Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-10-2021] Trong hai tháng qua, tôi đã giảng chân tướng cho 11 người và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Điều này thực sự không có gì đáng kể đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang ở trạng thái tu luyện tốt. Nhưng đối với một học viên mới như tôi, vốn gần như độc tu, thì đó là một bước đột phá khá lớn.

Ba năm trước, khi tôi tham gia một khóa học tâm linh ở địa phương khác thì được thầy dạy giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết được chân tướng Đại Pháp và được tặng một ổ USB chứa các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí cũng như các tài liệu Đại Pháp khác. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Sau khi học Pháp ba tháng, tôi hiểu tầm quan trọng của việc giảng chân tướng, và bắt đầu cố gắng tìm người thích hợp trong khu vực mình để nói chuyện. Vì lúc đó tôi còn chưa có kinh nghiệm, tôi đã phải đối mặt với hai tình huống nguy hiểm khi giảng chân tướng cho hai người bạn. Sau khi thoái ĐCSTQ, họ cũng muốn học Pháp. Vì vậy, tôi đã đưa cho họ một số tài liệu thông tin về Đại Pháp. Nhưng sau đó chồng của họ phát hiện những tài liệu đó và dọa sẽ báo tôi với cảnh sát. Từ đó trở đi, tôi trở nên rất thận trọng khi giảng chân tướng, và tôi chỉ dám nói chuyện với người thân và bạn bè của mình, những người mà tôi biết rất rõ.

Nhiều người cùng khóa học tâm linh kia cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp, nhưng họ sống rải rác trên khắp đất nước và chỉ thỉnh thoảng có thể gặp nhau để giao lưu. Trong một thời gian dài, tôi chủ yếu học Pháp từ sách trong ổ USB. Chỉ có một vài người trong chúng tôi bắt đầu truy cập trang web Minh Huệ thông qua phần mềm vượt tường lửa.

Vào thời điểm đó, tôi không có máy tính chuyên sử dụng cho Pháp Luân Đại Pháp và tôi quá sợ hãi khi truy cập trang Minh Huệ từ máy tính thông thường của mình. Thỉnh thoảng, một đồng tu từ khu vực khác mang đến cho tôi các bản photo của Tuần báo Minh Huệ. Tôi có thể học hỏi thêm từ các bài chia sẻ của các đồng tu. Việc này đã khích lệ và giúp tôi thêm tự tin để tiến về phía trước.

Cuối cùng, vào tháng 8 năm ngoái, tôi đã mua một máy tính khác để truy cập trang Minh Huệ và các thông tin khác về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Nhưng ngay sau đó, tôi đã phải trải qua một giai đoạn sóng gió lớn khi thua lỗ rất nhiều tiền do đầu tư vào một dự án thất bại. Hơn nữa, tôi đã giới thiệu một vài người bạn tham gia đầu tư nên những người bạn này cũng đổ lỗi cho tôi về việc họ thua lỗ.

Mặc dù tình hình của tôi lúc đó rất rối ren, nhưng tôi đã vượt qua được nhờ thường xuyên học Pháp của Sư phụ và đọc các bài chia sẻ của các đồng tu trên Minh Huệ.

Mọi chuyện cuối cùng cũng qua đi, tôi hiểu ra rằng những bất hạnh đột ngột này đều nhắm vào bản tính ngoan cố của tôi, tính kiêu ngạo, thói đạo đức giả, sự xảo quyệt, tâm danh lợi và lòng trắc ẩn thái quá. Khi trút bỏ được sự oán hận tích tụ trong lòng đối với những người bạn này, tôi có cái nhìn mới về họ. Tâm tôi bình yên trở lại. Tôi quyết tâm rằng trong tương lai, tôi sẽ bước đi trên con đường tu luyện của mình một cách thuần tịnh và chân chính. Tôi sẽ không cố gắng kêu gọi bạn bè đầu tư, bởi vì trong đó có tâm danh lợi đan xen. Tiền không cứu được con người; chỉ có giảng chân tướng, hoặc hồng Pháp, mới có thể cứu người.

Theo như tôi biết, từ năm 2018 đến năm 2019, hơn một trăm người đã biết về Pháp Luân Đại Pháp từ các khóa học tâm linh kia, nhưng chỉ một số ít người còn đang tu luyện. Tất cả những người có thể tiếp tục tu luyện đều truy cập vào trang web Minh Huệ. Sư phụ đã nhiều lần đề cập đến tầm quan trọng của Minh Huệ trong các bài giảng của mình. Vì vậy, đối với những học viên mới, đặc biệt là những người đang trong trạng thái tu luyện một mình, điều tối quan trọng là phải thường xuyên lên Minh Huệ và đọc các bài chia sẻ. Các bài viết có thể giúp người tu luyện đề cao.

Nếu tôi chỉ tu luyện một mình thì rất dễ bị buông lơi. Nhưng khi tôi thấy các đồng tu lâu năm tu luyện bản thân và giảng chân tướng một cách tinh tấn như vậy, tôi sẽ cảm thấy được khích lệ và trở nên tinh tấn hơn. Tôi cũng có thể học hỏi từ họ cách giảng chân tướng và kết hợp để giúp bạn bè và người thân thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi muốn học cách giảng chân tướng cho người lạ một cách an toàn. Tôi đã từng xem một bài chia sẻ trên Minh Huệ về một học viên lâu năm thường đi chợ rau để có thể kết nối và giảng chân tướng cho những người bán hàng. Vì vậy, gần đây, tôi cũng đi đây đi đó để mua đồ, và tận dụng cơ hội tìm hiểu người chủ cửa hàng và những người làm dịch vụ để sau đó giảng chân tướng cho họ. Bằng cách này, tôi đã giúp bốn người thoái xuất khỏi ĐCSTQ thành công.

Ngoài ra, tôi đã hình thành mối quan hệ tốt với đồng nghiệp để có thể giảng chân tướng hiệu quả hơn cho họ. Không phải khi nào họ cũng đồng ý thoái ĐCSTQ ngay lập tức, nhưng ít nhất họ cũng hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và những gì ĐCSTQ nói về Đại Pháp đều là dối trá. Điều này đã đặt nền tảng tốt để họ được cứu trong tương lai.

Tôi chân thành hy vọng rằng nhiều học viên mới đang tự tu luyện có thể truy cập trang web Minh Huệ. Sau đó, họ có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp và duy trì mối liên lạc cởi mở với các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới. Làm được như vậy, họ không hề cảm thấy đơn độc khi tu luyện một mình bởi vì họ vẫn là một phần trong chỉnh thể của các đệ tử Đại Pháp. Với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và sự chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm và lời nhắc nhở quý giá của các đồng tu, chúng ta sẽ không bị bỏ lại phía sau. Trong giai đoạn quan trọng cuối cùng của cuộc chiến giữa thiện và ác, chúng ta sẽ có thêm dũng khí, sự tự tin và sức mạnh để thực hiện sứ mệnh của mình. Chúng ta sẽ đi theo Sư phụ, trợ Sư chính Pháp, cứu người hữu duyên, kiên định đến cùng và theo Sư phụ trở về nhà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/26/439386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/9/199846.html

Đăng ngày 04-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share