5df.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tham gia Cuộc diễu hành Ngày lễ Fiesta ở Oshawa, hôm 19 tháng 6 năm 2022.

8232b91c46d946c49f78420a9bce2159.jpg

1b268d1b02e1e0c51aac9fae096d63ce.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tham gia Lễ hội Âm nhạc của Burlington, hôm 18 tháng 6 năm 2022.

c31d3c9340e9af0e9694fc8a1b1f826d.jpg

03044e7ce45d7bc43cf8cfa05e7c8dcc.jpg

Đội trống lưng tại Cuộc diễu hành Lễ hội Hoa hồng ở Welland và Lễ hội Âm nhạc ở Burlington.

Hai cô Pauline và Alice đã ghi lại màn trình diễn trên điện thoại di động của họ khi Đoàn nhạc Tian Guo đến gần. Cô Alice cho biết cô rất ấn tượng về màn biểu diễn, “Họ diễu hành rất đều khi đoàn nhạc rẽ vào góc đường. Có vẻ như họ được đào tạo thực sự tốt”. Cô Pauline nói, “Màn trình diễn của họ thật tuyệt và tôi rất ấn tượng.” Khi được hỏi liệu hai cô đã từng nghe đến Pháp Luân Đại Pháp trước đây chưa, cả hai đều cho biết họ đã nhận được tờ rơi giới thiệu nên họ đã biết một chút. Lúc đầu, họ tưởng rằng đó là môn tập bắt nguồn từ phương Tây. Sau đó, họ được biết Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cổ xưa được truyền xuất lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1992.

4a90a4e806dc0e8b8e9219348a190d49.jpg

Cô Pauline (bên trái) và cô Alice

Cô Claudia cùng chồng đã vỗ tay và cổ vũ theo điệu nhạc khi Đoàn nhạc Tian Guo vòng qua góc phố. Sau khi cô biết tất cả các thành viên trong đoàn nhạc đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người luôn cố gắng sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, cô Claudia cho hay nguyên tắc đó rất quan trọng đối với xã hội. “Không có nguyên tắc này, mọi người sẽ bị lạc lối. Mọi người cần đối xử tử tế và tôn trọng lẫn nhau,” cô khẳng định.

9692f77dd77ffec35994fc3c516546ea.jpg

Cô Claudia (bên phải)

Khi bà Miranda và bà Linda ngồi trước nhà của họ trông thấy nhóm trình diễn luyện công đi qua, họ đã bắt chước động tác của các học viên. “Khi thấy họ biểu diễn các động tác, tôi rất tò mò và muốn học. Trên tờ giới thiệu có ghi rằng có một lớp hướng dẫn miễn phí, thực sự rất phù hợp với tôi. Tôi rất muốn tham gia lớp học này,” bà Miranda nói. Còn bà Linda cho biết bà muốn cố gắng thiền định, “Tôi cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ thiền là hoàn hảo đối với tôi”. Bà Miranda cho hay thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn, đặc biệt là Nhẫn. “Tôi nghĩ xã hội của chúng ta thiếu Nhẫn,” bà nhận định.

Anh Ricky đưa gia đình đến xem cuộc diễu hành. Khi nghe những thông tin cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp, anh nói anh tin các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại lợi ích cho xã hội. “Mọi người ngày nay cần có lòng nhân ái và suy nghĩ lành mạnh hơn. Thiền định cho phép người ta hiểu rõ bản thân hơn, thanh lọc tâm trí và giữ cho bản thân tràn đầy năng lượng tích cực ”. Anh cho biết anh sẽ đọc thêm về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng.

8e6c496f0e96bc20c73b073e56e8be51.jpg

Anh Ricky (bên phải) tin rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại lợi ích cho xã hội.

Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/22/445225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/24/201940.html

Đăng ngày 26-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share