Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 16-05-2022] Ngày 9 tháng 5 năm 2022, bốn thành phố ở Ontario, Canada, đã tổ chức lễ thượng cờ để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng. Thị trưởng và chín ủy viên Hội đồng Thành phố của bốn thành phố này ca ngợi tôn chỉ Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đồng thời cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp để nhiều người dân được thụ ích từ môn tu luyện này, cả về thể chất lẫn tinh thần.

29738ea3526ba16498fb82dcfc92d66d.jpg
Bốn thành phố ở Ontario của Canada (Orillia, Amherstburg, Belleville, Scugog) thượng cờ và thắp sáng rực rỡ vào ngày 9 tháng 5 năm 2022 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Giá trị phổ quát

Đây là lần thứ hai Orillia, được biết đến với tên gọi Thành phố Ánh Dương (Sunshine City), thượng cờ chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Thị trưởng Orillia Steve Clarke nói Chân-Thiện-Nhẫn làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

d309707e1aeb44a33df6697d8abbf84e.jpg
Ông Steve Clarke, Thị trưởng của Orillia, tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố và đọc một thông cáo do ông ban hành

0b1bec042d1468caa24020a8786b6f41.jpg
Thị trưởng Clarke (giữa) và Ủy viên Hội đồng thành phố Mason Ainsworth (thứ hai từ phải sang) trong lễ thượng cờ Pháp Luân Đại Pháp

Thị trưởng Clarke nhận định rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể cải thiện sức khỏe thể chất và giúp mọi người vượt qua đại dịch. Nó có thể mang lại những thay đổi tích cực cho tất cả mọi người.

Ông cho rằng các học viên đã thể hiện sự thiện lương, dung nhẫn tuyệt vời trong 23 năm đối mặt với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngày Pháp Luân Đại Pháp là một dịp quan trọng, đặc biệt là năm nay vì nó đánh dấu kỷ niệm 30 năm môn tu luyện được hồng truyền ra công chúng. Bởi vậy, mọi cơ hội để phổ biến giá trị Chân-Thiện-Nhẫn đều quan trọng.

Vào cuối sự kiện, Thị trưởng Clarke đã bắt tay từng học viên và bày tỏ sự cảm thông về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông nói thật phẫn nộ khi môn thiền định ôn hòa hồng dương cái thiện như vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc. Cuộc bức hại này lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra.

24477f61ed5b013ea07f4e4aa76449b1.jpg
Thị trưởng Steve Clarke và Ủy viên Hội đồng thành phố Mason Ainsworth cùng các học viên.

Anh Mason Ainsworth, 30 tuổi, đã giữ vai trò ủy viên hội đồng thành phố được tám năm. Anh cũng là ủy viên hội đồng thành phố trẻ nhất khi được bầu vào vị trí này ở tuổi 22. Là một người ủng hộ lâu năm của Pháp Luân Đại Pháp, anh chúc các học viên những điều tốt đẹp và khuyến khích họ tiếp tục nỗ lực.

5c50153c346eecc87ddf1c7257bbe728.jpg
Thị trưởng Steve Clarke của Orilla và thông cáo của ông

6d02ce9fb505b310541a699b1b4d9c45.jpg
Ủy viên Hội đồng Ainsworth (phải) trò chuyện với các học viên

Ủy viên Hội đồng Ainsworth nói anh rất vinh dự được đến tham dự lễ thượng cờ và đây là sự kiện rất ý nghĩa vì đã đưa cộng đồng xích lại gần nhau để ủng hộ giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Anh hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt và anh muốn giúp các học viên đạt được điều đó.

Cuộc đàn áp sẽ kết thúc

Thành phố Amherstburg đã bốn lần đưa ra thông cáo mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Thị trưởng Aldo DiCarlo đã thông báo trước với giới truyền thông về lễ thượng cờ năm nay và tham dự sự kiện này cùng năm ủy viên hội đồng thành phố.

a42bd6cb9ae6f9e1373cd8754c23a161.jpg
Lễ thượng cờ tại Tòa nhà Thành phố Amherstburg

d4a7751a0e91186fa76767b794eebfe3.jpg
Thị trưởng Amherstburg Aldo DiCarlo đọc thông cáo tại lễ thượng cờ

Thị trưởng DiCarlo cho biết hoạt động này rất quan trọng vì nó tôn vinh các giá trị mà các học viên hồng dương. Đây không chỉ là để công nhận Chân-Thiện-Nhẫn mà còn hướng tới con đường tự do sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Ông nói, tôn chỉ Chân-Thiện-Nhẫn đã vượt khỏi ranh giới dân tộc và văn hóa. Trên thực tế, cộng đồng tán đồng và trân trọng những giá trị này. Đây là một thông điệp về lòng tốt và lòng trắc ẩn. Đặc biệt trong thời kỳ đại dịch toàn cầu này, những giá trị này càng quý giá hơn vì chúng sẽ mang lại một thế giới tốt đẹp hơn.

Là một quan chức chính phủ, cũng cần có can đảm để lên tiếng cho Pháp Luân Công, ông giải thích. Nhưng sự can đảm này không thể so sánh với lòng dũng cảm của các học viên ở Trung Quốc luôn bảo vệ đức tin của họ và phải can đảm vào mọi thời khắc.

c152bd5b341b915efd838ffb3245fa41.jpg
Thị trưởng Amherstburg Aldo DiCarlo và thông cáo của ông

cfe851013159e0de9341d49aad015d87.jpg
Ủy viên Hội đồng Amherstburg, ông Michael Prue, đã ủng hộ Pháp Luân Công suốt 23 năm qua

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công 1999, Ủy viên Hội đồng Thị trấn Amherstburg, ông Michael Prue, đã lên án hành động tàn bạo này. Ông nói sẽ đến ngày cuộc bức hại kết thúc và hy vọng sẽ không lâu nữa. Trên thực tế, trước đây ông đã có nhiều bài phát biểu kêu gọi chấm dứt thảm kịch ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Ông cho rằng thật tuyệt vời khi chính quyền thành phố thượng cờ ủng hộ Pháp Luân Công. Nó sẽ giúp người dân địa phương hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công. Ông cũng khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực của họ, vì những người hồng dương Chân-Thiện-Nhẫn sẽ đánh bại những người chống lại tôn chỉ này.

Ủy viên Hội đồng Prue nói rằng mọi người ở Canada và khắp nơi trên thế giới nên hành xử theo lương tâm của mình. Mọi người nên công khai ủng hộ tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công. Như vậy sẽ khiến chính phủ Trung Quốc thấy được Pháp Luân Công là một nhóm đáng được tôn trọng, chứ không phải bị đàn áp.

fe33d34101414e064b947bb6d68ea476.jpg
Thị trưởng và các ủy viên hội đồng thành phố Amherstburg chụp ảnh tập thể với các học viên Pháp Luân Công

Thượng cờ và thắp sáng đèn

1382f0f29547aa78bc446004ebab95cc.jpg

Lá cờ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Belleville

eeba164bc52cbccbdedf37148016f83c.jpg
Ánh đèn rực rỡ trên cây cầu nổi tiếng Bridge Street Bridge

Belleville, nằm giữa hai tiểu bang Ottawa và Toronto, cũng tổ chức lễ thượng cờ vào ngày 9 tháng 5. Buổi tối, Cầu Bridge nổi tiếng của thành phố cũng được thắp sáng với những ngọn đèn rực rỡ sắc màu để chào mừng sự kiện đặc biệt này.

48cfcffa26d2c4faaeb660cdd94d4de4.jpg
Thị trưởng Belleville Mitch Panciuk đọc thông cáo của mình và thông báo ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố

Video thượng cờ ở Belleville

Thị trưởng Mitch Panciuk nói, vì Pháp Luân Công mang lại nhiều lợi ích cho tinh thần và thể chất nên môn tập này đã được đón nhận nồng nhiệt ở hơn 100 quốc gia với khoảng 100 triệu học viên. Sự thiện lương và can đảm của các học viên đã truyền động lực cho mọi người trên khắp thế giới.

Thị trưởng Panciuk nói rằng những người sống ở Canada thật may mắn khi được hưởng nhiều quyền tự do. Với cương vị thị trưởng, ông có thẩm quyền và vinh hạnh ủng hộ Pháp Luân Công. Đặc biệt, các học viên đã nỗ lực rất nhiều suốt 23 năm qua để vạch trần cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ông cho rằng thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn và các học viên đang nỗ lực chia sẻ thông điệp này. Những nguyên tắc này sẽ giúp mọi người hòa bình, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau hơn. Trong hơn 30 năm qua, các học viên đã nỗ lực hồng dương những nguyên tắc này trên khắp thế giới.

Cuối cùng, Thị trưởng Panciuk nói rằng tự do không dễ mà có được mà đôi khi lại dễ bị xâm phạm. Nghĩa là, mọi người phải vất vả nỗ lực mới bảo vệ tự do.

94a6a6a99ecc7f27b859e09bc58d6de4.jpg
Thị trưởng Mitch Panciuk và thư chúc mừng của ông

30 năm cống hiến

b12ad70074ba0348e937d80a4ab759bd.jpg
Thượng cờ tại Scugog

e3a2b0ac3f369cae7113d3288f78c226.jpg
Thị trưởng Scugog Bobbie Drew vui mừng kỷ niệm sự kiện truyền thống với các học viên Pháp Luân Công

Thành phố Scugog cũng tổ chức lễ thượng cờ với sự tham dự của Thị trưởng Bobbie Drew và ba ủy viên hội đồng. Sau 34 năm phục vụ thành phố, bà Drew sẽ nghỉ hưu trong năm nay. Trong buổi lễ thượng cờ, các học viên đã cảm ơn sự phục vụ của bà cho cư dân địa phương, trong đó có các học viên Pháp Luân Công.

Thị trưởng Drew ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì những đóng góp của họ cho cộng đồng. Trong hơn 30 năm kể từ khi Pháp Luân Công bắt đầu được truyền xuất ra công chúng, các học viên Pháp Luân Công đã hành động theo tôn chỉ Chân-Thiện-Nhẫn và giúp ích cho xã hội, trong đó có xã hội Canada.

c6ae6e45643bdbf8b73783c8328437f0.jpg
Thị trưởng Bobbie Drew và thư chúc mừng của bà

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/16/443666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/19/201387.html

Đăng ngày 23-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share