Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2022] Một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi ở thành phố Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) đã bị kết án 4,5 và 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã kháng cáo và hiện đang đợi kết quả.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu Thần Kim và bà Thi Nguyệt Anh (vợ ông Lưu) đã bị bắt vào ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Bà Thi đã được thả vào ngày hôm sau và bị giám sát tại khu dân cư vì lý do sức khỏe, còn ông Lưu vẫn bị giam giữ.

Ban đầu ông Lưu bị giam trong một cơ sở giam giữ ở quận Lao Sơn vài ngày, sau đó bị chuyển tới Trại tạm giam Thành Dương, và tiếp đó bị chuyển đến trại tạm giam Số 1 Thành phố Thanh Đảo vào cuối tháng 6.

Ngày 8 tháng 10, một nhân viên của viện kiểm sát địa phương đã gọi cho điện cho bà Thi và yêu cầu bà ba ngày sau đến viện kiểm sát để trả lời một số câu hỏi. Bà bị huyết áp cao và tê chân rất nguy hiểm. Không rõ liệu bà có đến viện kiểm sát hay không.

Sau đó Tòa án Quận Bắc đã kết án ông Lưu 7 năm tù và bà Thi 4,5 năm tù. Có thời điểm các nhà chức trách đã đưa bà Thi từ nhà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nhằm chuẩn bị tống giam bà.

Hai vợ chồng đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thanh Đảo, nhưng đến hiện tại vẫn chưa nhận được phúc đáp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/8/444645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/13/201788.html

Đăng ngày 17-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share