Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 14-06-2022] Ngày 11 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu môn tu luyện thân và tâm trên Quảng trường Phillips ở trung tâm Montreal. Họ đã trình diễn các bài công pháp và phát tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và về việc ĐCSTQ đang bức hại môn tu luyện này.

Ngoài ra còn có các màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo để tôn vinh các nguyên tắc đạo đức của Pháp Luân Đại Pháp.

0125cf394a98d9b72d6ee7a7c6c97c0e.jpg

Các học viên giới thiệu môn tu luyện trên quảng trường Phillips ở trung tâm thành phố Montreal, ngày 11 tháng 6 năm 2022.

9e2d96f60892fa0f8cf53a271763cafe.jpg

Cảnh tượng luyện công tĩnh lặng của các học viên khiến nhiều người qua đường chụp ảnh.

d5cb058e4ca9720b17dad7d561bf6417.jpg

100533c08e99111865c3b7f6832ee89e.jpg

af5cae880f797565d4771cdd58e14462.jpg

Mọi người dừng lại để đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ

37a1fa3a19192b3b588e388a3d9bc133.jpg

ed56917445b3a7837bce4153d8153043.jpg

Sau khi biết sự thật, mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

“Chính là điều tôi hằng tìm kiếm”

5b58d457102aa2ae4a3350fead74be49.jpg

Cô Sonia, một nhân viên xã hội ở Montreal, cho biết, “Được biết đến Pháp Luân Đại Pháp là một món quà đối với tôi.”

Cô Sonia, một nhân viên xã hội, đã có cuộc trò chuyện rất lâu với các học viên. Cô nói, “Được biết Pháp Luân Đại Pháp là một món quà đối với tôi hôm nay. Đây chính là những gì tôi cần.”

Là một nhân viên xã hội, cô thường xuyên gặp gỡ những người khác nhau. Cô cho hay nhiều khi cô cảm thấy áp lực trong công việc và trong cuộc sống. Cô đã thực hành thiền định trong nhiều năm và đang tìm kiếm một phương pháp để cân bằng thể chất và tinh thần.

Qua cuộc trò chuyện với các học viên, cô được biết Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp người ta cải thiện sức khỏe cả thân và tâm. Ngoài ra, pháp môn này còn dạy mọi người quan tâm đến người khác và do vậy cũng mang lại lợi ích cho người khác. Đây là điều cô bị thu hút nhất, cô chia sẻ, “Hôm nay, tâm trạng tôi không tốt, nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất vui. Môn tu luyện này rất tuyệt vời và thậm chí còn có các lớp học trực tuyến miễn phí. Tôi sẽ học thử môn này!“

Một phụ nữ khác cho biết cô đã nhìn thấy ánh sáng rực rỡ phía bên kia đường khi đi ngang qua quảng trường Phillips. Điều đó đã thôi thúc cô băng qua đường để tìm hiểu thêm. Khi nhìn thấy các học viên luyện công, cô liên tục nói: “Bình yên và đẹp quá”. Sau khi nói chuyện với các học viên, cô cho biết, “Đây chính là điều tôi hằng tìm kiếm.” Cô cho hay cô sẽ xem xét việc đăng ký tham gia các lớp học trực tuyến.

Một sinh viên người Trung Quốc đến hỏi các học viên xem họ có cuốn sách về những bài giảng chính Chuyển Pháp Luân không. Anh cho hay anh đang theo học tại trường Đại học McGill và mới rời Trung Quốc được một năm. Khi còn ở Trung Quốc, anh đã vượt tường lửa Internet của ĐCSTQ và biết khá nhiều về cuộc bức hại. Anh cũng đã làm tam thoái. Anh nói với các học viên rằng anh muốn đọc Chuyển Pháp Luân và tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Cư dân địa phương ủng hộ các học viên phản bức hại

e16c8b70c2449123138a73e9f8c712c5.jpg

Ông Denis, chủ một nhà hàng ở Quebec, cho biết ông ủng hộ việc các học viên phản đối cuộc bức hại.

Ông Denis có một nhà hàng ở vùng Laurentides phía Bắc Montreal. Ông rất ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày tội ác của ĐCSTQ. Ông cho rằng virus corona có nguồn gốc từ ĐCSTQ, và nó đã làm tê liệt các nền kinh tế và tàn phá thế giới. Điều đó cũng giúp ông nhận ra mối đe dọa mà chế độ cộng sản này gây ra cho toàn thế giới. Ông cho biết ông thường thấy các hoạt động của các học viên ở trung tâm thành phố Montreal nhưng chưa bao giờ dừng lại để tìm hiểu thêm. Hôm nay, ông đã nói chuyện với các học viên rất lâu, biết được Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao các học viên kiên trì phản bức hại. Ông ngưỡng mộ sự chính trực của họ và nói, “Tôi thực sự hy vọng người dân Trung Quốc sẽ giành lại được tự do thông qua nỗ lực của các bạn.”

b1aa6dec2da257e6fb5eba0cc836d4e6.jpg

Ông Jacob, một cư dân Montreal, cho biết ông ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc vạch trần cuộc bức hại.

Ông Jacob, sinh sống tại Montreal, bày tỏ sự ủng hộ và nói, “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt cho mọi người. Tôi nghĩ mọi người nên có quyền tự do tu luyện theo ý muốn và không đáng bị bức hại. ĐCSTQ cho rằng mọi người chỉ được phép có một ý kiến, nhưng không phải vậy. Tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người Trung Quốc khác đang bị bức hại. Tôi hy vọng những việc các bạn đang làm sẽ đi đến thành công và tình hình sẽ thay đổi.”

6405a4b336d810af8c634111a6f42224.jpg

Ba học sinh Solange, Catherine và Lea (từ trái qua phải) ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Solange, Catherine và Lea là học sinh cấp hai. Đây là lần đầu tiên các em nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và cả ba đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Catherine cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và nói, “Môn này có thể mang lại sự bình yên cho tâm hồn của một người, hẳn là phải có ích rồi”. Solange cho biết điều quan trọng là phải vạch trần những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ đối với những người tốt, trong đó có hành vi tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng. “Chúng ta phải nói với mọi người về những điều khủng khiếp đang được bưng bít này,” cô nói. “Điều này rất quan trọng!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/14/444876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/15/201825.html

Đăng ngày 17-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share