[MINH HUỆ 05-06-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 8 thành phố hoặc quận huyện ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 15 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

5224312761da5d8fb3dc304d9c34e8a9.jpg

1. [Thành phố Trương Dịch, tỉnh Cam Túc] Ông Chu Quân Kỳ bị bắt giữ
2. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị bắt giữ
3. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Hoa bị bắt giữ
4. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Nhà bà Loan Thúy Liễu bị lục soát
5. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trương Bảo Quốc bị kết án
6. [Thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc] Bà Thẩm Kim Hiệp và bà Liễu Thụy Lan bị bắt giữ
7. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Tú Quốc và bà Tôn Tĩnh bị bắt giữ
8. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Cốc Văn Hoa bị sách nhiễu

1. [Thành phố Trương Dịch, tỉnh Cam Túc] Ông Chu Quân Kỳ bị bắt giữ

Ông Chu Quân Kỳ ở huyện Sơn Đan bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. Ông bị công an huyện bắt giữ vào ngày 18 tháng 5 năm 2022. Đến ngày 1 tháng 6 năm 2011, gia đình ông được thông báo rằng ông Chu bị bắt giữ chính thức.

Trước đó ông Chu từng bị kết án 3,5 năm tù vào năm 2004. Hoàng Đỉnh Minh là người phụ trách vụ án của ông năm đó và hiện tiếp tục cố gắng kết án ông một lần nữa. Hoàng đã tìm một số người để tạo lời khai giả gây bất lợi cho ông Chu.

2. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị bắt giữ

Khoảng 7 giờ tối ngày 1 tháng 6 năm 2022, cô Vệ Đăng Huệ (ở quận Thanh Bạch Giang) và cô Đặng Huệ Hòa bị cảnh sát của huyện Kim Đường bắt giữ khi đang đi đến quận Thanh Bạch Giang.

Hai giờ sau, bà Đổng Cảnh Chi (ở quận Thanh Bạch Giang) bị cảnh sát mặc thường phục từ huyện Kim Đường bắt tại nhà. Sau đó cảnh sát lục soát nhà bà và lấy đi 2 máy tính xách tay, 3 điện thoại di động và một bộ bộ sách Pháp Luân Công.

Các học viên đã bị đưa đến trụ sở Công an huyện Kim Đường và trong vòng 24 tiếng sau, họ đã bị tạm giữ hình sự. Hiện tại họ đang bị giám sát ở nơi cư trú.

Một học viên khác đến thăm bà Đổng đúng vào lúc cảnh sát đang có mặt ở nhà bà Đổng vào ngày 1 tháng 6 năm 2022. Cảnh sát đã bắt bà Đổng cùng học viên này tới đồn công an vào khoảng nửa đêm. Người học viên nay đã được thả vào khoảng 9 giờ tối ngày 2 tháng 6 năm 2022.

3. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Hoa bị bắt giữ

Ngày 1 tháng 6 năm 2022, khi bà Trần Hoa từ huyện Khách Tả đi cắt tóc cùng với chồng (không phải là một học viên) trở về nhà thì bị cảnh sát ở huyện Khách Tả bắt giữ. Sau đó cảnh sát lục soát nhà của họ và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của hai vợ chồng, gồm các sách Pháp Luân Công của bà Trần, ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động, v.v…

4. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Nhà bà Loan Thúy Liễu bị lục soát

Mười hai cảnh sát của Công an Diên Thọ đã đến nhà bà Loan Thúy Liễu với lệnh khám xét vào trưa ngày 2 tháng 6 năm 2022, khi chỉ có bố mẹ bà Loan ở nhà. Cảnh sát đã lục soát mọi ngóc ngách ngôi nhà một cách kỹ càng nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì họ muốn. Bố mẹ bà Loan đã vô cùng sợ hãi vì vợ chồng bà Loan vừa mới được trả tự do (bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công) cách đây một năm.

5. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trương Bảo Quốc bị kết án

Ông Trương Bảo Quốc và vợ là bà Tôn Lệ Quyên bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2021. Bà Tôn sau đó bị kết án 5 năm tù, còn ông Trương bị giam 37 ngày trước khi được tại ngoại chờ xét xử 1 năm. Thời hạn tại ngoại của ông sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 6 năm 2022. Gần đây, ngươi của Đồn Công an Cúc Viên tuyên bố sẽ chuyển hồ sơ của ông Trương tới Viện Kiểm sát quận Lăng Hải.

6. [Thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc] Bà Thẩm Kim Hiệp và bà Liễu Thụy Lan bị bắt

Cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Khổng Lũng đã sách nhiễu và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công hơn 10 lần kể từ tháng 1 năm 2020.

Bà Thẩm Kim Hiệp (80 tuổi) và bà Liễu Thụy Lan (76 tuổi) đã bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công ở phố đi bộ của thị trấn Khổng Lũng, và bị cảnh sát bắt vào ngày 9 tháng 4 năm 2022. Họ bị thẩm vấn trong đồn công an và đã được thả vào buổi tối cùng ngày.

7. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Tú Quốc và bà Tôn Tĩnh bị bắt

Ông Vương Tú Quốc và bà Tôn Tĩnh bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại Chợ thị trấn Tiền Điện ở quận Thuận Thành vào ngày 29 tháng 5 năm 2022. Nhà của họ đã bị lục soát. Hiện tại, hai học viên này đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Phủ Thuận.

8. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Cốc Văn Hoa bị sách nhiễu

Cảnh sát từ Đồn Công an phố An Đức ở quận Lăng Thành đã đến nhà bà Cốc Văn Hoa ba lần, lúc 3 giờ chiều và 5 giờ chiều ngày 26 tháng 5 năm 2022, và lúc 11 giờ sáng ngày 27 tháng 5 năm 2022. Họ bảo con trai bà Cốc gọi bà về để họ chụp ảnh, tuy nhiên, bà Cốc từ chối.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/5/二零二二年六月五日大陆综合消息-444516.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/15/201822.html

Đăng ngày 28-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share