Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 21-05-2022] Hội chợ Sức khỏe (BioCultura) lần thứ 28 đã diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 2022 tại Palau Sant Jordi ở Barcelona. Hơn 50.000 du khách đã tham dự hội chợ kéo dài bốn ngày này. Họ quan tâm đến môi trường sống tự nhiên, các sản phẩm hữu cơ, và các phương pháp trị liệu tự nhiên. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã một lần nữa tham gia hội chợ. Họ trình diễn các bài công pháp và giới thiệu môn tu luyện cũng như nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn cho mọi người.

be7b9afaba044258169b7cf1e1749474.jpg

e7d98603424eed694cb398b806a1ff8d.jpg

2decd3f2b4956776ebed93130d6dfd62.jpg

57029672de10aa4f333290ab27de01cf.jpg

05c1eb43854289f6bfe06daebe6f3ef5.jpg

c5164fed2bdf3666f7ae79d0e0fb2e87.jpg

fa2b8f209d563d848db5ed6ee51f5e12.jpg

a305995125d5658bb9c9e573c6edde60.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Một học viên cho biết, gian hàng Pháp Luân Đại Pháp có lượng khách đến thăm ổn định trong bốn ngày triển lãm. Nhiều người đi ngang qua đã bị thu hút bởi âm nhạc êm dịu. Những người nán lại xem màn biểu diễn của các học viên cho hay họ cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Một số người từng xem các học viên luyện công tại các điểm luyện công chung vào Chủ Nhật, và một số du khách lần đầu tiên nhìn thấy Pháp Luân Công, nhưng tất cả đều quan tâm đến các bài công pháp.

Những người đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp cũng đều biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này, và nhiều người đã biết đến tội ác cầm tù và thu hoạch nội tạng phi pháp mà ĐCSTQ đã gây ra.

Ban tổ chức hội chợ đã sắp xếp một buổi hội thảo cho Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công. Trong buổi hội thảo, các học viên đã giới thiệu về lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp, ảnh hưởng của chủ nghĩa vô thần của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc, cuộc bức hại có hệ thống đối với các học viên ở Trung Quốc, và thực tế người dân ở hơn 100 quốc gia đang thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cũng biểu diễn các bài công pháp trong phòng họp.

Bà Montse từ Barcelona, người đã học các bài công pháp ngay tại hội chợ, cho biết các bài tập rất hữu ích. Bà đề nghị rằng những bài tập tốt như thế cần được phổ biến rộng rãi ở Tây Ban Nha.

Ông Jose đến từ Galicia, cách địa điểm tổ chức hội chợ khoảng 1.000 km, để tham dự hội thảo Pháp Luân Đại Pháp. Ông rất quan tâm đến môn tu luyện này và cho biết các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp đã chạm sâu vào trái tim ông. Ông Jose đã mua hai cuốn sách, Pháp Luân Công – cuốn sách giới thiệu, và Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng ông cảm thấy rất thú vị và sâu sắc khi áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/21/443899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/27/201546.html

Đăng ngày 28-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share