Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan

[MINHU HUỆ 13-05-2022] Ngày 8 tháng 5 năm 2022, các học viên từ Ba Lan và Ukraine đã tổ chức các hoạt động tại thành phố Warsaw, thủ đô của Ba Lan để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật lần thứ 71 của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Buổi sáng, các học viên trình diễn các bài công pháp phía trước Đại sứ quán Trung Quốc và tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa nhằm phơi bày cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

aea8b7c45cd2a8fe5998870974945563.jpg

Các học viên chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý trong các hoạt động tổ chức tại trung tâm thành phố lịch sử Warsaw

75eec1851a2f09f18be7a0a1826b3dc2.jpgae1c6b29d985ae57503c863699b0485c.jpg6bfc2ccb4e111b1672b66088073bd55b.jpg82a07a51b2a667efd89cc3c515933b35.jpg

Kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc

503e4978637ad6f50335c64103600aa0.jpg23d8b09c6c30e3defdef8a2a522ba279.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong thời gian diễn ra các hoạt động tại Warsaw

036fb0b24522bc7c6fb44ec1c230e1da.jpgef8b1e9cbf3d5dff8b771ae86a838d17.jpg

Các học viên biểu diễn múa rồng để chào mừng ngày lễ kỷ niệm

42f24e0257cc7c57359051d8dcf0eee0.jpg6539d7e06345684a909eba744af37113.jpgfc244b84157f876e5bec6e5f0a1bd6ff.jpg34dcb8acbc38f42c8517abc81aef48b1.jpg

Các học viên phổ biến cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp

Vào buổi chiều, các học viên đến Trung tâm lịch sử của Warsaw. Họ trình diễn các bài công pháp và biểu diễn múa rồng để chào mừng ngày lễ kỷ niệm. Các học viên cũng phát tặng tờ rơi để phổ biến cho công chúng về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký vào một bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Ông Tomek từ Ba Lan đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 23 năm. Nhìn lại hành tu luyện bản thân đã trải qua, ông chân thành cảm tạ Sư phụ đã từ bi chỉ dẫn và bảo hộ ông trong suốt cả chặng đường. Sư phụ đã cho ông dũng khí để giương tấm biểu ngữ ở Quảng trường Thiên An Môn Trung Quốc và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đồng thời nói với những người Trung Quốc ở đó rằng: “Toàn thế giới đều biết Pháp Luân Đại Pháp tốt!”. Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ cũng giúp ông tin vào chân lý mà không sợ bị cảnh sát Trung Quốc tà ác bức hại.

Trong hơn 20 năm kể từ khi bắt đầu tu luyện, ông Tomek cảm nhận được vô cùng sâu sắc rằng ông đã được thụ ích cả về cuộc sống cá nhân cũng như trong công việc.

Ông nói: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là sai lầm và tôi hoàn toàn nguyện ý mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với nhiều người hơn nữa và để nhiều người hơn nữa hiểu được việc trọng đức hành thiện và cảm nhận được sự mỹ diệu của Đại Pháp.”

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Irena mắc nhiều loại bệnh. Cuộc sống và công việc của cô không suôn sẻ, hôn nhân và tình trạng tài chính của cô cũng lâm vào khủng hoảng. Đúng vào lúc cuộc sống của cô dường như tuyệt vọng nhất thì cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp và chính điều đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô.

Cô có thể nói được nhiều ngôn ngữ. Cô đã tận dụng khả năng của mình để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp trong công việc hướng dẫn viên du lịch của mình. Hiện giờ, cô có sức khỏe tốt, công việc và cuộc sống tràn đầy năng lượng. Cô vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho cô một cuộc sống mới.

Cô biết ơn Sư phụ đã luôn bảo hộ cô và lại càng may mắn hơn khi cô tìm được chính Pháp trong cuộc đời và có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô kính chúc Sư phụ mạnh khỏe và sinh nhật vui vẻ.

Anh Jas đến từ Ba Lan cho biết: “Sư phụ giảng tu luyện là việc khó nhất trên thế gian. Con cảm tạ Sư phụ đã an bài cho con một cuộc sống hoàn toàn mới và cho con được bước trên con đường tu luyện. Con cảm tạ Sư phụ vì ân từ bi vô hạn cùng sự chăm sóc của Ngài, để con có thể hoàn thành thệ nguyện của mình trên con đường tu luyện.

Anh Jas nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền trên thế giới 30 năm và đó cũng là 30 năm cứu rỗi thế giới. Con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Nhiều cư dân và du khách đã dừng lại xem các màn biểu diễn. Họ lắng nghe các học viên giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Mọi người kinh hoàng khi biết chi tiết về cuộc bức hại. Hầu hết tất cả những người trò chuyện với các học viên đều ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người trong số họ đã quay phim sự kiện và nói họ sẽ chia sẻ với bạn bè của mình, để nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại này.

Cô Alica vô cùng cảm động và đã dừng lại xem các học viên một hồi lâu. Cô nói: “Các bạn đang truyền chân tướng tại đây. Các bạn đã làm xúc động đến lương tri của mọi người để mọi người không bị hãm vào cừu hận. Các bạn đang bị bức hại như thế, vậy mà các bạn vẫn khuyên mọi người cần bảo trì thiện lương và hữu hảo. Các bạn đã làm một việc thật tuyệt vời. Tôi khâm phục các bạn, Pháp Luân Đại Pháp thật tốt!”

Khi cô Alina biết các nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, chú trọng đức và tu thiện, cô cảm thấy rằng đây chính là điều mà cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi và ngày hôm nay, cuối cùng cô đã tìm được điều đó.

Cô cũng muốn học các bài công pháp và đọc các bài giảng. Cô nói nhẫn là điều cô thiếu, và đó cũng là điều mà nhiều người còn thiếu trong cuộc sống, chính lẽ đó mà cuộc sống của mọi người hiện nay không được khỏe mạnh.

Cô hy vọng tất cả mọi người sẽ đến để tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và học Chân-Thiện-Nhẫn để thế giới có một lối thoát, thoát khỏi khỏi tình trạng hỗn loạn ngày nay.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/443285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201293.html

Đăng ngày 21-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share