Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2022] Gần đây bà Tống Xương Bình ở thành phố Đức Huệ (tỉnh Cát Lâm) đã bị kết án 3 năm tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công do chính quyền cảnh sát Trung Quốc phát động từ năm 1999.

Bà Tống (56 tuổi) từng làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại Trường Tư thục Long Châu. Bởi nói với một học sinh về Pháp Luân Công, bà đã bị bà Vương (hiệu trưởng trường) trình báo cảnh sát.

Ngày 10 tháng 7 năm 2021, cảnh sát bắt giữ bà Tống và lục soát nhà bà. Bà bị đưa tới Trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân vào ngày 26 tháng 7.

Gần đây, Minghui.org đã xác nhận được rằng bà Tống đã bị Tòa án thành phố Đức Huệ kết án 3 năm tù. Bà đã bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Đức Huệ.

Việc bà Tống bị bắt và kết án đã khiến gia đình bà lâm vào thảm cảnh. Chồng bà làm việc xa nhà, con trai lớn của họ bị mất khả năng lao động do mắc bệnh tiểu đường nặng, còn người con trai thứ của họ cũng không có việc làm do bị trầm cảm. Bà Tống là người lo toan chăm sóc chính cho cả hai người con trai và hai cháu gái nhỏ của bà.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lý Hải Ba (李海菠), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa thành phố Đức Huệ: +86-13364464888, +86-15568883398
Thạch Đại Kỳ (史大琦), viện trưởng, Viện Kiểm sát thành phố Đức Huệ: +86-431-87272885
Hàn Tùng (韩松), chánh án, Tòa án thành phố Đức Huệ: +86-431-87225115

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/23/443976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/30/201609.html

Đăng ngày 16-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share