Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 18-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Brisbane để kỷ niệm 23 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và chúc mừng sinh nhật lần thứ 71 của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Bất chấp trời mưa phùn, các học viên vẫn rất hân hoan tổ chức ngày lễ kỷ niệm đặc biệt này. Họ đã chụp ảnh tập thể và kính chúc sinh nhật Sư phụ. Các học viên cũng trình diễn năm bài công pháp, chơi trống lưng, và múa rồng Trung Quốc trong tiếng trống. Các màn biểu diễn đã dành được sự tán thưởng của người xem.

Một số người chúc lễ kỷ niệm 30 năm của Pháp Luân Đại Pháp vui vẻ, và nhiều người khác tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Mọi người khen ngợi các học viên vì đã truyền bá chân tướng, nhiều người nói họ đồng ý rằng nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn là rất quan trọng.

760df273e3a6d53824e176977c485eda.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể và kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tại Quảng trường Brisbane hôm 13 tháng 5

ab0e3046292dc3886bc24016d52b259f.jpg

775ab2d9c84e3470365fd810ec99408b.jpg

5744bc0145df2610f56c80cd01468083.jpg

a3153d9abb811e924a20dc5e8b951595.jpg

19bfc1dc4bc5c5e077db366e5dc3ed57.jpg

Các học viên ở Queensland tham gia các hoạt động trong Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, hôm13 tháng 5

Chân-Thiện-Nhẫn là rất quan trọng

a5e68a7815b18997152fdae9770810e1.jpg

Cô Heyley, nhân viên của một công ty CNTT, cho biết nếu tất cả mọi người đều tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn thì thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn

Cô Heyley, nhân viên của một công ty CNTT, rất thích xem biểu diễn trống lưng và múa rồng của Trung Quốc. Cô chia sẻ: “Các tiết mục của họ rất thú vị. Tôi có thể cảm nhận được một năng lượng tích cực. Chân-Thiện-Nhẫn là rất quan trọng. Nếu tất cả mọi người đều tuân theo nguyên lý này, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.”

Cô hy vọng các học viên sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc chia sẻ thông tin và lan tỏa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người hơn nữa.

7b218f2dcea4e8c1ed2c9cb14e5b2f0a.jpg

Cô Dikshya, một dược sỹ, cho biết: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp một người trở nên hiền hòa hơn.”

Cô Dikshya là dược sỹ của một công ty dược phẩm lớn. Cô chúc mừng lễ kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, và nói: “Tôi đến từ Nepal, nơi sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhà sáng lập của Phật giáo. Tôi đồng ý với lý tưởng của các bạn, và tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp một người trở nên hiền hòa hơn.”

Ông Hermon, một tài xế taxi, nhận xét rằng các học viên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông. “Mặc dù trời mưa, họ trông có vẻ rất hạnh phúc, nhân ái và tường hòa.“

Ông cho biết: “Tôi tôn trọng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, mọi người nên tuân theo nguyên lý đó.” Sau khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong 23 năm, ông nói: “Tự do tín ngưỡng là quyền của mọi người. ĐCSTQ cần phải chấm dứt cuộc bức hại nhân quyền này!” Ông cũng gửi lời chúc mừng đến Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Học viên: “Cảm tạ Sư tôn từ bi đã truyền Pháp Luân Đại Pháp”

227ef09d756f6eb10db7f5264a53dc92.jpg

Anh Louis, một học viên trẻ, kính chúc Sư phụ Lý một sinh nhật vui vẻ

Anh Louis, một nhân viên chăm sóc cây cảnh, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 2020. Anh tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp trên một blog tâm linh, và cảm thấy thích thú. Anh bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Anh Louis cho biết anh từng được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và có lối sống không lành mạnh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã bỏ thuốc lá, ma túy và nhiều thói quen xấu. Anh chia sẻ: “Tôi đã trải qua một sự thay đổi tuyệt vời, và tôi cảm thấy rất bình yên. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng và phấn chấn.”

Anh Louis tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Bằng cách hướng nội và tìm ra những khuyết điểm của mình, anh Louis nhận ra nhiều thứ không phức tạp như anh vẫn nghĩ, và cuộc sống của anh đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Anh Louis đã chia sẻ với đồng nghiệp, gia đình và bạn bè của mình về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã thấy ở anh những thay đổi tích cực sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bạn của anh là Billy và Brianna cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Louis cho biết: “Những cơn đau ở cổ và vai của Billy đã biến mất. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, Brianna không cần đeo kính nữa. Cô ấy trở nên tự tin và can đảm hơn khi đối mặt với những thử thách trong cuộc sống.”

Anh Louis nói: “Con xin kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Con xin cảm tạ Ngài đã truyền Đại Pháp cho nhân loại, và giúp cho nhiều người được thụ ích.” Anh Louis cho hay anh sẽ tu luyện tốt, tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đề cao bản thân.

f48f387e50230fbf87ca4e51d3b0ae15.jpg

Anh Nguyễn Văn Ngọc, một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Việt Nam, kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ

Anh Nguyễn Văn Ngọc di cư đến Queensland vào năm 2019 khi vợ anh quyết định theo học tiến sỹ tại Úc. Anh Văn Ngọc đã luôn quan tâm đến nguồn gốc của con người, mục đích của cuộc đời và ngày tận thế. Anh cho biết: “Trước đây, tôi đã tập võ và luyện khí công. Tâm tôi đã hướng tôi tìm hiểu về tâm linh. Mặc dù tôi đã đọc nhiều sách về đề tài này, nhưng tôi vẫn thấy lạc lối. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình vô vị.“

Vào tháng 7 năm 2016, một người họ hàng đã nói với anh Văn Ngọc về Pháp Luân Đại Pháp và Chuyển Pháp Luân. Anh nghĩ cuốn Chuyển Pháp Luân thật đặc biệt khi giải đáp tất cả các câu hỏi của anh một cách rất đơn giản. Anh cảm thấy mọi điều trong sách đều là chân thật, và anh bắt đầu luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Văn Ngọc cho biết: “Sự thay đổi lớn nhất của tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là có thể hướng nội và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở nên tốt hơn. Tôi đã học được cách quan tâm đến người khác, và cải biến tâm ích kỷ của mình. Đồng nghiệp tin tưởng tôi vì tôi tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp giống như một dòng suối trong lành giúp tẩy tịnh tâm hồn chúng ta giữa thế giới dơ bẩn. Tôi rất tự hào là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây, cuộc sống của tôi đã có ý nghĩa.”

“Con xin chân thành kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Sư phụ đã hy sinh và chịu đựng rất nhiều để chúng con có thể tu luyện, và chúng sinh có được cơ hội đắc cứu! Con sẽ làm tốt ba việc, và không bao giờ từ bỏ.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/18/443778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/24/201480.html

Đăng ngày 27-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share