Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 01-06-2022] Ngày 28 tháng 5 năm 2022, thành phố Blacktown ở Tây Sydney lại mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Lễ hội Xuống phố và Diễu hành (Streets Alive and Parade Day) thường niên. Các học viên đã tham gia sự kiện thường niên này hơn hai thập kỷ qua, và người dân địa phương cũng như ban tổ chức luôn yêu thích màn trình diễn của họ. Đoàn Diễu hành Pháp Luân Đại Pháp đã nhiều lần được trao giải nhất. Một ủy viên hội đồng thành phố đã ca ngợi các học viên đã “mang thông điệp hòa bình đến cho nhân loại”.

Thông qua sự kiện thường niên này, thành phố thể hiện lịch sử phong phú và đa dạng về văn hóa của mình. Bên cạnh việc tham gia diễu hành, các học viên cũng trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong chuỗi hoạt động trong ngày. Âm nhạc tường hòa cùng những động tác đẹp mắt đã thu hút rất nhiều khán giả. Sau khi tìm hiểu các bài giảng về Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, một số người nhận định môn tu luyện này đã gắn kết nhiều người có nền tảng văn hóa khác nhau, và nguyên lý này cho thế giới thấy được những giá trị mà nó cần.

2dcef76845f81fec1bb902b6d7779821.jpg1195c3feab504669ba61b90749830bc2.jpga1575203edf6e304e7b2c2bf3ff9dd22.jpg

Các học viên lại được mời tham gia Lễ hội Xuống phố và Diễu hành ở Thành phố Blacktown ở phía tây Sydney hôm 28 tháng 5 năm 2022

Pháp Luân Đại Pháp mang thông điệp hòa bình đến cho nhân loại

c335c65e8620cc5e0ad1ee3b76c6c94f.jpg

Bà Kathie Collins, Ủy viên Hội đồng Thành phố Blacktown, người được trao Huân chương Xuất sắc của Úc

Bà Kathie Collins, Ủy viên Hội đồng Thành phố Blacktown, người được nhận Huân chương Xuất sắc của Úc (OAM), ca ngợi các học viên đã “mang thông điệp hòa bình đến cho nhân loại”. Bà cho biết bà rất vui khi thấy các học viên tham gia các sự kiện. Bà nói: “Chúng tôi hoan nghênh Pháp Luân Đại Pháp đến Blacktown.”

Bà Collins cho biết bà yêu mến và ghi nhớ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Bà tin nguyên lý này mang lại lợi ích cho xã hội, và rằng nếu mọi người thiếu mất thiện tâm thì họ sẽ thất bại, “Không có thiện tâm, thì chúng ta đã đánh mất lương tri.”

40522a02059b1ad17023d3dea0de7b62.jpg

Ông Jess Diaz, Ủy viên Hội đồng Thành phố Blacktown, cho biết: “Màn trình diễn của các học viên quả là hoành tráng.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố, ông Jess Diaz, cho biết nhóm diễu hành của các học viên là một trong những nhóm hay nhất mà ông từng thấy, và ông rất vui khi thấy họ tham gia hàng năm. Ông nói: “Quả thật, đó là một trong những nhóm hay nhất mà tôi từng thấy. Tôi biết họ đã rất nỗ lực vì sự kiện này. Màn trình diễn của họ quả là hoành tráng. Cảm ơn các bạn đã đến Blacktown.” Khi được hỏi về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ông cho biết: “Chúng tôi đều tin vào những nguyên lý này.”

360cd4e923200dd6cabb6e73c8e489c6.jpg

Ông Tony Bleasdale (bên trái), Thị trưởng của Blacktown, người được trao Huân chương OAM

Ông Tony Bleasdale, thị trưởng của Blacktown, được trao Huân chương Xuất sắc của Úc (OAM), đã khen ngợi các học viên vì những đóng góp cho cộng đồng. Ông nhận định đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong diễu hành thật xuất sắc, và “có nhiều nhóm tham gia cuộc diễu hành là mục tiêu của chúng tôi”.

Cư dân địa phương ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

bce3f6fff84dd61814b956273013710c.jpg

Cư dân Thành phố Blacktown dừng chân, trò chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, và nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người cho biết họ cảm nhận được năng lượng tường hòa từ các học viên khi họ luyện công. Một số cư dân địa phương để lại thông tin liên lạc để được các học viên dạy cách luyện công sau.

e5694d39efadb6e8a36d63c6ba0f5c65.jpg

Bà Kylie Ceti ca ngợi các học viên đã lan tỏa nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Bà Kylie Ceti cho rằng đoàn diễu hành của các học viên đã thu hút sự chú ý của mọi người, “Chắc chắn các con trai của tôi rất thích.” Bà cũng nhận định Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị tốt đẹp để duy trì xã hội. Sau khi một học viên nói với bà về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 23 năm của chính quyền Trung Quốc ở Trung Quốc, bà nói một số người không muốn công chúng biết về điều đó. “Tôi rất vui khi các học viên tiếp tục nói cho mọi người biết sự thật và thức tỉnh nhiều người hơn. Họ truyền bá các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn cho xã hội.”

Bà tin rằng mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, và không ai nên bị trừng phạt vì thực hành quyền đó, “Các học viên không làm gì sai trái cả.”

de26cced741f45e7ccbba63cacc65ed5.jpg

Bà Doris Vella cho rằng nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là những gì thế giới cần

Sau khi trò chuyện với các học viên, bà Doris Vella ca ngợi các học viên đã gắn kết những người từ nhiều nền tảng văn hóa, và cho họ thấy thế giới thực sự cần gì. Bà phát biểu: “Chúng ta cần Chân—như thế mới có thể tin tưởng. Thiện là đối xử tốt với người khác và chữa lành mọi thứ.”

Khi được biết cuộc bức hại vẫn đang xảy ra ở Trung Quốc sau 23 năm, bà nói: “Thật kinh hoàng, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ chiến thắng vì nó đang bức hại người tốt.” Bà khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực phơi bày cuộc bức hại và hy vọng sẽ có thêm nhiều người nữa ủng hộ nỗ lực của họ. “Chúa thấy mọi thứ”, bà nói.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/1/444356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/3/201665.html

Đăng ngày 05-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share