Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Vancouver

[MINH HUỆ 12-05-2022] Ngày 8 tháng 5 năm 2022, 200 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia mít-tinh và diễu hành tại trung tâm thành phố Vancouver để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật lần thứ 71 của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Đoàn diễu hành đi dọc các khu phố chính ở Vancouver và diễu hành qua một số tòa nhà cao tầng nổi tiếng như Nhà hàng Five Sails. Cuộc diễu hành đã thu hút một lượng lớn khán giả.

eac177b91c28c95af7541a0e894128bf.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver ngày 8 tháng 5 năm 2022

6d5dd03b385158100d424b3ad556abb9.jpg

780b5e3a431cfcd106d10779b59f871c.jpg

Người phát ngôn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver: Pháp Luân Công truyền dạy Chân-Thiện-Nhẫn làm giá trị cốt lõi

6669f3c5a0433d4c2a121b2f386e0b85.jpg

Bà Trương Tố, người phát ngôn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver

Bà Trương Tố, người phát ngôn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Bà cho biết Đại sư Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã đưa môn tu luyện truyền ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Bà cho biết Pháp Luân Công là môn tu luyện cổ xưa, truyền dạy Chân-Thiện-Nhẫn làm giá trị cốt lõi.

Bà nói: “Trong suốt 30 năm qua, hàng trăm triệu người từ các sắc tộc khác nhau trên thế giới đã tu luyện Pháp Luân Công, nhờ đó hàng triệu học viên hóa giải được những mâu thuẫn gia đình và tìm được ý nghĩa nhân sinh chân chính thông qua tu luyện.”

Bà cho biết các học viên Pháp Luân Công tình nguyện hướng dẫn các bài công pháp và giúp hàng ngàn người ở những cộng đồng khác nhau của Canada cải thiện trạng thái tinh thần, nâng cao đạo đức và cải thiện sức khỏe.

Bà Trương nói thêm: “Điều đáng nói là những buổi hướng dẫn này hoàn toàn miễn phí và tất cả những ai quan tâm có thể tham gia bất cứ lúc nào.”

ba09e0fd3d45a154e947baefba82665f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại trung tâm thành phố Vancouver sau khi tổ chức buổi mít-tinh vào ngày 8 tháng 5 năm 2022

5c418f6aa7b87daac1e2329927a6b2c1.jpg

152d12546f81b5bcc0fac2c5a3be115f.jpg

813be20d9ed9137524ce28096a312e6c.jpg

1349307e23be7dddaf4b75b09a9dc08d.jpg

011d9c9ceb2ffc07eeb34756a611b507.jpg

3d8fedcae09eb9be292e25791057080d.jpg

44658031bb71504ede5830f30057c00a.jpg

Nhà tổ chức hội nghị cộng đồng Ukraine: Pháp Luân Công ôn hòa và lý tính

Bà Aryna Shyarok, một nhà tổ chức hội nghị cộng đồng Ukraine cho biết người dân ở Vancouver không hề xa lạ với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp trong một thời gian dài và cũng hiểu về cuộc bức hại.

Bà Shyarok cho biết: “Tôi biết hôm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và các hoạt động do các học viên Pháp Luân Công tổ chức đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Tôi hy vọng họ sẽ kiên trì thực hiện việc này và tôi chúc họ may mắn.”

Bà nhận xét rằng cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công thật kinh hoàng. Bà nói: “Đặc biệt, ngày hôm nay cũng là Ngày của mẹ, tất cả phụ nữ và những bà mẹ đều vô cùng đau lòng và không muốn thấy thế giới như thế này.”

Trường năng lượng từ bi trong khi thiền định

Cô Esther Hack đang trên đường đến một lớp yoga ở trung tâm thành phố thì cô nhận được một tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công từ một phụ nữ người Canada. Sau đó, cô đã đến điểm luyện để học các bài công pháp.

Cô hồi tưởng lại: “Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác mà tôi cảm nhận được sau khi tọa thiền, điều đó hoàn toàn khác với thiền trong yoga. Tôi cảm thấy rất an tĩnh, bình yên và tràn đầy năng lượng nội tại. Tôi cũng cảm nhận được một trường năng lượng từ bi và vô cùng hòa ái xung quanh điểm luyện công và tôi cảm thấy vô cùng, vô cùng vui vẻ, phấn chấn mà lại tường hòa.”

Nhưng quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của cô lại dựa trên một điều khác. Cô nói: “Sâu thẳm trong tâm, tôi chỉ nghĩ đây là điều mình cần làm trong cuộc đời. Khi còn là một thiếu niên đang ở tuổi phát triển và theo đuổi sự tiến bộ, tôi đã nhận ra Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý sống vô cùng tốt đẹp. Nguyên lý đó thực sự giúp tôi giải quyết rất nhiều điều trong cuộc sống. Tôi cảm giác như hiện giờ mình đã có một chiếc “kim chỉ nam” để chỉ dẫn trong cuộc sống.

Học viên mới: Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời sau hai tháng tu luyện

f496771a5117e5eb15c7127d59fd1d81.jpg

Ông Tim Wong

Ông Tim Wong sinh ra ở Hồng Kông và lớn lên ở Hà Lan. Ông đã đến dự buổi mít-tinh với hy vọng được tham gia nhóm luyện công trong đoàn diễu hành. Ông nói: “Tôi chỉ vừa mới tu luyện Pháp Luân Công cách đây hai tháng và tôi cảm thấy vô cùng tốt! Đó là một hệ thống giữ gìn sức khỏe rất tốt.”

Ông biết mặc dù Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, nhưng duy chỉ ở Trung Quốc, Pháp Luân Công lại bị ĐCSTQ bức hại. Ông nói: “ĐCSTQ không chỉ phản đối Pháp Luân Công. Tất cả người dân Trung Quốc đều bị ĐCSTQ bức hại.”

“Tôi vô cùng hạnh phúc khi sống theo Chân-Thiện-Nhẫn”

Hai năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Vương đã thoát khỏi những cơn ác mộng thường xuyên gây phiền toái cho bà từ khi còn nhỏ. Tâm thái của bà đối với những việc khác cũng cải biến.

Một lần, bà nhờ một nhân viên kế toán khai báo thuế cho mình từ rất sớm nhưng nhân viên kế toán này đã không xếp lịch hẹn cho bà. Khi thời hạn nộp hồ sơ thuế đến gần, bà đã gọi điện thoại đến văn phòng kế toán. Tuy nhiên, nhân viên kế toán lại phàn nàn rằng anh rất bận rồi gác máy.

Và Vương ban đầu có chút bực mình nhưng sau đó bà nghĩ rằng là một người tu luyện bà cần làm mọi việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vì thế bà cần suy xét cho người khác. Bà Vương nghĩ: “Có lẽ nhân viên kế toán đã phải chịu quá nhiều áp lực do đại dịch.” Khi nghĩ như vậy, sự bất bình của bà cũng biến mất.

Vài giờ sau, bà đã gửi một tin nhắn cho nhân viên kế toán hỏi liệu họ có thể nói chuyện vào một thời điểm thuận tiện khác được không. Nhân viên kế toán đã gọi ngay lại cho bà và xin lỗi. Bà Vương sau đó đã kê khai thuế suôn sẻ và rắc rối đã được giải quyết.

Bà Vương đã bình tĩnh đối đãi và giải quyết vấn đề, do đó mọi việc đã diễn ra rất suôn sẻ. Bà nói: “Đó chính một trong những điều khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc sau khi tu luyện.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/443005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201298.html

Đăng ngày 21-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share