Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Calgary, Canada

[MINH HUỆ 17-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và năm 2022 cũng là năm kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Để chào mừng ngày đặc biệt này, tòa thị chính Red Deer (Calgary, Canada) đã được chiếu sáng rực rỡ với bảy gam màu khác nhau.

Tòa thị chính Red Deer được chiếu sáng để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hôm 13 tháng 5 năm 2022

Nằm giữa hai thành phố Calgary và Edmonton, Red Deer là thành phố lớn thứ ba của tỉnh Alberta với dân số hơn 100.000 người và được đặt tên theo con sông địa phương.

Thị trưởng Ken Johnson của Red Deer đã viết một lá thư chúc mừng và chúc mọi người một Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hạnh phúc. Ông viết: “Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người đoàn kết lại với nhau. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19 khó lường này, người dân giảm bớt căng thẳng thông qua việc học các bài công pháp miễn phí từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta hãy tận hưởng ngày đặc biệt này!”

Để bày tỏ sự tri ân sâu sắc, Thị trưởng Johnson nói: “Chúng tôi rất vui mừng chiếu sáng tòa thị chính thành phố để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ánh đèn sẽ bắt đầu chiếu vào lúc mặt trời lặn ngày 13 tháng 5 và kết thúc vào lúc rạng sáng ngày 14 tháng 5”.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Calgary và Red Deer đã tập trung ở bên ngoài tòa thị chính thành phố và giương các biểu ngữ có nội dung “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Biểu ngữ nổi bật trên nền đèn màu rất lộng lẫy.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp cầm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Vào ban đêm, ánh đèn liên tục đổi màu trông vô cùng rực rỡ

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Calgary Yang Jiefu (Dương Kiệt Phu) phát biểu: “Nhiều tỉnh và thành phố ở Canada đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp Thế giới bằng nghi thức treo cờ hiệu hoặc chiếu sáng bằng đèn màu. Với ánh đèn chiếu sáng từ tòa thị chính, thành phố Red Deer đã mang các giá trị phổ quát về Chân-Thiện-Nhẫn, sự tường hòa và phồn vinh đến với cư dân địa phương. Nhân đây, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới chính quyền thành phố vì đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.“

Li Xiaolin (Lý Hiểu Lâm), một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Red Deer, thường luyện các bài công pháp (luyện công) ở trong công viên địa phương. Học viên Li cho biết, nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và nhận tài liệu giảng chân tướng từ các học viên. Hơn nữa, trong thời kỳ đại dịch bùng phát, mọi người càng quan tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe, và việc các học viên đả tọa luyện công và chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt hơn đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân địa phương.

Red Deer là thành phố đầu tiên chiếu sáng đèn màu để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, học viên Li Xiaolin nói: “Tôi hy vọng Chân-Thiện-Nhẫn sẽ được phổ truyền đến nhiều cộng đồng, quốc gia và nhiều dân tộc khác nhau hơn. Thế giới sẽ tốt đẹp và hòa bình hơn nếu có những con người thiện lương và có giá trị đạo đức cao thượng.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/17/443730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201410.html

Đăng ngày 22-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share