Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 03-06-2022] Ngày 30 tháng 5 năm 2022 là Ngày tưởng niệm của Hoa Kỳ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Cuộc diễu hành Ngày Tưởng niệm tại Little Neck-Douglaston, trên đảo Long, New York. Ngày lễ quốc gia này nhằm tưởng niệm những quân nhân Hoa Kỳ đã tử nạn trong quân ngũ, đồng thời tri ân gia đình của các quân nhân phục vụ tích cực cũng như các cựu chiến binh.

Cuộc diễu hành bắt đầu trên giao lộ của Đại lộ Jayson và Đại lộ Northern, qua tuyến đường faif 1.5 dặm và kết thúc ở phố Douglaston. Đoàn diễu hành của các học viên bao gồm nhóm trình diễn bài công pháp, đội cờ, và đội trống lưng. Các học viên đã chào mọi người và phát tặng tờ rơi thông tin cùng hoa sen làm thủ công dọc tuyến đường diễu hành.

Các học viên trong trang phục màu sắc rực rỡ dưới bầu trời xanh thẳm đã nhận được những tràng pháo tay từ khán giả. Một số chụp ảnh và vỗ tay, trong khi những người khác mỉm cười và nói: “Cảm ơn các bạn!”

2559c7109964b5753007f901f34cafee.jpg

ba3d1cf722ac56ede23725d881d860f5.jpg

c06122f3792b27e49cb4c497e802c342.jpg

9c99b0310ee172562839dcb4402bd187.jpg

dc30ee49ed586d803865fa35189e159d.jpg

ffca8726d4942c658755345d55c02454.jpg

d9d80f104b866857d92c754a828c0fb7.jpg

58c876b1dbd237db200ad4b4e8e8f7ba.jpg

Các học viên tham gia Cuộc diễu hành Ngày Tưởng niệm tại Little Neck-Douglaston trên đảo Long, hôm 30 tháng 5 năm 2022.

Học viên Michael Yu cho biết, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Chúng tôi sát cánh cùng các cựu chiến binh nhằm thúc đẩy hòa bình và các giá trị truyền thống. Tôi mong rằng mọi người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh. Và tôi hy vọng về một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn.”

Ông Rudolph Giuliani, cựu Thị trưởng của Thành phố New York, đã bắt tay ông Michael Yu và chụp ảnh cùng ông ấy. Ông Giuliani cho hay ông đã biết về Pháp Luân Đại Pháp rồi giơ ngón tay cái lên để tán thưởng các học viên.

Sau khi xem đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp, bà Nancy Yin, một cư dân địa phương, cho biết, “Tôi tán đồng với Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta nên thúc đẩy nguyên tắc này. Nếu mọi người không có lòng nhân ái, xã hội chúng ta sẽ hỗn loạn. Muốn xã hội phát triển, mọi người cần phải có tiêu chuẩn đạo đức cao và lòng trắc ẩn. Điều này rất quan trọng.“

Một học viên nói với bà Yin, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Thượng đế sắp đặt cho chúng ta con đường chân chính. Chúng ta cần đi theo con đường chân chính đó.”

Bà Yin nói, “COVID-19 chưa qua mà hiện nay đã bùng phát bệnh đậu mùa khỉ. Không ai biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Chỉ khi tấm lòng của mọi người hướng thiện thì đại dịch mới suy giảm được.”

Một số khán giả vui vẻ nói: “Tôi rất tự hào khi thấy Pháp Luân Đại Pháp ở đây. Nhóm của họ thật đẹp và lộng lẫy! ” Những người khác nói, “Họ là điểm nhấn của cuộc diễu hành này!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/3/444455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/5/201692.html

Đăng ngày 07-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share