Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 13-06-2022] Hôm 11 tháng 6, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Christchurch đã tổ chức một cuộc mít-tinh và diễu hành tại Cầu Tưởng niệm. Họ nói với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại pháp môn này trong hơn hai thập kỷ. Sự kiện còn có màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng.

6c5122cc85fb37d170434cc403841eea.jpg

4da8a1e4a6d263c5caeeaecd468dcd38.jpg

fd2cd8a03281bd71168977be74a46abe.jpg

612e01d7f64796f0a10b7268466d8ec3.jpg

9bb240c50c5c5a94f2f130249a1c2a02.jpg

0368ff44786f17a44812f46cbc175b64.jpg

1bc3af5aea55335ebff975bd7e511837.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Christchurch, New Zealand để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, hôm 11 tháng 6.

1ee63c7555ad082b15c394fcc349f9a6.jpg

Người qua đường ký bản thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Chấm dứt sự tàn bạo

6e2a2593bc8ec580f95376446b0ab468.jpg

Ông Philip Creed từ Christchurch phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ông Philip Creed, từ một nhà thờ địa phương, đã tham dự sự kiện và có bài phát biểu. Ông nói, “Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp thiền định cổ xưa giúp cải thiện tinh thần và thể chất. Từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, môn tu luyện này đã được đón nhận trên khắp thế giới và có hàng chục triệu người ở Trung Quốc tu luyện.

“Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp nhóm ôn hòa này khiến các học viên bị bắt, bị tống giam và giết hại. Chúng tôi có mặt ở đây để vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ và kêu gọi ĐCSTQ trả tự do cho tất cả các học viên bị giam giữ. Xét cho cùng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp không gây tổn hại hay đe dọa đến bất kỳ ai. Thay vào đó, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp mang lại nội tâm bình an. Tại sao ĐCSTQ lại sợ một nhóm ôn hòa như vậy?” ông cho biết.

Vào cuối bài phát biểu, ông Creed một lần nữa kêu gọi trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị giam giữ. Ông nhấn mạnh rằng tất cả các chính phủ nên tôn trọng các quyền cơ bản của con người cũng như quyền tự do mưu cầu hòa bình và hạnh phúc.

Nói không với ĐCSTQ

201b7ddae56b8fc24c58aeefffea3ef3.jpg

Ông Steve Conner cùng vợ, bà Mary, khích lệ các học viên tiếp tục công việc tốt đẹp này.

Ông Steve Conner cùng vợ là bà Mary đã dừng lại để xem màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng. Ông Steve cho biết, “Tôi khâm phục họ vì họ đã kiên định với đức tin của mình. Vẻ ôn hòa và lý trí của các học viên được phản ánh qua loại hình nghệ thuật của họ. Trực giác của tôi cho tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ chiến thắng, vì ĐCSTQ chỉ muốn kiểm soát mọi người bằng hệ tư tưởng cộng sản của nó.”

“Chân-Thiện-Nhẫn là những đức tính rất tốt và là ba đức tính quan trọng của con người,” ông giải thích. Ông cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ và mong họ tiếp tục công việc tốt đẹp này.

Bà Mary cho biết những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, thật kinh hoàng. “Các học viên rất can đảm khi tổ chức những sự kiện công khai như thế này và không bị gián điệp của ĐCSTQ đe dọa. Điều này sẽ giúp mọi người suy nghĩ về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Chính các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kết nối mọi người từ khắp nơi trên thế giới và khiến mọi người thực sự quan tâm đến nhau,” bà giải thích.

“Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời con gái tôi”

2225871a98684984c057eb9e785ec0ce.jpg

Bà Nicki Max nói về sự tiến bộ của con gái mình sau khi cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Nicki Max làm việc trong một hiệu thuốc địa phương và bà rất vui khi thấy sự kiện của các học viên. Bà cho hay những năm tháng thiếu niên của con gái Grace của bà rất khó khăn vì vợ chồng bà ly hôn. Việc cô bé hay cáu kỉnh và dễ nổi nóng khiến bà Nicki lo lắng. “Rất may là cháu đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, điều đó giúp cháu không chỉ biết chăm sóc bản thân mà còn trở thành một người tốt hơn. Đó là lý do tại sao tôi rất biết ơn”. Bà Nicki cho biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp con gái bà trở nên ngoan ngoãn hơn, bình tĩnh hơn và tự tin hơn.

Grace hiện đang sống tại Hoa Kỳ, cô thường giúp đỡ người khác và nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. “Khi COVID-19 ập đến, tôi đã rất lo lắng, nhưng Grace rất bình tĩnh và an ủi tôi rằng mọi thứ sẽ ổn vì chúng tôi đang được che chở,” bà Nicki giải thích, “Tôi biết sức mạnh này đến từ Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Nicki hy vọng sẽ có thêm nhiều sự kiện như thế để nhiều người biết đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã phải chịu đựng đến mức khốn khổ vì niềm tin của họ, nhưng các phương tiện truyền thông tin tức, trong đó có cả ở New Zealand, đã không đưa tin đầy đủ. Mặc dù người New Zealand không ưa gì ĐCSTQ và cực lực phản đối sự xâm nhập của nó, nhưng không phải tất cả người dân Trung Quốc đều giống ĐCSTQ, và tôi nghĩ người dân New Zealand cũng nên giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công,” bà nói.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/13/444869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/14/201809.html

Đăng ngày 15-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share