Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Missouri, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 15-05-2022] Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng, Thống đốc, Bang Vụ khanh, và một nữ nghị viên quốc hội của tiểu bang Missouri đã gửi thư chúc mừng để ghi nhận sự đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho xã hội và khen ngợi các học viên vì sự can đảm và kiên trì trong việc phản đối cuộc bức hại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng những hình thức ôn hòa. Hạ viện và Thượng viện Missouri cũng ban hành nghị quyết công nhận những tác động tích cực mà môn tu luyện này đã mang lại cho thế giới.

Thư chúc mừng của Thống đốc Mike Parson

5f87517b003853affd5370fab4a0b81a.jpg

Quý vị kính mến,

Xin gửi lời chào từ Văn phòng Thống đốc!

Thay mặt cho 6 triệu công dân của Missouri, tôi rất vui được chào đón các bạn đến Tòa nhà Quốc hội bang Missouri để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng.

Pháp Luân Công, môn tu luyện toàn diện từ cổ xưa này, sẽ giúp các học viên và người ủng hộ tiến vào cảnh giới cao hơn thế giới hữu hình của chúng ta, mở ra một cách cửa mới giúp hàng triệu người nâng cao tinh thần và thể chất, khỏe mạnh hơn và đạt được nội tâm yên bình.

Những bài tập khí công khoan thai này tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn; theo đó, mang lại một nguồn năng lượng tích cực cho thân thể và tâm trí.

Tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả những người tham gia sự kiện này và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho một lễ kỷ niệm tuyệt vời nhằm tôn vinh sức khỏe và những giá trị tích cực.

Trân trọng,
Michael L. Parson
Thống đốc

Thư chúc mừng của Bang Vụ khanh Jay Ashcroft

dcee9e6ba4217f68e5b5c46c41160125.jpg
Các bạn thân mến,

Hôm nay, ngày 13 tháng 5, khi các bạn công nhận và tổ chức kỷ niệm 30 năm hồng truyền một tín ngưỡng có ý nghĩa sâu sắc đối với nhiều người trên thế giới, thì nhớ tới những người không thể tham dự vì cuộc bức hại tín ngưỡng cũng rất quan trọng.

Tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản của con người, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người: nó tạo điều kiện tiến tới cho hòa bình, dân chủ và phát triển. Không có tự do tín ngưỡng, thì chúng ta sẽ càng mất đi cơ hội xích lại gần nhau và trở thành tác nhân mang lại thay đổi một cách hòa bình cũng như đạt được tiến bộ.

Con người vốn có quyền tự do suy nghĩ và tin tưởng vào lựa chọn của mình. Là một cư dân của bang Missouri và là một tín đồ Cơ đốc giáo, có quyền tự do thể hiện tín ngưỡng là điều vô cùng quan trọng đối với tôi và tôi biết điều đó cũng quan trọng đối với các bạn.

Mỗi người đều được và nên có quyền tự do tín ngưỡng. Tôi biết ơn khi điều đó được quy định trong Hiến pháp Hoa Kỳ của chúng tôi. Tu chính án thứ nhất bảo vệ quyền cơ bản này, thường được gọi là “quyền tự do đầu tiên” của chúng tôi. Chúng ta cần phải trân trọng và bảo vệ quyền tự do này, và không được coi nó là điều nghiễm nhiên có được.

Tự do tín ngưỡng không chỉ đơn thuần là quyền được đến nhà thờ và thực hành tín ngưỡng của bạn trong phạm vi nhà thờ, giáo đường hay đền chùa. Mà là quyền được sống theo niềm tin của bạn – ngay tại quảng trường công cộng và Điện Capitol của bang Missouri.

Hôm nay, tôi hy vọng các bạn sẽ tham gia cùng tôi để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người bị bức hại vì đức tin của họ bởi những kẻ chuyên chế với hệ tư tưởng sai lầm

Chúng ta hãy cảnh giác, luôn sát cánh bên nhau thay vì chia rẽ, trong việc gìn giữ và phát huy tự do tín ngưỡng

Trân trọng,
Jay Ashcroft

Thư chúc mừng của Dân biểu Vicky Hartzler

8d8b44b592bdff193d22c77cee6dbbd4.jpg
Các bạn thân mến,

Tôi hân hạnh nhận lời mời của các bạn để tham gia cuộc mít-tinh kỷ niệm 30 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới nhằm kêu gọi chấm dứt các vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi ttuyên dương những nỗ lực không ngừng của các bạn trong việc buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về cuộc bức hại đối với các nhómtín ngưỡng thiểu số. Với tư cách là Ủy viên Ủy ban Hành pháp Quốc hội về Vấn đề Trung Quốc, vạch trần những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ là một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi.

Trong 23 năm qua, ĐCSTQ đã gây ra những vụ vi phạm nhân quyền táng tận lương tâm đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, giam giữ, tra tấn và giết hại hàng triệu người chỉ vì họ tu luyện. Các học viên Pháp Luân Công cần phải có quyền tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc mà không bị chính quyền áp bức.

Năm 2016, Hạ viện đã hành động và thông qua một nghị quyết kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng rùng rợn và llập tức trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Để tiếp tục nỗ lực này, tôi ủng hộ nghị quyết HR 1592, Đạo luật chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nhằm chống lại nạn buôn người quốc tế vì mục đích cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này cũng như các cuộc bức hại các nhóm tín ngưỡng thiểu số ở Trung Quốc nhất định phải chấm dứt. Xin lưu ý rằng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để bảo vệ nhân quyền và tự do tín ngưỡng cho tất cả mọi người trong thời gian phục vụ tại Quốc hội bang.

Trân trọng,
Vicky Hartzler
Nghị viên Quốc hội

Nghị quyết của Thượng viện Missouri

00a1caa015fe579d54b42cd66a2fbba1.jpg
Xét thấy, các nghị viên của Thượng viện Missouri cho rằng, đôi khi tạm dừng công việc để [tham dự sự kiện] công nhận các tổ chức đóng góp cho sự đa dạng văn hóa trong các cộng đồng địa phương là điều hoàn toàn phù hợp và thích đáng; và

Xét thấy, các nghị viên hiện tạm dừng công việc để công nhận các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp tại bang Missouri chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2022; và

Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện của Trung Quốc, do Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng vào năm 1992, đã xuất hiện vào cuối trào lưu “khí công” của Trung Quốc, với sự nở rộ các môn khí công liên quan đến thiền và các bài tập khoan thai; và

Xét thấy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cố gắng sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn để đạt đến nội tâm tĩnh tại, lạc quan, trí tuệ và sức khỏe; và

Xét thấy, bắt nguồn từ các truyền thống Phật giáo và Đạo giáo, Pháp Luân Đại Pháp đến nay đã được thực hành ở hơn 80 quốc gia và các bài giảng đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ; và

Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp đã vượt khỏi ranh giới văn hóa và quốc gia để mang lại sự yên bình trong nội tâm cho hàng triệu người trên khắp thế giới, trong đó có bang Missouri; và

Xét thấy, các tình nguyện viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp bang Missouri tự nguyện hướng dẫn các bài tập và phổ biến văn hóa tại nhiều sự kiện cộng đồng;

Vì vậy, bây giờ, chúng tôi, các nghị viên của Thượng viện Missouri, Đại Hội đồng khóa 100 đầu tiên, quyết định tham gia sự kiện này để hoan nghênh lịch sử, mục tiêu và thành tựu của Pháp Luân Đại Pháp và gửi lời tới toàn bộ thành viên của cơ quan lập pháp này những lời chúc chân thành nhất cho một Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thành công; và

Ngoài ra, quyết định chỉ thị Thư ký của Thượng viện chuẩn bị một bản sao của nghị quyết này để gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Missouri.

Nghị quyết của Hạ viện Missouri

3f75a07c0090465925bce4ee7dcca994.jpg
Xét thấy, các nghị viên của Hạ viện Missouri cho rằng, đôi khi tạm dừng công việc để [tham dự sự kiện] ghi nhận nỗ lực của các tổ chức sức khỏe là điều hoàn toàn phù hợp và thích đáng; và

Xét thấy, ngày 13 tháng 5 năm 2022 là dịp kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng; và

Xét thấy, mỗi năm, tại hơn 80 quốc gia, các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công tụ họp để tôn vinh ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”; và

Xét thấy, môn tu luyện cổ xưa Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992; và

Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện toàn diện để nâng cao tinh thần và thể chất bằng các bài tập khí công khoan hòa và tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn; và

Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp đã vượt qua ranh giới văn hóa và quốc gia để mang lại sức khỏe tốt hơn và bình an trong nội tâm cho hàng triệu người trên khắp thế giới, trong đó có bang Missouri; và

Xét thấy, các tình nguyện viên tại bang Missouri đã tích cực tham gia vào cộng đồng để hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến văn hóa tại nhiều sự kiện cộng đồng;

Xét thấy, khi đại dịch coronavirus đã tàn phá thế giới hơn hai năm qua, bài tập thiền định và những lợi ích sức khỏe của của Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại một lựa chọn hiệu quả cho những người đang tìm kiếm sự yên bình và chữa lành trong những thời điểm khó khăn này; và

Xét thấy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Missouri được hưởng quyền tự do tín ngưỡng, trong khi ở Trung Quốc, các đồng tu của họ vẫn phải đứng lên giành lại tự do một cách ôn hòa ngay trong cuộc bức hại tàn bạo của chế độ cộng sản từ năm 1999; và

Xét thấy, năm 2022 này đánh dấu 23 năm kháng nghị hòa bình và nỗ lực trên toàn thế giới nhằm chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của chế độ cộng sản đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc;

Do đó, bây giờ, chúng tôi, các nghị viên của Hạ viện Missouri, Đại hội đồng khóa 100 đầu tiên, quyết định tham gia để hoan nghênh lịch sử và thành tựu của các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp bang Missouri để gửi đến toàn thể thành viên của cơ quan lập pháp của chúng tôi những lời chúc chân thành nhất nhân lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2022; và

Ngoài ra, quyết định chỉ thị cho Thư ký trưởng của Hạ viện Missouri chuẩn bị một bản sao của nghị quyết này để gửi tới các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp ở Missouri.

Đề xuất bởi
Dân biểu Jason Chipman, Quận 120
Dân biểu Bruce DeGroot, Quận 101
Dân biểu Richard Brown, Quận số 27
Dân biểu Chuck Basye, Quận 47
Dân biểu Tracy McCreery, Quận số 88
Dân biểu Rodger Reedy, Quận 57
Dân biểu Terry Thompson, Quận số 53

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443614.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201290.html

Đăng ngày 28-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share