Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-06-2022] Ngày 4 tháng 6 năm 2022, San Leandro đã tổ chức Cuộc diễu hành Anh đào thường niên và mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia. Ban tổ chức sự kiện cho biết họ rất vui bởi các học viên là một phần quan trọng của cộng đồng.

82d779cf4fbbe4a9dce8a5efbddb7c1f.jpg

df7e2a57a21189ade51de2f7fdfb1626.jpg

06594918205f812973eb7254e95a7809.jpg

f8fe0ff82b891eb1fd372255190b2e23.jpg

Các học viên tham gia Cuộc diễu hành Anh đào

Cuộc diễu hành Anh đào là một phần của lễ hội kéo dài một ngày được tổ chức để kỷ niệm 150 năm năm thành lập San Leandro. Lễ hội bao gồm các tiết mục múa, biểu diễn thời trang, biểu diễn võ thuật, cũng như các quầy bán anh đào và các loại thực phẩm khác.

f9b4f8a863ee00ac43bd476172926b7f.jpg

Các học viên luyện công trước cuộc diễu hành

Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, các học viên đã luyện công trong khu vực tập trung. Cô Flo Montgomery nhận thấy khung cảnh yên bình và hỏi cô có thể học Pháp Luân Đại Pháp ở đâu. Cô cũng tập theo khi các học viên luyện công. Khi cô biết Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và có thể giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, đồng thời giảm căng thẳng và lo lắng, cô nói: “Nguyên lý này thật tuyệt vời! Đây chính là những gì tôi cần.”

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 10 giờ sáng, xuất phát từ Phố Parrot, sau đó đi về hướng Đông đến Phố 14 Đông (East 14th Street). Các học viên trình diễn các động tác luyện công trong khi những người khác phát tờ thông tin dọc tuyến đường diễu hành.

Ông Ngũ Tuấn Tường, một trong những người tổ chức đoàn Pháp Luân Đại Pháp, cho biết, “Hôm nay, chúng tôi có mặt ở đây để mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với người dân địa phương. Chúng tôi đã được khán giả hai bên đường chào đón khi đi ngang qua. Các tờ thông tin chúng tôi chuẩn bị đã được phát hết. Mọi người đã tiếp nhận và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Lý Huệ Mai, một học viên tham gia diễu hành, cho biết cô rất vui khi được tham dự sự kiện này và giúp nhiều người biết về môn tu luyện. “Ở Trung Quốc, nhiều người không có cơ hội biết sự thật về Đại Pháp. Còn tại Hoa Kỳ, thông qua những cuộc diễu hành như thế này, chúng tôi cho mọi người thấy những lợi ích của môn tu luyện. Khán giả vỗ tay khi nhìn thấy chúng tôi và vẫy tay chào chúng tôi.“

Khi các học viên chuẩn bị bước qua khán đài chính, người dẫn chương trình đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, “Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi pháp môn này được truyền ra công chúng vào năm 1992, hàng trăm triệu người đã được thụ ích về thể chất và tinh thần. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể tập Pháp Luân Đại Pháp.” Sau phần giới thiệu, mọi người đã vẫy tay và vỗ tay với đoàn Pháp Luân Đại Pháp.

Khi trông thấy các học viên trong cuộc diễu hành, Ely Hwang, người tổ chức Cuộc diễu hành Anh đào, đã nói một cách hào hứng: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, chúng tôi rất vui khi họ có thể tham gia cuộc diễu hành năm nay. Họ là một phần quan trọng của cộng đồng.”

Giám khảo cuộc diễu hành Jasmine Moore cho hay cô thấy đoàn của các học viên thật tuyệt vời: “Trông họ tràn đầy năng lượng, một loại năng lượng yên bình. Tôi đọc trên tờ thông tin rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giải tỏa căng thẳng. Điều này thật tuyệt vì tôi mắc chứng rối loạn lo âu.” Cô cho biết cô sẽ nhớ những gì các học viên đã nói với cô, rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

64a501706ccb6bf135dcefcc53e2fbfe.jpg

Ông Jerry Hanna, một giám khảo khác tại cuộc diễu hành, cho biết đoàn của các học viên rất xuất sắc

Ông Jerry Hanna, một giám khảo khác, cho hay các học viên đã xuất sắc trong cuộc diễu hành: “Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên trong rất phấn chấn và tràn đầy sức sống trong những bộ trang phục tươi sáng.”

Khán giả ở hai bên đường đã vỗ tay, vẫy tay, hoặc giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với các học viên.

Del, một cư dân San Leandro, rất vui khi thấy các học viên: “Họ rất bình yên, tôi đã thấy họ luyện công trong công viên. Họ rất tuyệt vời, rất tâm linh.”

Một khán giả khác, Paula, cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn chính là những gì chúng ta cần lúc này. Hãy nhìn những gì đang diễn ra trên thế giới, chúng ta cần những điều này. Giúp giảm bớt căng thẳng và lo lắng, tăng cường khả năng miễn dịch để chống lại virus Trung Cộng, Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt. Tôi có thể giữ tờ thông tin này không? Cảm ơn các bạn.”

Eric, một cư dân khác, nói: “Tôi rất thích nhóm này, tôi thích kỷ luật của họ, và các động tác họ tập rất đồng đều. Có cả người già và trẻ nhỏ, và tất cả họ đều trông thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi thấy họ ở San Leandro.”

4813dd39d2a74a4b8103e74830c64812.jpg

Bà Linda Morine gặp một số học viên và chụp ảnh với họ

Bà Linda Morine gặp một số học viên khi đang trên đường về nhà sau cuộc diễu hành và bà đã chụp ảnh chung với họ. Bà cho hay bà đã từng đến Trung Quốc du lịch: “Người Trung Quốc tốt bụng, nhưng tôi biết chế độ cộng sản Trung Quốc rất xấu xa, họ thậm chí còn cưỡng bức mổ lấy nội tạng của tù nhân.”

Là một Cơ Đốc nhân, bà Linda cho biết bà rất khâm phục Pháp Luân Đại Pháp: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn hoàn toàn tuyệt vời, chắc chắn là tôi ủng hộ các bạn. Mỗi lần gặp gỡ các học viên, tôi lại hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/5/444531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/8/201734.html

Đăng ngày 09-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share