Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 25-05-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal, Canada đã thu thập chữ ký vào một bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại đối với môn tu luyện ở Trung Quốc. Ngày 24 tháng 5 năm 2022, các học viên trưng bày biểu ngữ và phát tặng tài liệu thông tin trên Đại lộ Mount Royal, và nỗ lực của họ đã nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng.

Các học viên giương những biểu ngữ lớn kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời phát tặng tài liệu thông tin và phổ biến cho người qua đường về những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ. Họ nói về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào và tội ác này gây ảnh hưởng và tác hại ra sao đối với thế giới. Nhiều người đã ký bản kiến nghị và khích lệ các học viên nỗ lực vạch trần ĐCSTQ. Một số người đã giơ ngón tay cái lên với các học viên tỏ ý tán thành. Những người khác cho biết họ muốn tìm hiểu làm thế nào để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

eac1b33da3d028a80e7096727d1dc63e.jpge494b472693ca8cd78fe61c8f57b17d4.jpgbbec4b763a3c100f24b281dc22a4bbd6.jpg

Các học viên giương biểu ngữ lớn dọc Đại lộ Mount Royal ở Montreal

55fec4a2f394653e0bef95d7555d1259.jpg559eb30ad2487230f7bbc200daabf42f.jpge53e93cd78f93b7ae3ea262ddf91e675.jpgef4edaffe730de427595cac8b603d08a.jpg7e9201b83fce71ef94783597a5c5c18e.jpg

Hoạt động thu thập chữ ký nhận được sự ủng hộ từ công chúng

7fdb6efe1bd4b5ae8381c9d9c01539b7.jpg

Một người dân địa phương cho biết anh muốn học Pháp Luân Đại Pháp

4a28e556bf8510e4a36fa75c1f905a6c.jpg

Bà Marta Pinho, người dân địa phương, lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Một cư dân khác có tên Mostafa cùng vợ đã ký bản kiến nghị. Anh Mostafa cho biết: “Chúng tôi hy vọng chính phủ Canada sẽ hành động và trợ giúp người dân Trung Quốc giành lại nhân quyền. Người Duy Ngô Nhĩ cũng bị bức hại nhưng chính quyền Trung Quốc che giấu điều đó. Tất cả những vi phạm nhân quyền này không nên tồn tại trong thế kỷ 21.”

Anh Rene Romeo cùng vợ, từ Venezuela, đã nói với các học viên rằng “Chủ nghĩa cộng sản nên bị diệt vong. Ban đầu, nó khiến người dân tin tưởng bằng cách đưa ra những lời hứa suông nhưng thực tế chủ nghĩa cộng sản lại mang đến nghèo đói. Chủ nghĩa cộng sản không cho phép tự do ngôn luận. Nó trừng phạt bất kỳ ai đưa ra ý kiến bất đồng. Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời! Chúng tôi ủng hộ các bạn!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/25/444062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/30/201607.html

Đăng ngày 04-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share