Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 11-05-2022] Cách Mumbai khoảng 150 km, Pune là thành phố lớn thứ hai ở bang Maharashtra và được biết đến như một trung tâm Công nghệ thông tin, đồng thời là thành phố đóng vai trò quan trọng về tăng trưởng kinh tế, giáo dục và công nghiệp của Maharashtra. Pune tự hào tổ chức Hội chợ Sách thường niên diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến 1 tháng 5 năm 2022.

1741fb8a5ee82cb9df200ab0a84f8cc8.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trả lời câu hỏi của một khách tham quan tại Hội chợ sách Pune.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia hội chợ sách năm nay, ở đó họ có một gian hàng với các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Vào dịp cuối tuần, hội chợ đã thu hút rất nhiều người, trong đó có một số đến từ Mumbai. Màn trình diễn luyện công của các học viên với tiếng nhạc êm dịu đã thu hút nhiều người ghé qua và tìm hiểu thêm về các bài công pháp cũng như cách tọa thiền. Một số người đã thử tập một số động tác và mua các sách Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Anh và tiếng Hindi. Một số khác bày tỏ mong muốn sớm học môn tu luyện này. Nhiều người cho biết họ rất mong sách Đại Pháp có phiên bản ngôn ngữ địa phương Marathi của họ.

abd5ca4aa6c5776caf04184b4f22d145.jpg

Một học viên thảo luận về nội dung của cuốn sách Pháp Luân Công.

44fa371bc9da9c9c172383104153ef94.jpg

Một học viên phát tờ rơi thông tin và nói về Pháp Luân Đại Pháp cho khách tham quan hội chợ sách.

defed5386d70e5916dd0a051e96fcc27.jpg

Biểu diễn bài tọa thiền

a7dfd38a1b9a3d0ef89bd220debadcef.jpg

Biểu diễn bài tĩnh công đứng

Trong thời gian diễn ra hội chợ, hàng nghìn tờ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đã được phát tặng và các học viên đã trả lời rất nhiều câu hỏi, thường là các đoạn trích trong các sách Đại Pháp.

Một tác giả chuyên viết sách có một gian hàng đối diện với gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp. Anh bị thu hút bởi màn biểu diễn luyện công của các học viên và cho biết anh cảm nhận được một trường năng lượng đặc biệt. Anh thường sang xem các bài tập và đặt câu hỏi. Vào ngày cuối cùng của hội chợ sách, anh nói rằng anh tự cho mình là người may mắn khi được tiếp xúc với các học viên và mua được cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh đã để lại thông tin liên lạc của mình và cho biết anh sẽ liên lạc với các học viên để học các bài công pháp.

Một giám đốc điều hành của All India Radio, một công ty phát thanh truyền hình của chính phủ, rất ấn tượng với môn tu luyện và thiền định đến nỗi anh nói rằng anh muốn phỏng vấn các học viên và thực hiện một chương trình phát thanh về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên cũng cung cấp cho tất cả những người đến thăm gian hàng thông tin chi tiết về các lớp hướng dẫn trực tuyến đang diễn ra bằng nhiều ngôn ngữ Ấn Độ, bao gồm tiếng Hindi, Marathi, Kannada và Bengali, cũng như tiếng Anh, đồng thời hướng dẫn mọi người cách đăng ký học Pháp Luân Đại Pháp vào những khoảng thời gian thuận tiện.

Sau hội chợ, các học viên cho biết họ muốn lập một kế hoạch vào năm tới để có thể quảng bá Pháp Luân Đại Pháp rộng rãi hơn và tiếp cận với nhiều người hơn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/11/200462.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share