Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 27-05-2022] Ngày 22 đến 24 tháng 5 năm 2022, Nhật Bản đã đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ (Quad), và các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và Ấn Độ đã gặp nhau tại Tokyo. Trong thời gian đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tokyo đã tổ chức các sự kiện giảng chân tướng bên ngoài địa điểm diễn ra hội nghị để phơi bày cuộc bức hại có hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ vạch trần những hành vi tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có việc bỏ tù bất hợp pháp và cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Thông qua những hoạt động này, các học viên hy vọng sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức của các nhà lãnh đạo thế giới về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ cũng muốn giúp công chúng biết đến những hành vi tàn bạo mà ĐCSTQ đã gây ra. Họ thực sự hy vọng sẽ chấm dứt cuộc bức hại và ngăn chặn sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, đã diễn ra trong 23 năm qua.

Các học viên đã dựng các biểu ngữ bên ngoài tòa nhà diễn ra hội nghị với nội dung, “Trời diệt Trung Cộng” và “Hãy chấm dứt cuộc bức hại.” Họ trưng bày hình ảnh của các học viên bị ĐCSTQ tra tấn dã man và phát tài liệu giảng chân tướng dọc theo lối đi dành cho người đi bộ. Họ cũng trò chuyện với những người dừng lại để tìm hiểu thêm, giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và vạch trần cuộc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc.

f9de4368309a2a91c3ac8b9a5ba7e2d3.jpg

Các học viên Đại Pháp dựng các biểu ngữ và bảng giảng chân tướng bên ngoài tòa nhà diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Quad.

792be9a239f6d741aa3b4441410f49ee.jpg

Giải thích sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho ông Suza, một người qua đường.

Ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi nghe một học viên nói về cuộc bức hại, ông Kanemoto nói, “ĐCSTQ thực sự là một chế độ đáng sợ. Mổ lấy nội tạng người sống rồi bán kiếm lời, ai dám làm thế? ” Khi người học viên trả lời “ĐCSTQ”, ông Kanemoto nói, “Mặc dù tôi không thể làm được gì nhiều, nhưng tôi sẵn sàng góp thêm chữ ký của mình để ủng hộ các bạn.”

76638e9ef32344ebb317174ab86ac87a.jpg

Ông Kanemoto ký bản kiến nghị

Cô Yoshino, người từ Kyoto đến Tokyo để tham gia một chuyến tham quan, đã lắng nghe lời giải thích của một học viên. Cô cho biết, việc bán nội tạng là điều chắc chắn không được phép. Cô không thể hình dung được việc thu hoạch nội tạng từ một người còn sống. “Tôi hy vọng rằng vấn đề này có thể được kết thúc càng sớm càng tốt. Tôi mong rằng vấn đề có thể sớm được giải quyết .”

3ca4f4f11312bedaf5df1cc58545ad40.jpg

Cô Yoshino (bên phải) ký bản kiến ​​nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Sato đã đến tham gia hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, nhằm góp thêm tiếng nói của mình để phản đối những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ. Khi ông nghe sự thật về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ bức hại, ông nói, “Tôi biết. Tôi vốn quan tâm đến các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Tôi cũng biết về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.”

Sau khi nghe một học viên miêu tả tình hình ở Trung Quốc, ông Kawamura cho biết, “Trước đây, tôi đã nghe nói đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã thấy sự kiện thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị của các bạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2020. Tôi sẽ đọc để hiểu thêm về điều này.”

75c68b9c4ced21e42aa9f70200abf621.jpg

Ông Kawamura ký tên vào bản kiến ​​nghị để ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Takada cho biết, “Tôi hiểu rất rõ về Pháp Luân Đại Pháp. Lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp là vào ngày 15 tháng 8 năm 2020. Khi tôi đang trên đường đến ngôi đền thì thấy các bạn phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi cũng đã nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống nhiều lần rồi. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta để ĐCSTQ làm theo ý họ, thì điều đó tương đương với việc trở thành đồng phạm của họ. Nếu cuộc bức hại không sớm kết thúc, cảnh ngộ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp hôm nay sẽ là viễn cảnh của người dân Nhật Bản trong tương lai.”

5db60a6d7f418439cc81c134e8cd491e.jpg

Ông Takada (bên phải) ký bản kiến ​​nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ông Tanaka, người sống ở Tokyo, nói, “Chúng ta phải ngăn chặn cuộc bức hại này.”

3cc2728a27e4484f4135c9646e9ba516.jpg

Ông Tanaka

Ông Yoshida, người đi công tác ngang qua, cho biết, “Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.”

106e2384462a0cdf6de35e0a97e51e9d.jpg

Ông Yoshida bày tỏ sự ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/27/444150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/29/201575.html

Đăng ngày 01-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share