[MINH HUỆ 13-05-2022] 21 thành phố của Canada đã tổ chức lễ thượng cờ và thắp sáng các công trình mang tính biểu tượng để kỷ niệm 30 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Vào đầu tháng 5, bốn thành phố ở Ontario, Canada, đã tổ chức lễ thượng cờ để công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Burlington, với dân số gần 190.000 người ở khu vực Tây Đại Toronto, là một thành phố sôi động. Ngày 4 tháng 5, Thị trưởng Marianne Meed Ward đã đích thân kéo lá cờ Pháp Luân Đại Pháp lên và bày tỏ sự cảm kích đối với triết lý Chân-Thiện-Nhẫn do Pháp Luân Công đề xướng.

77c4eb299595bd32a3cebf7a9a1f7af8.jpg
Thị trưởng Burlington, Ontario, Marianne Meed Ward, tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp

1574134adf8df94d9f641135cc43a2c6.jpg
Thị trưởng Marianne Meed Ward của Burlington Giương tự tay kéo lá cờ Pháp Luân Đại Pháp

2dc04ace413f807893622cfd0fffd65e.jpg
Thị trưởng Burlington và các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham dự buổi lễ thượng cờ

Thị trưởng thành phố Burlington đich thân kéo lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp lên

Tại buổi lễ, Thị trưởng Meed Ward phát biểu: “Tôi là Marianne Meed Ward, Thị trưởng của Thành phố Burlington. Tôi tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Burlington và chào mừng ngày này cùng toàn thể người dân thành phố của chúng tôi.”

“Giá trị của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cho rằng chính những phẩm chất đáng quý đó đã giúp chúng tôi vượt qua đại dịch mà đến được với nhau. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đã làm trong cộng đồng để hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau bằng Chân-Thiện-Nhẫn, và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này”, thị trưởng nói.

“Chúng tôi hiểu rõ giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, đó cũng là giá trị của thành phố Burlington, vì vậy chúng tôi trân quý những giá trị này.” Bà Mead Ward nói: “Các bạn đã thêm nhiều màu sắc phong phú vào bảng màu của chúng tôi ở thành phố Burlington đây, và tôi cảm ơn các bạn.”

e0d102ff3666719a185c78b1a91152aa.jpg
Thông cáo của Thị trưởng Burlington, Maryanne Meed Ward

Thị trưởng cũng phát biểu tại buổi lễ: “Can đảm là chọn cách đối diện với nỗi sợ hãi của mình để giúp đỡ người khác. Tôi có thể không phải là một người đặc biệt can đảm, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm việc với cộng đồng của mình khi đối mặt với khó khăn. Tôi luôn rất tự hào về cộng đồng Burlington của chúng tôi. Cư dân rất gắn bó. Trong đại dịch, các cộng đồng tín ngưỡng, các tổ chức và các nhóm thuộc mọi lĩnh vực đã chung sức vượt qua. Họ cũng thể hiện Chân-Thiện-Nhẫn, đó là cách để giữ hòa bình trong một đại dịch.”

Lễ thượng cờ và Thắp đèn tại Tòa thị chính Kingston

Thành phố lịch sử Kingston đã 14 năm liên tiếp vinh danh Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp của nó cho cộng đồng. Năm nay, thành phố cũng tổ chức lễ thượng cờ chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 4 tháng 5.

Thay mặt Hội đồng Thành phố, Thị trưởng Bryan Paterson đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Kingston. Buổi tối cùng ngày, Tòa thị chính được chiếu sáng để chào đón sự kiện này.

355fe21760a38baf190a4b6bde9e0d9c.jpg
Thị trưởng Bryan Paterson, thay mặt Hội đồng Thành phố, tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Kingston

f8514d9e680ce45771d91716002157c8.jpg

b6b106018c71079db7a140008cd04c69.jpg

f7400de94e5016dfd303911df79b5fa2.jpg
Thành phố Kingston tổ chức lễ thượng cờ và thắp sáng công trình biểu tượng để công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Nghị sỹ (Nghị sỹ Quốc hội) Mark Gerretsen và Ủy viên Hội đồng Thành phố Lisa Osanic cũng đã gửi thư chúc mừng, ca ngợi các học viên Pháp Luân Công đã giúp mọi người có được sức khỏe thể chất và nâng cao tinh thần thông qua các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến giá trị của “Chân-Thiện-Nhẫn”.

ed4be84d274d896f6271ec6b94305c98.jpg
Thư chúc mừng của Nghị sỹ Quốc hội Mark Gerretsen

2c3c0e692c752fedab71f82103c7e99a.jpg
Thư chúc mừng từ Ủy viên Hội đồng Thành phố Kingston, Lisa Osanic

Thị trưởng Brock và nghị sỹ địa phương tham dự lễ thượng cờ

Vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 5, thị trấn Brock của bang Ontario đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp bằng lễ thượng cờ. Thị trưởng John Grant và Nghị sỹ Jamie Schmale đã tham dự sự kiện và đích thân chủ trì lễ thượng cờ.

f6696a6bbb241db3bc6c1677785c70aa.jpg
Thị trấn Brock, Ontario, kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp bằng lễ thượng cờ vào ngày 6 tháng 5 năm 2022. Thị trưởng John Grant (thứ ba từ phải sang) và nghị sỹ Jamie Schmale (thứ hai từ phải sang) đã tham dự sự kiện này và đích thân chủ trì lễ thượng cờ.

c8c2e1d70ee9c6c590282954770974ac.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Jamie Schmale, người ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc phơi bày cuộc bức hại, cho biết ông rất vinh dự được tham gia lễ kỷ niệm.

c8c2e1d70ee9c6c590282954770974ac.jpg
Nghị sỹ Quốc hội Jamie Schmale phát biểu: “Một ngày nào đó, người Trung Quốc sẽ có quyền và tự do như mọi người trên thế giới.”

Ông nói: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng và không bị quấy nhiễu, phân biệt đối xử và bạo lực. Pháp Luân Công truyền dạy thiện và nhân ái cho các học viên, vì vậy đối với tôi, đến tham dự sự kiện kỷ niệm 30 năm này có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi hoan nghênh quyết định của Hội đồng Thị trấn Brock về việc tham gia lễ kỷ niệm và cảm ơn mọi người đã đến đây kỷ niệm dịp trọng đại này.”

“Tuy nhiên, các học viên (ở Trung Quốc Đại lục dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc) đang phải chịu đựng bạo lực, sách nhiễu, và thậm chí bị mổ cướp nội tạng sống. Chúng tôi đã nghe nhiều về câu chuyện kinh dị này, và mọi người nên quan tâm đến vấn đề này. Trong xã hội ngày nay, những điều như vậy không nên xảy ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”

Thị trưởng John Grant phát biểu: “Thật vinh dự khi các bạn chọn thị trấn Brock để giương cao lá cờ Pháp Luân Đại Pháp vào ngày kỷ niệm quan trọng này. Trước đây, chúng tôi chưa có hiểu biết đầy đủ về niềm tin của Pháp Luân Công. Giờ đây, chúng tôi đã biết một người ở đại lục kiên định niềm tin vào Pháp Luân Công bị đối xử thế nào. Vì vậy, tôi rất mừng khi tất cả các bạn có thể đến Canada được an toàn. Ở đây, bạn có tự do tín ngưỡng. Chúng tôi rất cảm kích vì các bạn đã đến đây.”

Ông cũng nhận định “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị nền tảng tuyệt vời. Bởi vì có rất nhiều người trên thế giới đang đau khổ trong loạn lạc, chúng ta phải đối xử với người khác bằng thiện. Chúng ta phải thật sự mở rộng tấm lòng đón nhận những người cần giúp đỡ.”

Cầu vồng xuất hiện sau lễ thượng cờ ở Saskatoon, Saskatchewan

Ngày 6 tháng 5, lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp đã được kéo lên ở Saskatoon, Saskatchewan, và Thống đốc Russell Mirasty của Saskatchewan và thành phố Saskatoon đã gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 30 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp.

d654795963adce695dab7d8a2af75ddd.jpg
Lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp được kéo lên ở Saskatoon, Saskatchewan, vào ngày 6 tháng 5 năm 2022

c2062f2ebb6fee871a4bddf81a90f7e6.jpg
Thư chúc mừng của ông Russell Mirasty, Thống đốc Saskatchewan

475f4738edcb2acf91ebcf1dd21009d5.jpg
Cầu vồng xuất hiện sau lễ thượng cờ ở Saskatoon, Saskatchewan

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/443226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201291.html

Đăng ngày 21-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share