Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 15-06-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia Lễ hội Môi trường kéo dài ba ngày, từ ngày 3 đến 5 tháng 6 năm 2022, ở Công viên Tự do, và sự kiện do khu đô thị Kadıköy tổ chức. Nhiều người đã bị thu hút bởi khung cảnh trình diễn luyện công tường hòa của các học viên và họ tỏ ra thích thú khi học các bài công pháp.

9e78db540ef02d69f0912bf70da873f9.jpg

cf906637af753415402a1ab5aaf9906c.jpg

27c2956473868e1f688ccd9a783b9a22.jpg

Mọi người học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Nebahat Öztas học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

8a3eadd5da248687bedd9668a8e9d30c.jpg

Cô Nebahat Öztaş, chuyên gia thiết kế kỹ thuật số, được hướng dẫn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Nebahat Öztaş, chuyên gia thiết kế kỹ thuật số đồng thời là huấn luyện viên yoga, cho biết một người bạn đã nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp cách đây một thời gian. Cô nhận ra đó là một môn tập cao năng lượng cho tâm trí và cơ thể, và cô đã quyết định tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi luyện công, cô Öztaş chia sẻ cảm nhận của mình, “Tôi cảm thấy rất bình yên, và tôi cảm nhận được nhiều kênh năng lượng trong cơ thể được mở ra, và tôi trở thành một phần của nguồn năng lượng đó. Sự tĩnh lặng, hài hòa và hiệu ứng của âm nhạc Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, đặc biệt là khi tôi tập trung vào âm nhạc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.”

Bà Selda cảm thấy tuyệt vời khi thực hiện các bài công pháp

087370eaa6300f2bc47fe7ac455994cd.jpg

Bà Selda, một kỹ sư hóa học đã nghỉ hưu

Bà Selda, một kỹ sư hóa học đã nghỉ hưu, cho biết, “Tôi cảm thấy thư giãn khi luyện công. Tôi đã từng tập các bài thiền trước đây, vậy nên tôi không lạ gì với thiền định, tôi có thể thiền mọi lúc. Tôi cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng khi luyện bài công pháp thứ năm. Cảm ơn các bạn.“

Cô bé Ronit 12 tuổi cảm thấy thư giãn khi luyện công

03794f745a01c0e6e2f59e0b0bc73ecc.jpg

Cô Öjen và con gái Ronit

Bé gái Ronit, 12 tuổi, cho biết sau khi thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, “Cháu cảm thấy thư giãn. Đây là lần đầu tiên trong đời cháu được trải nghiệm cảm giác như thế. Cảm ơn các cô chú đã cho cháu thử môn này. Bây giờ cháu cảm thấy hạnh phúc và bình yên.”

Mẹ của Ronit, cô Öjen, nói, “Một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã tập yoga trong một thời gian dài. Ngoài ra, điều khiến tôi thích thú là chúng ta thực hành môn gì đó như thế này ở ngoài trời. Điều đó khiến tôi cảm thấy thư thái. Tôi dự định từ giờ trở đi sẽ tiếp tục tập các bài công pháp này – cảm ơn các bạn rất nhiều.”

Cô Sevim sẽ tiếp tục luyện các bài công pháp

50d7a71f720e65aa9464296580768126.jpg

Cô Sevim học các bài công pháp.

Cô Sevim, một người nội trợ, cho biết, “Tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, rất dễ chịu và rất tốt. Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/15/444961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/17/201841.html

Đăng ngày 19-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share