Bài viết của Lý Duy An, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ -05-2022] Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù bị đàn áp ở Trung Quốc đại lục, nhưng lại được đón nhận trên khắp thế giới, trong đó có ở Đài Loan. Nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23, ngày 13 tháng 5 năm 2022, nhiều quan chức đắc cử và người nổi tiếng ở Đài Loan đã gửi lời chúc mừng nhân dịp đặc biệt này.

Bà Tô Trị Phân, cựu Quận trưởng, hiện là Ủy viên Lập pháp của Quận Vân Lâm, đã biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ lâu. Bà ca ngợi Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì đã giúp rất nhiều học viên trở thành công dân tốt hơn. “Cảm ơn Sư phụ Lý và chúc mừng sinh nhật Ngài”, bà nói.

61f5eb7e6c48aaece8cce0c51b8870f5.jpg
Bà Tô Trị Phân, cựu Quận trưởng, Ủy viên Lập pháp đương nhiệm của Quận Vân Lâm

“Là trụ cột của xã hội, họ đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định cộng đồng của chúng ta và mang lại lợi ích cho thế giới”, bà nói. Điều này có liên quan đến niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn. Ngay cả khi đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), họ vẫn có thể kiên trì với đức tin của mình.

Bà cũng nói về những đóng góp của các học viên cho xã hội. Các kênh thông tấn của họ cung cấp báo cáo thực tế về một số chủ đề mà các kênh truyền thông tin tức khác tránh né, từ đó bảo vệ chính nghĩa trong xã hội. “Công việc khó khăn và sự hy sinh của họ thực sự ấn tượng”, cô nói.

Ảnh hưởng tích cực

Sau một thời gian dài tiếp xúc với các học viên, Ủy viên Hội đồng Huyện Vân Lâm, ông Giang Văn Đăng, rất ấn tượng với tư chất đạo đức của họ. “Sau khi một người bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bạn sẽ thấy họ có trạng thái tinh thần và thể chất tốt hơn”, ông giải thích, “Trò chuyện với họ rất thoải mái và họ là những người rất tốt. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều muốn tiếp xúc với những người như thế này.”

af69d94ea8c583bb805983d5f19be902.jpg
Ông Giang Văn Đăng, Ủy viên Hội đồng Huyện Vân Lâm

Ông nói rằng các học viên là những người có lương tâm và đối xử với mọi người bằng sự thiện lương, bao dung. Bởi vậy, ông hết lời cảm ơn Sư phụ Lý đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng. “Thực ra, các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể là kim chỉ nam cho tương lai”, ông tiếp tục, “Tôi coi đây là một đóng góp to lớn cho xã hội loài người. Đó cũng sẽ là một dấu mốc quan trọng cho tương lai.”

Ông Giang cho rằng các nỗ lực hòa bình của các học viên để phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc là cần thiết. Ông nói chúng ta cần phải nói cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra và giải thích cho mọi người rằng các học viên bị ngược đãi tàn nhẫn như vậy chỉ vì muốn trở thành công dân tốt hơn. Hành động này sẽ không chỉ giúp chấm dứt cuộc bức hại mà còn đánh thức lương tâm của mọi người.

Tiếng nói chúng ta cần

Ông Mark Ang, người sáng lập Giải thương Nhà làm phim Quốc tế Formosa, cho rằng tôn chỉ của Pháp Luân Đại Pháp đại diện cho các giá trị phổ quát. Ông chúc mừng các học viên nhân kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

Trong xã hội ngày nay, đạo đức của con người đã trượt dốc đến mức này, ông Ang rất mừng khi thấy các kênh truyền thông mới do các học viên điều hành có thể cung cấp thông tin thực tế và trung thực cho thế giới. “Dù khó khăn nhưng mọi người vẫn kiên trì và làm điều đúng đắn, như một ngọn hải đăng trong đêm tối”, ông nói, “Thật ấn tượng vì đây là tiếng nói mà xã hội chúng ta cần.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/443007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201359.html

Đăng ngày 23-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share