Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Oregon

[MINH HUỆ 16-06-2022] Sau khi tạm dừng hai năm do đại dịch, Cuộc diễu hành Ánh sao trong Lễ hội Hoa hồng đã được tổ chức trở lại vào ngày 4 tháng 6 năm 2022, tại Portland, Oregon. Chiếc thuyền Pháp, phần tham gia của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã hòa nhập vào sự kiện truyền thống hàng thế kỷ này và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Lễ hội Hoa hồng Portland thường niên được tổ chức vào tháng Năm và tháng Sáu và kéo dài trong một tháng. Cuộc diễu hành Ánh Sao (Starlight) là một trong những sự kiện được mong đợi nhất, và sự trở lại của đoàn diễu hành đã được chào đón rất nồng nhiệt. Bất chấp cơn mưa tối hôm đó, nhiều gia đình đã đến sớm và đứng đợi dọc các con phố hoặc trong những chiếc lều mà họ đã dựng sẵn.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Washington đã thiết kế và chế tạo chiếc thuyền Pháp để tham gia cuộc diễu hành. Màu chủ đạo là xanh lá cây tượng trưng cho mùa xuân đến, và hoa mận thể hiện tinh thần kiên cường của các học viên trong cuộc bức hại kéo dài 23 năm. Hai bên mạn thuyền có các dòng chữ tiếng Trung: “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn.” Những đám mây ngũ sắc bao quanh đài sen, bên trong có các học viên mặc trang phục tiên nữ đang ngồi tọa thiền. Còn các học viên đứng bên cạnh cánh buồm vàng biểu diễn các bài công pháp khác của Pháp Luân Đại Pháp.

d089018eb9fc63a4fc6e6bbbd08d1965.jpg
aca3c4d082ef2b97478096ab812bbac3.jpg
“Thuyền Pháp” được khán giả chào đón nồng nhiệt trong Cuộc diễu hành Ánh sao, ngày 4 tháng 6 năm 2022.

Kênh Fox 12 đã truyền hình trực tiếp sự kiện này vào tối hôm đó. Người dẫn chương trình đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người xem và giải thích rằng đây là môn tu luyện truyền thống tuân theo nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện đã giúp hơn 100 triệu người trên khắp thế giới nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp được cung cấp miễn phí cho mọi người tại: www.falundafa.org.

a948a8017882b40670b35876944e4b6a.jpg
Đoàn Pháp Luân Đại Pháp tại Cuộc diễu hành Ánh sao trong Lễ hội Hoa hồng năm 2022

Đoàn diễu hành của các học viên đại diện cho truyền thống đích thực của Trung Quốc và nổi bật trong số những đoàn tham gia khác. Nhiều người nhận xét rằng nhóm Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho cuộc diễu hành một bất ngờ đặc biệt. Khi chiếc thuyền Pháp xuất hiện, một số khán giả đã cổ vũ và hò reo, “Pháp Luân Đại Pháp!”

Một nữ giáo sư người Trung Quốc đã theo dõi cuộc diễu hành cùng gia đình. Bà đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc và cho hay bà ngưỡng mộ sự kiên trì của các học viên trong 23 năm qua. “Mặc dù các học viên đã bị bức hại tàn bạo trong nhiều năm nhưng họ đã sử dụng các biện pháp hòa bình khác nhau để vạch trần cuộc bức hại. Họ đã cho thế giới thấy vẻ đẹp của môn tu luyện và sự từ bi của họ. Không phải ai cũng làm được điều này.” Bà nhận xét, “Đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp tĩnh lặng và yên bình, trái ngược với các đoàn diễu hành khác. Chiếc thuyền Pháp được trang trí tuyệt đẹp và âm nhạc rất hay. Quả thực rất đẹp mắt, ”bà nói.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/8/444652.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/10/201757.html

Đăng ngày 21-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share