Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 15-06-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Hội chợ Tâm linh-Tinh thần-Thể chất năm 2022 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Melbourne. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) bức hại pháp môn này như thế nào ở Trung Quốc.

Hội chợ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6 với sự tham gia của hơn 200 đơn vị triển lãm. Là sự kiện sức khỏe lớn nhất ở Úc, Hội chợ năm nay đã thu hút hơn 100.000 du khách, những người đang tìm cách cải thiện tinh thần và thể chất của họ.

Gian hàng của các học viên nằm ở phía trước quán cà phê và nhà hàng và có rất nhiều người qua lại. Khi các học viên biểu diễn các bài công pháp bên cạnh gian hàng, động tác uyển chuyển và âm nhạc du dương của họ đã thu hút sự chú ý của khách tham gia hội chợ, và họ đã ghé qua để tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

28ccf73fe8da7a0205b4fc32b54d23e8.jpg

a67eb7b1bacf4becae6bca8e0e0f0b71.jpg

0a45673b69dc56813bbdc13f3d5e5600.jpg

Các học viên tham gia Hội chợ Tâm linh-Tinh thần-Thể chất diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 6 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Melbourne. Nhiều người đã nán lại để hỏi về lợi ích của môn tu luyện.

Bà Cheryl Jacobson hiện đang theo học ngành y tá. Sau khi đọc lời giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp trên các áp phích, bà đã rất ngạc nhiên khi thấy một môn tập đơn giản như thế lại có thể giúp mọi người giảm bớt áp lực và tăng cường năng lượng, và còn được hướng dẫn miễn phí.

6dd1f9f3fe66e148fe9c395e473636ae.jpg

Bà Cheryl Jacobson (bên trái)

Bà Jacobson tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Bà tin rằng nếu mọi người tuân theo nguyên tắc này, “Thế giới của chúng ta sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn,” bà nói.

a0326636eb2dfd0c23f1aea39b2fc1db.jpg

Cô Olga đến từ Ba Lan chuyên về vật lý trị liệu.

Cô Olga đến từ Ba Lan đang theo học chuyên ngành vật lý trị liệu. Cô cho biết quần áo màu vàng tươi của các học viên đã thu hút sự chú ý của cô, và khi trông thấy ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn bằng tiếng Trung Quốc, cô càng cảm thấy tò mò hơn. Cô đã học cách luyện các bài công pháp và nói rằng chắc chắn cô sẽ tham gia một nhóm luyện công trong tương lai.

Cô nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với thế giới của chúng ta.”

8d56a6695008e56f6628e796e8adf0ce.jpg

Cô Lee Cousins ​​rất vui vì cô đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện.

Cô Lee Cousins, đến từ thị trấn Nulla Vale, là một nhà trị liệu mát-xa. Cô có gian hàng của riêng mình tại hội chợ và rất vui vì cô đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Chuyên gia tư vấn sức khỏe của cô đã khuyên cô học Pháp Luân Đại Pháp để có thể giữ bình tĩnh và làm chủ cuộc sống.

Khi cô nghe nói cô có thể học các bài giảng và bài công pháp trực tuyến miễn phí, cô Cousins ​​đã rất vui. Cô chia sẻ rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp tác động sâu sắc đến cô và cô muốn tuân theo nguyên tắc này trong mọi phương diện cuộc sống của mình. Cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy chúng ta nên dạy Pháp Luân Đại Pháp cho thế hệ tương lai của chúng ta.”

Mẹ và con trai tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp 22 năm trước

c30fdc6982d129a329fc070cd191d640.jpg

Anh Stuart Martin (bên trái) và mẹ, bà Denice Johnson, lần đầu biết về Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ sức khỏe cách đây 22 năm.

Cách đây đúng 22 năm, cũng tại hội chợ sức khỏe này, anh Stuart Martin và mẹ của anh là bà Denice Johnson đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, họ đã trở thành những học viên kiên định.

Bà Johnson cho biết việc tu luyện đã giải quyết được căn bệnh khí thũng mà bà từng mắc phải trong nhiều năm. “Y học hiện đại không thể chữa khỏi căn bệnh do hút thuốc gây ra này. Tôi đã được trải nghiệm ​​một điều kỳ diệu. Việc tu luyện cũng giúp tôi giữ được bình tĩnh và luôn thanh thản.”

Anh Martin từng bị cong cột sống trước khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh chia sẻ: “Cột sống của tôi thẳng ra ngay sau khi tôi bước vào tu luyện. Đồng thời, tất cả các chứng dị ứng của tôi đều biến mất. Bằng cách đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã tìm thấy câu trả lời mà tôi đã tìm kiếm suốt chặng đời của mình. Khi nhận thức của tôi ngày càng sâu sắc và tôi tuân theo các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tìm được ý nghĩa sinh mệnh của mình.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/15/444960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/16/201833.html

Đăng ngày 18-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share