Bài viết của học viên Pháp Luân Công tạiVirginia

[MINH HUỆ 09-05-2022] Chiều thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2022, một tổ chức cộng đồng người Ấn Độ đã mời các học viên đến thuyết trình về Pháp Luân Đại Pháp tại Thư viện Dolley Madison ở McLean, Virginia.

Hơn chục học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Washington, D.C. đã biểu diễn các bài công pháp và một số nói về trải nghiệm của họ khi bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, điều này đã khiến khán giả xúc động. Giáo sư Sen Nieh, nguyên Trưởng khoa Cơ khí tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và Giáo sư Gudipati từ Ủy ban Hữu nghị Ấn Độ-Trung Quốc ở Washington, D.C. đã tham dự sự kiện với tư cách là khách mời đặc biệt.

ae2dad784a88e21cc343ff030dd56189.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp và đại diện của cộng đồng người Ấn Độ

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và chiếu một bộ phim về cuộc bức hại mà các học viên phải đối mặt ở Trung Quốc. Giáo sư Nieh đã trình bày chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp và mô tả cuộc bức hại cũng như sự tra tấn mà các học viên đã phải gánh chịu.

Một số học viên từng bị giam giữ ở Trung Quốc cho thấy sự tra tấn mà họ đã trải qua trong tù chỉ vì không từ bỏ đức tin của họ, trong số đó có bà Vương Xuân Anh. Bà cho biết bà đã bị còng tay và xích, và đôi khi bị giữ nguyên ở một tư thế trong 16 giờ. Bà còn bị buộc phải lao động trong nhiều giờ mà không được ngủ, và việc bị đánh đập là chuyện thường ngày.

Một học viên khác, cô Mã Xuân Mai, kể rằng cô đã bị sốc điện và bị ép uống thuốc. Cô bị buộc phải lao động khổ sai nặng nhọc trong một căn phòng đầy không khí độc hại. Có lần môi cô bị keo dính chặt vào nhau trong suốt 14 giờ, khiến cô khó thở.

Giáo sư Nieh cũng nói với những người tham dự về nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Những người có mặt tại sự kiện trở nên trầm ngâm sau khi nghe thấy điều này. Nhiều người cảm thấy khó tin và bàng hoàng khi cuộc bức hại kinh hoàng lại đang xảy ra trong xã hội Trung Quốc ngày nay.

Giáo sư Gudipati nói rằng sau khi nghe Giáo sư Nieh trình bày, ông rất hứng thú với việc học Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng cho biết ông đã lên kế hoạch mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến thuyết trình về cuộc bức hại tại một sự kiện lớn ở Ấn Độ vào tháng 7 này.

Ông còn cho hay ở Ấn Độ người dân cũng từng bị đàn áp, và chính sự kiên trì của công lý trong phong trào bất hợp tác, bất bạo động đã thức tỉnh quần chúng Ấn Độ, từ đó chấm dứt ách thống trị của Anh. Ông cho rằng dù việc đứng lên đấu tranh cho công lý sẽ phải trả giá đắt, nhưng cuối cùng chiến thắng sẽ thuộc về những người chính nghĩa.

Người tổ chức sự kiện, ông Gudipati, là thành viên của Ủy ban Hữu nghị Ấn Độ-Trung Quốc ở Washington, D.C. Là một người Mỹ gốc Ấn lớn lên ở một quốc gia đa tôn giáo, ông nhận thức rõ rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là tốt cho cơ thể, tâm trí và tinh thần, và Pháp Luân Đại Pháp tốt cho toàn nhân loại.

Ông cho biết trước đây ông không biết rằng có hàng triệu người trên thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi biết các học viên hành xử bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng đã bị ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) bức hại nghiêm trọng trong hơn hai thập kỷ, ông cảm thấy nhiều người hơn nữa nên biết đến cuộc bức hại này. Ông cho hay cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp là đi ngược lại đạo đức con người, và rằng mọi người đáng được quyền tự do thực hành tín ngưỡng của họ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/9/442323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/11/200471.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share