Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 19-05-2022] Từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2022, Trung tâm Nghệ thuật Châu Âu và Châu Á Istanbul đã tổ chức hội chợ sách. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trưng bày ấn bản thứ ba của cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tại hội chợ.

Hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp

053918fe5ecacca1b4cb54f2af7e20d7.jpg
Các học viên giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Khi bắt đầu hội chợ sách, các học viên đã tổ chức buổi ra mắt cuốn sách mới xuất bản, cuốn Chuyển Pháp Luân phiên bản tiếng Thổ Nhĩ Kỳ mới. Tại sự kiện này, họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người đến từ khắp nơi ở Istanbul. Họ giải thích rằng đây là một môn tu luyện cả tinh thần lẫn thể chất và dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Các học viên nói với mọi người rằng, chỉ trong vòng bảy năm, từ năm 1992 đến năm 1999, đã có khoảng 100 triệu người ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trở nên sợ hãi khi có quá nhiều người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và bắt đầu cuộc đàn áp chưa từng có đối với môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999 và kéo dài cho đến ngày nay. Họ thậm chí còn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ đang còn sống để trục lợi trong việc buôn bán cấy ghép nội tạng.

Họ cũng trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một số khách tham quan đã học các bài công pháp ngay tại chỗ, nhiều người lấy các tài liệu chân tướng về Đại Pháp.

fd0622563b7f58c7b4ce5d2f39e9b023.jpg
Khách tham dự liên tục đến học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều đơn vị triển lãm và khách tham quan chia sẻ rằng quầy thông tin bắt mắt và âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho họ những cảm nhận tốt đẹp

Cô Aslı, một người tổ chức hội chợ sách, là một trong những người đầu tiên đến thăm gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp. Cô không chỉ lấy một cuốn Chuyển Pháp Luân mà còn học các bài công pháp. Cô nói: “Lúc mới đến đây, tôi còn thấy lo lắng, mệt mỏi. Khi học các bài công pháp, tôi lại cảm thấy thực sự thư giãn và bình tĩnh hơn. Tôi cũng cảm thấy năng lượng chạy khắp cơ thể. Tôi tin chắc rằng việc tập luyện này có lợi đối với tôi.”

Ký tên thỉnh nguyện cho Đại Pháp

0769d48e3c63ca8a35feed4048aaf6e8.jpg
Bà Esra Akeroğlu, một thợ làm bánh kẹo nổi tiếng

Bà Esra Akeroğlu, 46 tuổi, một thợ làm bánh kẹo nổi tiếng, cho biết, “Trước nay, tôi chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khi nhìn thấy các bạn, tôi chạy đến ngay vì buổi biểu diễn các bài công pháp và âm nhạc làm tôi lập tức thấy thoải mái. Nụ cười và sự tĩnh tại của các bạn khiến mọi người cảm thấy bình yên. Bài tập của bạn đã kích thích sự tò mò của tôi.“

Bà Esra có hơn 26.000 người theo dõi trên tài khoản Instagram và đã phát trực tiếp trên trang Instagram của mình lúc học các bài công pháp.

Bà Esra cũng đã ký vào đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại. Bà nói, “Giờ đã là năm 2022, vậy mà kiểu bức hại này vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Thật khủng khiếp và đáng sợ!”

Các em học sinh chia sẻ suy nghĩ

5ae983af7d04cdbbe0c2274e9e39cdcb.jpg
Học sinh trung học Sude cảm thấy thư thái khi học bài tập thiền.

Sude, 15 tuổi, là học sinh trung học. Em đã học bài công pháp thứ năm, Thần thông gia trì Pháp. Em nói, “Sau khi tập thiền, cháu cảm thấy thư giãn rất nhiều. Cháu thực sự thích và muốn tập thêm một lần nữa.”

Trong suốt 9 ngày diễn ra hội chợ sách, mỗi ngày đều có học sinh từ nhiều trường học quan tâm đến quầy thỉnh nguyện. Các em học sinh và các giáo viên đã dừng lại để xem các buổi trình diễn luyện công của Pháp Luân Đại Pháp và tỏ ra rất quan tâm đến các học viên. Nhiều học sinh đã học các bài công pháp, ký tên vào đơn thỉnh nguyện và chia sẻ trải nghiệm của mình sau khi học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Yunus Emre, 11 tuổi, nói, “Khi học bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, cháu cảm thấy rất dễ chịu, rất tốt. Cháu nghĩ cháu nên làm điều này [ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại]! Cuộc bức hại là một điều rất xấu.”

Umar, 13 tuổi, nói, “Cuộc bức hại của ĐCSTQ quá khủng khiếp. Bài thiền này làm trái tim chúng ta dịu lại và giúp cho mọi người thư giãn. Chúng ta nên làm cho ĐCSTQ biến mất.”

Enes, 10 tuổi, cho biết, “Thiền định và xoa dịu trái tim và mang lại sự bình yên, hài hòa cho con người. Họ không thể bức hại môn tập này!”

Muhammad, 13 tuổi, nói, “Khi thiền định, cháu cảm thấy nhẹ nhõm. Bức hại mọi người là rất sai trái. Mọi người đều có quyền tập luyện các bài khí công như vậy!”

Emir, 11 tuổi, cho biết: “Sau khi tập bài tập này, tâm trạng của cháu rất dễ chịu, như thể cơn giận của cháu đã tan biến hết. Theo những gì cháu biết, tra tấn là rất ác. Nó là hiện thân của cái ác tìm đến và tra tấn mọi người, nó muốn tấn công những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Một nhóm giáo viên và học sinh tiểu học đang tham quan hội chợ sách nói theo các học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn!”

b182fa7bb91cab8bab4aedb71ccc280f.jpg
Kênh truyền hình quốc tế TV8.5 đã phỏng vấn một học viên về tình hình hiện nay của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại mà các học viên phải đối mặt ở Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/9/442324.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/19/201373.html

Đăng ngày 04-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share