Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 19-05-2022] Ngày 26 tháng 4 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói tiếng Pháp ở Thụy Sỹ đã tổ chức một buổi giới thiệu và công chiếu bộ phim “Thư từ Mã Tam Gia” tại Geneva. Đây là bộ phim tài liệu tiết lộ sự thật về cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên ở Trung Quốc. Bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng và được trình chiếu tại Liên hoan phim Geneva và Diễn đàn Quốc tế về Nhân quyền (FIFDH) vào năm 2019.

Bộ phim tài liệu ghi lại cảnh Tôn Nghị (Sun Yi-孙毅), một học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), bị giam cầm trong Trại Lao động Mã Tam Gia khét tiếng. Tại đây, anh bị bắt phải làm những đồ trang trí Halloween rẻ tiền. Anh đã giấu khoảng 20 bức thư kể lại chi tiết những hành vi tàn bạo xảy ra tại Mã Tam Gia trong các kiện hàng đã đóng gói. Julie Keith, một bà mẹ ở Oregon, đã tìm thấy một trong những bức thư đó. Phát hiện của cô là bước khởi đầu của một chuỗi sự kiện dẫn đến việc đóng cửa toàn bộ hệ thống trại lao động ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp không dừng lại, và Tôn Nghị phải chạy trốn khỏi Trung Quốc.

Hai nghị sỹ Quốc hội Liên bang, ông Francois Pointet và ông Nicolas Walder và một số nghị sỹ của Quốc hội Cantonal đã xem bộ phim.

Nghị Sỹ Nicolas Walder cho biết ông thực sự cảm động trước sự can đảm của Tôn Nghị. “Anh ấy đã một mình những chấp nhận rủi ro này, đem câu chuyện của mình, và là câu chuyện đã xảy ra với hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu học viên Pháp Luân Công khác, cho thế giới bên ngoài biết đến. Tôi thực sự rất cảm động. Tôi thực sự đồng cảm với anh ấy.”

Ông nói rằng phần kết của bộ phim đã cho thế giới thấy “đặc vụ Trung Quốc đã xâm nhập khắp nơi” và Quốc hội Thụy Sỹ đã bổ sung một dự luật (Postulat) để hiểu những gì mà đặc vụ Trung Quốc đã làm đối với người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, học viên Pháp Luân Công, và các nhóm người khác trên đất Thụy Sỹ, và đến mức độ nào. “Chúng tôi biết họ đang can thiệp, nhưng rõ ràng chúng tôi cần một báo cáo để hiểu được mức độ can thiệp của họ”, ông nói.

Ông nói thêm: “Điều này một lần nữa cho chúng ta thấy chính quyền Trung Quốc rất nguy hiểm và chúng ta phải nhanh chóng giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào họ.”

Các dân cử của Đại Hội đồng bang Geneva là Patrick Dimier, André Pfeffer, và Daniel Sormanni, đã xem phim tài liệu giữa các cuộc họp. Họ đồng ý rằng câu chuyện được ghi lại trong phim cũng đang xảy ra với hàng nghìn thậm chí hàng triệu người Trung Quốc, và đã đến lúc thay đổi tình trạng này và chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và ở bất kỳ nơi nào khác.

Nhiều khán giả đã xúc động khi xem phim và nói rằng họ đã thấy được lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một số người cho biết họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và muốn học môn tu luyện này.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/7/442194.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/19/201389.html

Đăng ngày 31-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share