Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 13-06-2022] Trong hai ngày 4 và 5 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tokyo đã tham gia Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi. Họ nói với du khách về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về những hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù phi pháp. Hơn 600 người đã ký vào bản kiến ​​nghị để trợ giúp chấm dứt tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ.

0c340baca67ad0779947eb509d3376b9.jpg

14ffbfd44bc0d75dbe3480ccbaae7d41.jpg

88ec8e57765dd1ec80934d9aa2241357.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Việt Nam vào ngày 4 và 5 tháng 6 năm 2022. Họ trưng bày các áp phích bằng tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Trung và phát tặng tài liệu giảng chân tướng cho du khách.

Các học viên đã trưng bày các bảng thông tin bằng tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Trung Quốc và phát tặng tài liệu giảng chân tướng cho mọi người. Sau khi biết đến sự tàn bạo của ĐCSTQ, nhiều người qua đường đã bị sốc, họ cũng khâm phục sự quyết tâm và kiên trì của các học viên trong việc lên tiếng phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa dù phải chịu bức hại. Mọi người cũng tự hào vì đã hỗ trợ các học viên trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một phụ nữ Nhật Bản đã tỏ ra phẫn nộ trước sự tàn bạo của ĐCSTQ, bà nói: “Làm thế nào mà một điều tàn bạo như thế lại có thể xảy ra trên thế giới này? Cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống thực sự kinh hoàng và đáng sợ.” Bà đã ký vào bản kiến ​​nghị để trợ giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

Một người đàn ông Nhật Bản nhận ra quầy thông tin của các học viên từ xa. Anh đã đọc thông tin trên các bảng trưng bày và hỏi xin thêm tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, anh đã chủ động ký vào bản kiến ​​nghị.

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của ĐCSTQ, ở Việt Nam đã có nhiều vụ bôi nhọ Pháp Luân Công, tuy nhiên, điều này không ngăn cản được người dân Việt Nam hiểu rõ sự thật và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại.

Một người đàn ông Việt Nam đã ký vào bản kiến ​​nghị sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin. Anh nói, “Tôi đã biết từ lâu rằng ĐCSTQ bức hại những người có đức tin. Chẳng hạn, họ đã phá hủy tượng Phật và đàn áp các nhà sư. Tôi không ngạc nhiên khi ĐCSTQ cũng làm như thế với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Một phụ nữ Việt Nam tham dự lễ hội cùng người bạn của mình đã ký tên vào bản kiến ​​nghị. Sau đó, cô nói với một người bạn khác về Pháp Luân Đại Pháp và người bạn đó cũng đã ký. Cô cho biết các học viên đã làm một điều rất đáng ghi nhận, và cô cảm thấy vinh dự khi được ủng hộ việc làm thiết thực của các học viên.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/13/444875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/17/201840.html

Đăng ngày 19-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share