Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 18-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và năm nay (2022) cũng là năm kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Thượng nghị sỹ bang Minnesota Torry Westrom, Dân biểu bang Minnesota John Heinrich, và một số nhân sỹ ở địa phương đã gửi thư hoặc tin nhắn chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

b8790fdd38e014482248d6200fee8750.jpg

Thư chúc mừng của Thượng nghị sỹ Minnesota Torry Westrom

Thượng nghị sỹ Torry Westrom viết trong thư: “Chào các bạn! Thật tuyệt vời khi lại một năm nữa có lời phát biểu với Pháp Luân Đại Pháp. Hiện tại cần phải gấp rút để mọi người nhận thức về những hành động tàn bạo đang diễn ra ở khắp nơi trên khắp thế giới, và chúng ta phải tiếp tục đấu tranh cho quyền tự do biểu đạt của bản thân, bởi mỗi cá nhân đều được phép tự do phát ngôn”.

d057a5119de3e3453e427909cc3d4a1f.jpg

Thư của Dân biểu Minnesota John Heinrich

Dân biểu John Heinrich đã viết trong thư: “Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ có một ngày Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Đây là dịp kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện trên vũ đài thế giới. Đây cũng là dịp ghi dấu ba thập kỷ của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Khi chúc mừng sự kiện này, chúng ta phải tiếp tục khẳng định rằng cuộc đấu tranh cho tự do và nhân quyền là một nỗ lực mang tính toàn cầu. Những người có lương tri không thể nhắm mắt làm ngơ trước việc những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang phải chịu đựng ngược đãi dưới bàn tay của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Hôm nay là lúc chúng ta chúc mừng cho những thành quả đã đạt được và suy ngẫm xem chúng ta có thể làm thế nào để tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn”.

Tiến sỹ Kirk Allison của Đại học San Scholastica tuyên bố: “Bất chấp gần 23 năm của cuộc bức hại, từ giam cầm đến mổ cướp nội tạng sống, [nhưng] chủ nghĩa toàn trị đã thể hiện sự hoảng sợ khi đối mặt với Chân-Thiện-Nhẫn.”

Forrest Parker, một giáo viên dạy văn tại Trường Công lập St. Paul, đã chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ. “Những người bạn ở Minnesota đã gửi lời chúc phúc đến cộng đồng Pháp Luân Công. Chúng tôi hy vọng công lý sẽ nở rộ như những bông hoa mùa xuân, và chúng tôi biết các bạn đang đi trên con đường chính nghĩa”.

Trợ lý Dịch vụ Công cộng hạt Dakota Richard Simmons đã tuyên bố ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới. Anh ấy viết rằng bản thân ủng hộ và đứng về phía các học viên để chống lại những hành động tàn ác đê hèn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. “Cộng đồng toàn cầu cần hiểu rõ hơn về cuộc bức hại và diệt chủng mà ĐCSTQ đang thực hiện.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/18/443777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201414.html

Đăng ngày 23-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share