Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 16-05-2022] Ngày 14 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Phần Lan đã tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Helsinki, thủ đô của Phần Lan, mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với công chúng thông qua hình thức biểu diễn âm nhạc và luyện công tập thể.

009a5bdbed99876dba967db7f75bbd4d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan

Vào một ngày mùa xuân đầy nắng ở khu vực trung tâm thành phố Helsinki sầm uất, lễ kỷ niệm 23 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới chính thức bắt đầu vào buổi trưa. Ca sỹ dân gian Phần Lan nổi tiếng Anna Kokkonen đã biểu diễn ghi ta và hát ca khúc “Silent Devotion” (tạm dịch: Sự hiến dâng thầm lặng)

afd17b7d7b951a40b782740f0a2f4f2b.jpg

Ca sỹ Anna hát ca khúc “Silent Devotion” (tạm dịch: Sự hiến dâng thầm lặng)

Một học viên trẻ trong trang phục truyền thống Trung Quốc đã biểu diễn ca khúc “Đến vì bạn” bằng một cây sáo bầu. Anh cho biết giai điệu tuyệt vời và xúc động của bài hát như một lời kêu gọi từ tận đáy lòng mình nhằm đánh thức thiện niệm trong tâm mỗi người.

0e397ae5cef609178e4fdf48d84a81cb.jpg

Anh Jeson biểu diễn sáo bầu

Nhiều người đã dừng lại xem và lắng nghe đều ký bản kiến nghị nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Màn trình diễn luyện công tập thể cũng là điểm sáng của sự kiện. Âm nhạc luyện công tường hòa cùng các động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng của các bài công pháp đã thu hút dòng người đi bộ.

2015775f02c6e335984837117a7ad78a.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị ủng hộ nhân quyền

Một người đàn ông cao tuổi tán thưởng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Chân là mỹ đức cao nhất. Chân-Thiện-Nhẫn thật vô cùng tốt đẹp. Tôi rất vui vì các bạn có thể đến đây vào thứ Bảy hàng tuần, và tôi cũng rất vui khi ngày hôm nay các bạn đã có những màn biểu diễn phong phú để kỷ niệm ngày lễ trọng đại này. Cảm ơn các bạn đã tổ chức sự kiện này.”

3e45fda0bb49a29df3e7c75e44a10dfd.jpg

Một sỹ quan kỳ cựu đánh giá cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Một phụ nữ Bồ Đào Nha cho biết bà đã sống ở Helsinki 13 năm và luyện tập một môn khí công khác. Bà nghĩ các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp rất thiêng liêng và rất thú vị. Bà cũng cho biết những gì mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm vô cùng ý nghĩa. Bà muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp và hỏi địa điểm để có thể học các bài công pháp.

Bà T.Pyy, chuyên gia cố vấn cho người khuyết tật, cho biết: “Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn mà không riêng gì người dân ở các nước phương Tây. Người Trung Quốc cần có quyền sống, quyền tin tưởng, quyền học bất cứ điều gì họ muốn.”

54303c7080676a02f7d27ab73d0c3b35.jpg

Bà T.Pyy cầm bông hoa sen nhỏ chụp ảnh kỷ niệm trước tấm biểu ngữ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

Một phụ nữ Việt Nam, vốn đã hiểu rõ sự tà ác của ĐCSTQ, hỏi liệu cô có thể làm điều gì khác để hỗ trợ chiến dịch thu thập chữ ký không.

Một phụ nữ Cuba cho biết cô hiểu sự kinh hoàng của chính quyền cộng sản và cô cũng biết Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại. Cô đã không do dự ký bản kiến nghị.

Một người đàn ông địa phương đã thấy dòng chữ “Kết thúc ĐCSTQ tà ác” khi đi ngang qua sự kiện. Khi nhận tài liệu thông tin, ông nói: “Được, thật tuyệt, chúng ta hãy kết thúc nó.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/16/443675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201357.html

Đăng ngày 22-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share