Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 04-06-2022] Ngày 29 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các thành phố Angarsk, Irkutsk và Cheremkhov, Nga đã tham gia sự kiện kỷ niệm Ngày Thành phố Angarsk và tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu môn tu luyện tới công chúng.

463d027a5d3990a25435d60890dc503d.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện kỷ niệm Ngày Thành phố Angarsk, hôm 29 tháng 5

Tại sự kiện, mọi người trưng bày các tác phẩm thủ công mỹ nghệ của mình trong công viên, nơi tọa lạc Cung Văn hóa Hóa Dầu. Các học viên căng biểu ngữ, trình diễn các bài công pháp, và phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc và hướng dẫn mọi người cách làm những bông hoa sen xinh xắn.

9014bc451b08f6f0c5fbf9238d5e6c7c.jpg47b80402c6760ce716ef0ba3f8c97ecf.jpg6cac1e9a9a079b3f58eb4b3a39f2f495.jpgc6f2d8785ede00e80b3808b3e1263611.jpg

Phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

146363b5d6523ded2a80330592bb89cb.jpg

Các học viên hướng dẫn mọi người cách gấp hoa sen giấy

Một số học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong khi những học viên khác hướng dẫn mọi người cách làm hoa sen. Một số học viên phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Các học viên cũng phổ biến cho mọi người về việc ĐCSTQ bức hại các học viên như thế nào ở Trung Quốc.

Các học viên thu thập chữ ký cho bản kiến nghị “Kết thúc ĐCSTQ”. Hoạt động thu thập chữ ký này đã được thực hiện ở Siberia trong gần một năm. Nhiều người đã ký bản kiến nghị sau khi nán lại nghe các học viên phổ biến về những tội ác của ĐCSTQ và giải thích tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Một số người cho biết họ thường tránh ký các bản kiến nghị nhưng họ muốn ký bản kiến nghị này của các học viên. Một nam thanh niên nói với bạn gái của mình: “Em có nhớ anh đã từng kể với em về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bị giết hại rồi sau đó nội tạng của họ bị đem bán không? Chúng ta hãy ký bản kiến nghị này.”

Ở Angarsk, nhiều người đã biết về Pháp Luân Đại Pháp, bởi trong hơn mười năm qua, các học viên đã kiên trì giảng chân tướng, thu thập chữ ký thỉnh nguyện và tham gia các hoạt động ở địa phương.

Một học viên bước tới chỗ một nghệ sỹ biểu diễn nghiệp dư trong bộ trang phục dân tộc của người Nga để lấy chữ ký. Người nghệ sỹ cho hay: “Ồ, bạn là học viên Pháp Luân Đại Pháp à. Được, tôi sẽ ký. Tôi đã biết về các bạn 15 năm nay rồi, và các bạn đều là những người tốt.”

Một tín đồ Cơ đốc sau khi nghe về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ đã nói với các học sinh của mình rằng: “Điều đó (thu hoạch nội tạng) thật tà ác.”

Một phụ nữ trẻ bước đến gần một học viên và chia sẻ rằng khi còn nhỏ, cô đã từng tham gia hoạt động của Dự án “Những cánh hoa hòa bình” tại công viên này và học cách gấp hoa sen giấy. Các học viên thường giảng chân tướng cho các em nhỏ, nói với các em về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cho các em biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Một phụ nữ cho biết cô rất vui khi gặp lại các học viên. Cô kể rằng cô lớn lên cùng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên đã giải thích cho cô. Hiện giờ cô đã trưởng thành và đã kết hôn. Mẹ của người phụ nữ trẻ bước đến với đôi mắt ngấn lệ, bà cảm ơn sự thiện lương của các học viên và những việc quan trọng mà họ đã làm. Các học viên như được khích lệ và rất xúc động.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/4/444481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/7/201717.html

Đăng ngày 08-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share